Nguyễn Linh An Sinh học Lớp 11

Hãy so sánh hoạt động của hệ tim mạch khi lao động và lúc nghỉ ngơi

. Sự sai khác giữa hai trường hợp trên do đâu?

2
2 Câu trả lời
  • Bắp
    Bắp

    - Khi hoạt động thì cơ quan vận động sẽ làm việc với cường độ lớn dẫn tới nó cần một nguồn năng lượng lớn → Hệ tuần hoàn thì hoạt động mạnh hơn, tim đập nhanh hơn nhằm vận chuyển ôxi vào cơ thể phục vụ quá trình ôxi hóa trong cơ thể giải phóng ra năng lượng.

    - Còn khi nghỉ ngơi thì hoàn toàn ngược lại, cơ thể lúc đó không cần nhiều năng lượng nên không cần ôxi hóa nhiều vật chất trong cơ thể &rArr không cần lượng ôxi lớn, nên hệ tuần hoàn hoạt động bình thường, tim đập chậm hơn, áp xuất trong các mạch máu thấp.

    0 Trả lời 27/10/21
    • Cự Giải
      Cự Giải

      - Khi hoạt động thì cơ quan vận động sẽ làm việc với cường độ lớn dẫn tới cần cung cấp nhiều oxi đồng thời lượng CO2 trong máu tăng thì cũng sẽ làm khích thích trung khu điều hòa tim mạch → Hệ tuần hoàn thì hoạt động mạnh hơn, tim đập nhanh hơn nhằm vận chuyển ôxi vào cơ thể phục vụ quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ trong cơ thể giải để phóng ra năng lượng.

      - Còn khi nghỉ ngơi thì hoàn toàn ngược lại, cơ thể lúc đó không cần nhiều năng lượng nên không cần nhiều oxi và lượng CO2 cũng ở mức cân bằng ổn định, nên tim đập chậm hơn, áp xuất trong các mạch máu thấp.

      0 Trả lời 27/10/21

      Sinh học

      Xem thêm