Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lý thuyết Ngữ văn 10 bài: Cuộc tu bổ lại các giống vật CTST

Chúng tôi xin giới thiệu bài Lý thuyết Ngữ văn lớp 10 bài: Cuộc tu bổ lại các giống vật được VnDoc sưu tầm và tổng hợp lí thuyết và bài tập có đáp án đi kèm nằm trong chương trình giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10 sách chân trời sáng tạo. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

1. Tìm hiểu chung

1.1. Xuất xứ

- Văn bản in trong Lược khảo về thần thoại Việt Nam, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003 (trang 77-78).

1.2. Từ khó

- Cẳng: nghĩa là cái chân.

- Chiền chiện: là tên gọi khác của chim sơn ca.

2. Đọc hiểu văn bản

2.1. Đặc điểm thần thoại trong Cuộc tu bổ lại các giống vật

Nhân vật:

- Ngọc hoàng dù là những người đứng đầu và có quyền năng nhưng làm việc khá hấp tấp và không cẩn thận. Cụ thể hơn là họ đã làm nhiều loại động vật như vịt, chó, chiền chiện đều thiếu mất bộ phận cần thiết

- Ba vị thiên thần thì làm việc rất có trách nhiệm. Họ cố gắng lấy cả chân ghế, chân hương để giúp đỡ những con vật bị thiếu bộ phận

Không gian: Không gian ở đây không được miêu tả nhiều. Chỉ có cảnh các thiên thần xuống núi để giúp đỡ vạn vật và các thiên thần bay về trời

Thời gian: Bối cảnh thời gian được lấy lúc sơ khởi, trước khi Ngọc hoàng tạo ra vạn vật

Cốt truyện: Cốt truyện khá thú vị khi lồng việc nói về nguồn gốc của các loài vật vào việc Ngọc Hoàng hấp tấp tạo nên vạn vật ,có con vật bị thiếu bộ phận

2.2. Công việc tu bổ lại các giống vật của Ngọc Hoàng

- Nguyên nhân:

+ Ngọc Hoàng nặn ra vạn vật nhưng còn thiếu nguyên liệu.

+ Nóng vội nên có một số động vật vẫn chưa có cấu tạo hoàn chỉnh. Nay phái ba vị Thiên thần bổ sung cho những loài còn thiếu.

- Công việc bổ sung của ba vị Thiên thần:

+ Các con vật tìm đến để xin những thứ mình cần và nguyên liệu dần cạn kiệt.

+ Con vịt và con chó đều thiếu một cẳng sau khi nài nỉ, ngài quyết định tạm bẻ chân ghế chắp một chân cho con vịt và một chân sau bị thiếu cho con chó và dặn khi ngủ không để cẳng xuống đất.

+ Các loại chim khác cũng đến cùng lúc như chiền chiện, đỏ nách,... Ngọc Hoàng làm vội nên tất cả đều thiếu hai chân. Đến bây giờ các loài chim vẫn giữ thói quen chới với ba lần để thử đặt chân trước khi đậu.

3. Tổng kết

3.1. Về nội dung

- Truyện đã giải thích quá trình tu bổ lại các giống vật, bù đắp những phần cơ thể còn thiếu để chúng có hình dạng giống ngày nay.

- Văn bản tập trung nói về quá trình hoàn thiện, tu bổ lại các giống vật của Ngọc Hoàng.

3.2. Về nghệ thuật

- Văn bản thể hiện được những đặc trưng của thể loại thần thoại như thời gian, không gian, cốt truyện.

- Cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với dân gian.

- Từ ngữ được sử dụng giản dị, mộc mạc, dễ hiểu.

- Giọng điệu tươi vui, hóm hỉnh, hài hước.

4. Bài tập minh họa

Bài tập: Từ tác Cuộc tu bổ lại các giống vật, em hãy tóm tắt lại những chi tiết tiêu biểu trong văn bản.

Hướng dẫn giải:

- Đọc lại tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật.

- chọn những chi tiết tiêu biểu.

- Tóm tắt văn bản bằng những chi tiết tiêu biểu ấy.

Lời giải chi tiết:

Ngọc Hoàng nặn ra vạn vật nhưng còn thiếu nguyên liệu và nóng vội nên có một số động vật vẫn chưa có cấu tạo hoàn chỉnh. Nay phái ba vị Thiên thần mang nguyên liệu xuống núi để thực hiện việc tu bổ lại những con vật chưa hoàn chỉnh ấy. Các con vật tìm đến để xin những thứ mình cần và nguyên liệu dần cạn kiệt. Lúc này, con vịt và con chó đều thiếu một cẳng sau khi nài nỉ, ngài quyết định tạm bẻ chân ghế chắp một chân cho con vịt và một chân sau bị thiếu cho con chó và dặn khi ngủ không để cẳng xuống đất. Từ đó, hai giống vật này khi ngủ đều giơ một cẳng lên trên không. Còn các loại chim khác cũng đến cùng lúc như chiền chiện, đỏ nách,... Do hồi đó, Ngọc Hoàng làm vội nên tất cả đều thiếu hai chân. Cuối cùng, một trong ba vị Thiên thần bẻ một nắm chân hương, gắn cho mỗi con một đôi làm chân cùng lời dặn chịu khó giữ gìn, khi nào muốn dùng hãy nhớm chân xuống đất xem vững không rồi hãy đậu. Từ đó, các loài chim vẫn giữ thói quen chới với ba lần để thử đặt chân trước khi đậu.

------------------------------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Lý thuyết Ngữ văn 10 bài: Cuộc tu bổ lại các giống vật CTST. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Hóa 10 Chân trời sáng tạo, Lý 10 Chân trời sáng tạoToán 10 Chân trời sáng tạo tập 1, Sinh 10 Chân trời sáng tạo đầy đủ khác.

Đánh giá bài viết
1 121
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Kim Ngưu
    Kim Ngưu

    😍😍😍😍😍😍

    Thích Phản hồi 19/03/23
    • Bi
      Bi

      💯💯💯💯

      Thích Phản hồi 19/03/23
      • Phước Thịnh
        Phước Thịnh

        😊😊😊😊😊

        Thích Phản hồi 19/03/23

        Lý thuyết Ngữ văn 10 CTST

        Xem thêm