Bày tỏ cảm xúc của em khi đọc bài thơ Ngày hội của Định Hải, trong đoạn văn có sử dụng biện pháp nối để liên kết câu
Đoạn văn bày tỏ cảm xúc của em khi đọc bài thơ Ngày hội của Định Hải trong đoạn văn có sử dụng biện pháp nối để liên kết câu
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm xúc của em khi đọc bài thơ Ngày hội của Định Hải, trong đoạn văn có sử dụng biện pháp nối để liên kết câu. Chỉ ra biện pháp nối trong đoạn văn của em.
Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm xúc của em khi đọc bài thơ Ngày hội của Định Hải - Mẫu 1
(1) Bài thơ “Ngày hội” của Định Hải với lời thơ trong sáng và nội dung ý nghĩa đã khiến em và nhiều bạn nhỏ vô cùng yêu thích. (2) Bài thơ kể về một ngày hội trại hè - sân chơi dành cho các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới. (3) Tuy khác nhau về màu da, dân tộc, ngôn ngữ nhưng các bạn đều có chung ước mơ và khát vọng về thế giới hòa bình, hạnh phúc. (4) Ước mơ ấy của các bạn cũng là ước mơ của chính em và nhiều bạn đọc khác. (5) Chính sự đồng điệu về cảm xúc ấy đã giúp bài thơ trở nên thu hút và hấp dẫn hơn với em.
→ Liên kết câu:
- Câu (1) và câu (2): liên kết bằng phép lặp “bài thơ”
- Câu (2) và câu (3): liên kết bằng phép thế (“các bạn” thay cho “các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới”)
- Câu (3) và (4): liên kết bằng phép thế (“ước mơ ấy” thay cho “ước mơ và khát vọng về thế giới hòa bình, hạnh phúc”)
- Câu (4) và câu (5): liên kết bằng phép thế (“ấy” thay cho “Ước mơ ấy của các bạn cũng là ước mơ của chính em và nhiều bạn đọc khác”)
Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm xúc của em khi đọc bài thơ Ngày hội của Định Hải - Mẫu 2
(1) Em rất yêu thích bài thơ “Ngày hội” của nhà thơ Định Hải, nên thuộc làu từng câu, từng đoạn trong bài thơ. (2) Hình ảnh một ngày hội dành riêng cho thiếu nhi với nhiều tiếng cười khiến em vô cùng thích thú. (3) Tuy khác nhau về màu da, về ngôn ngữ, nhưng các bạn vẫn gần gũi, thân thiết, thoải mái chia sẻ với nhau vì có chung khát vọng và ước mơ về một thế giới hòa bình. (4) Ước mơ đó vừa cao đẹp, trong sáng lại giàu ý nghĩa nhân đạo. (5) Chính vì vậy, mà bài thơ “Ngày hội” đã trở thành tác phẩm yêu thích của không chỉ em mà còn nhiều bạn thiếu nhi khác.
→ Liên kết câu:
- Câu (1) và câu (2): liên kết bằng phép lặp (“ngày hội”)
- Câu (2) và câu (3): liên kết bằng phép nối (kết từ “tuy”)
- Câu (3) và câu 4): liên kết bằng phép thế (từ “đó” thay thế cho “khát vọng và ước mơ về một thế giới hòa bình”)
- Câu (4) và câu (5): liên kết bằng phép thế (từ “vậy” thay cho nội dung câu trước)
- Câu hỏi này thuộc bài: Liên kết câu bằng từ ngữ nối lớp 5 Cánh Diều