Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Giáo dục công dân

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2O10 – 2011
Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 07/04/2011

Câu 1: (3 điểm)

Em hãy cho biết nước ta đổi tên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời gian nào? Vì sao nói Nhà nước ta là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” ?

Theo em, thuế có vai trò như thế nào đối với việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước?

Tình huống:

Trong giấy phép đăng ký kinh doanh của ông Nam có 10 loại hàng, nhưng khi Ban quản lí thị trường kiểm tra, thì thấy trong cửa hàng của ông Nam bán tới 15 loại hàng, mà trong đó phát hiện có một số ít thuốc nổ.

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc làm của ông Nam?

Câu 2: (3 điểm)

Theo em, việc học tập có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội?

Tình huống:

Bạn Mai cho rằng: “Là học sinh thì nhiệm vụ của mình chỉ cần cố gắng học tập thật tốt là đủ, ngoài ra không cần phải làm gì hết”.

Câu hỏi: Em có đồng ý với ý kiến của bạn Mai không ? Vì sao?

Câu 3: (4 điểm)

Trong bức thư của đồng chí Nông Đức Mạnh gửi thanh niên, đăng trên báo Nhân dân năm 2003, với tiêu đề “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính là sự nghiệp của thanh niên” có đoạn viết:

“…Đó chính là trách nhiệm vẻ vang, cũng là thời cơ to lớn để các cháu, trước hết là thế hệ tri thức trẻ đua tài cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân…”

Theo em, tại sao nói: công nghiệp hóa, hiện đại hóa là trách nhiệm vẻ vang và là thời cơ to lớn đối với thanh niên?

Lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Theo em, để thực hiện lí tưởng đó thanh niên, học sinh cần phải làm gì?

Câu 4: (4 điểm)

Hợp tác là gì? Theo em, sự hợp tác quốc tế sẽ đem lại lợi ích gì cho nhân loại và cho đất nước ta?

Tình huống:

Để mở rộng sản xuất, Nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa 3 phương án. Theo em, nên chọn phương án nào? Vì sao?

Phương án 1: Sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề về môi trường, tiết kiệm triệt để trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm.

Phương án 2: Mở rộng qui mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ.

Phương án 3: Sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi trường, chấp nhận giá thành cao hơn.

Câu 5: (3 điểm)

Em hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Theo em, Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới? Hãy nêu 4 di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

Câu 6: (3 điểm)

Em hãy cho biết cha mẹ, ông bà có quyền và nghĩa vụ gì đối với con, cháu? Theo em, con cái có ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc gia đình?

Đánh giá bài viết
1 552
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 9

    Xem thêm