Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế vi mô - Chương 8

Câu hỏi môn Kinh tế vi mô - Chương 8 có đáp án

Kinh tế học vi mô là một ngành chủ yếu của kinh tế học. Bộ Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế vi mô - Chương 8 sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc học phần của mình. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Câu 1: Sự trục trặc của thị trường là gì ? Những nguyên nhân gây ra đến trục trặc đó?

Sự trục trặc của thị trường là sự không hoàn hảo của cơ chế thị trường, là thuật ngữ dùng để chỉ một nền kinh tế mà việc phân bổ nguồn lực không đạt hiệu quả, hoặc sản xuất quá nhiều hoặc quá ít một loại hàng hóa nào đó.

Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế vi mô - Chương 8

Các nguyên nhân :Có 5 nguyên nhân

  • Cạnh tranh không hoàn hảo
  • Ảnh hưởng ngoại ứng
  • Hàng hóa công cộng
  • Đảm bảo công bằng xã hội
  • Thông tin không cân xứng

Câu 2: Cạnh tranh không hoàn hảo ảnh hưởng tới thị trường như thế nào?

Cạnh tranh không hoàn hảo là cơ cấu thị trường trong đó các hãng có sức mạnh thị trường và do đó hạn chế sản lượng, nâng giá bán và tạo ra phần mất không đối với xã hội.

VD: Độc quyền, Cartel thường khống chế sản lượng, nâng giá bán gây thiệt hại cho xã hội.

Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế vi mô - Chương 8

Câu 3: Ảnh hưởng ngoại ứng tác động đến thay đổi thị trường như thế nào?

Ảnh hưởng ngoại ứng là các hành động của một người gây ra chi phí hoặc có lợi ích trực tiếp đối với những người khác nhưng cá nhân đó không tính đến. VD: Ô nhiễm, tiếng ồn, tắc nghẽn giao thông… Có 2 loại ảnh hưởng ngoại ứng.

Ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực (hay còn gọi là chi phí ngoại ứng)

  • Là chí phí của việc sản xuất ra hàng hóa hoặc dịch vụ mà những người không tiêu dùng nó phải chịu. VD: Các hãng có xu hướng thải chất thải xuống sông hồ gây ô nhiễm nguồn nước chứ không muốn bỏ ra hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp quy chuẩn như Công ty Vedan xả thải xuống sông Thị Vải.
  • MSC: Marginal social cost – chi phí cận biên của xã hội do có ảnh hưởng ngoại ứng. MEC: Marginal externality cost – chi phí cận biên ngoại ứng. => MEC là đường dốc lên từ 0 vì không sản xuất thì không ảnh hưởng. Ta có: MSC = MC + MEC

Ảnh hưởng ngoại ứng tích cực (hay còn gọi là lợi ích ngoại ứng)

  • Là lợi ích của việc tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ mà những người không tiêu dùng nó được hưởng.
  • VD: các dịch vụ y tế cũng đem lại các lợi ích ngoại ứng. Việc bảo vệ sức khỏe và giữ vệ sinh cá nhân của người nào đó làm giảm rủi ro gây nhiễm bệnh sang những người tiếp xúc với cá nhân đó.
  • MSB: Marginal social benefit - Lợi ích cận biên của xã hội: là tổng lợi ích mà thực tế XH thu được từ hoạt động đó. MEB: Marginal externality benefit
    Lợi ích cận biên ngoại ứng: là ích lợi thu được từ thêm một đơn vị sử dụng. Ta có: MSB = MU + MEB

Câu 4: Đặc điểm của hàng hóa công cộng?

Tính không cạnh tranh

  • Với một mức sản lượng đã cho, chi phí cận biên của việc tăng thêm người tiêu dùng bằng không.
  • VD: Các chương trình truyền hình, các chương trình phát thanh được phát sóng.
  • Ngược lại, hàng hóa mang tính cạnh tranh là hàng hóa mà việc tiêu dùng hàng hóa đó của một người làm giảm lượng tiêu dùng hàng hóa đó của người khác. VD: Vé xem phim Avatar 3D tại rạp Mega Star.

Tính không loại trừ

  • Không thể ngăn cản người khác sử dụng hàng hóa công cộng. VD: An ninh quốc phòng.
  • Ngược lại, hàng hóa loại trừ là hàng hóa mà chúng ta có thể ngăn cản người khác sử dụng hoặc hưởng lợi ích từ nó. VD: Chương trình truyền hình cáp.
    Hàng hoá công cộng cũng gây nên một tình trạng là sự trông chờ, ỷ nại vào Nhà nước của những kẻ ăn không, không chịu đầu tư hoặc phá hoại hay sử dụng lãng phí các hàng hoá công cộng. Ví dụ: Chương trình tiêm chủng mở rộng trong cộng đồng

Câu 5: Thông tin không cân xứng ảnh hưởng đến thị trường như thế nào?

  • Thông tin không cân xứng là một hiện tượng tương đối phổ biến trong cuộc sống, khi mà người này lại biết nhiều hơn người kia về một điều gì đó đang diễn ra.
  • Thông tin không cân xứng dẫn đến hai hiện tượng: lựa chọn bất lợi (adverse selection) và rủi ro đạo đức (moral hazard).
  • Lựa chọn bất lợi là một vấn đề nảy sinh do thông tin bất cân xứng giữa người bán và người mua. Trong trường hợp này thông tin bất cân xứng xảy ra trước khi khi ký kết hợp đồng.
  • Rủi ro đạo đức là vấn đề nảy sinh khi người mua bảo hiểm đã kí hợp đồng với công ty bảo hiểm và họ hoàn toàn không bị giám sát gì bởi công ty bảo hiểm thì họ thường có những hành động làm tăng khả năng xảy ra của tai nạn hay thương tật.

Câu 6: Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường?

Quan điểm của trường phái Tân cổ điển: phản đối sự can thiệp Chính phủ.

Quan điểm “can thiệp”: Chính phủ nên can thiệp một cách rộng rãi bằng việc thúc đẩy các khu vực riêng biệt một cách có chọn lựa.

Quan điểm “thân thiện với thị trường”: Nền kinh tế thị trường rất cần đến một chính phủ mạnh, nhưng chỉ nên can thiệp ở một mức độ nhất định và trong những trường hợp cần thiết.

----------------------

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế vi mô - Chương 8. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học khác để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 217
Sắp xếp theo

    Cao đẳng - Đại học

    Xem thêm