Đinh Thị Nhàn GDCD Lớp 9

Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc?

Giáo dục công dân 9 Bài 1 trang 4

Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành?

4
4 Câu trả lời
  • Song Ngư
    Song Ngư

    - Khi chọn người thay thế việc nước, Tô Hiến Thành đã chọn Trần Trung Tá chứ không chọn Vũ Tán Đường.

    - Bởi Trần Trung Tá là người xông pha trận mạc, giết giặc bảo vệ đất nước (trách nhiệm chung); còn Vũ Tán Đường tuy tận tụy chăm sóc ông song đó là việc cá nhân.

    - Chứng tỏ Tô Hiến Thành là người công bằng, làm tròn trách nhiệm của một người tể tướng; giải quyết công việc luôn xuất phát từ lợi ích chung.

    Trả lời hay
    5 Trả lời 22/07/21
    • Ma Kết
      Ma Kết

      - Khi Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh rất chu đáo.

      - Trần Trung Tá thì mải việc chông giặc nơi biên cương, không có điều kiện gần gũi Tô Hiến Thành.

      Tô Hiến Thành dùng người là hoàn toàn chỉ căn cứ vào việc ai là người có khả năng gánh vác được công việc chung của đất nước chứ không vì vị nể tình thân mà tiến cử người không phù hợp.

      Qua việc chọn người của Tô Hiến Thành chứng tỏ ông là người thật sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải và hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung. Việc làm của ông biểu hiện đức tính chí công vô tư

      Trả lời hay
      3 Trả lời 22/07/21
      • Khang Anh
        Khang Anh

        - Trong việc dùng người và giải quyết công việc, Tô Hiến Thành căn cứ vào:

        + Năng lực của người đó.

        + Người có khả năng gánh vác công việc chung mang đến lợi ích chung chứ không vì vị nể tình thân mà tiến cử người không phù hợp

        - Qua việc chọn người của Tô Hiến Thành chứng tỏ ông là người thật sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải và hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung. Việc làm của ông biểu hiện đức tính chí công vô tư

        Trả lời hay
        1 Trả lời 22/07/21
        • Khang Anh
          Khang Anh

          - Khi Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh rất chu đáo.

          - Trần Trung Tá thì mải việc chống giặc nơi biên cương, không có điều kiện gần gũi Tô Hiến Thành.

          Tô Hiến Thành dùng người là hoàn toàn chỉ căn cứ vào việc ai là người có khả năng gánh vác được công việc chung của đất nước chứ không vì nể tình thân mà tiến cử người không phù hợp.

          --> Qua việc chọn người của Tô Hiến Thành chứng tỏ ông là người thật sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải và hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung. Việc làm của ông biểu hiện đức tính chí công vô tư

          0 Trả lời 05/09/22

          GDCD

          Xem thêm