Linh Thuy

Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí Tuệ thường trực của con người có

cuộc sống trí tuệ không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa và khi không còn nhu cầu đó nữa thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi mòn mỏi đi cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng tôi đề nghị nên có một cuộc vận động đọc sách từ nhà gây dựng cũng sắp ra đình mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách một năm đọc lấy một cuốn sách cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ không quá nhỏ việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn

Nguyên Ngọc

Câu 1 đoạn trích trên ghệ em liên tưởng tới văn bản nào tác giả nào trong chủ đề về mà em đã đọc

Câu 2 chứng minh khi bàn về việc đọc sách tác giả Nguyên Ngọc và tác giả mà văn bản mà em liên tưởng tới có điểm tương đồng nhưng cũng có nét khác biệt gì


Hỏi bài

Xem thêm