Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2). Đề thi bám sát theo cấu trúc đề của Bộ GD&ĐT với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài là 50 phút. Phần đáp án đã được VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác để gửi tới các bạn học sinh.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Lưu Nhân Chú, Thái Nguyên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi (Lần 2)

Mời làm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) - Đề 1 Online

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
(Đề có 05 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 LẦN 2
Đề thi môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

Câu 1: Vì sao nói, thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong việc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mĩ là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"?

A. Vì cuộc chiến đấu xảy trên bầu trời Điện Biên Phủ.
B. Vì chiến dịch đánh trả máy bay Mĩ mang tên "Điện Biên Phủ".
C. Vì máy bay của Mĩ bị bắn rơi nhiều nhất ở bầu trời Điện Biên Phủ.
D. Vì chiến thắng của quân và dân miền Bắc trong cuộc đấu tranh đánh bại cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ năm 1972 có tầm vóc như trận Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược chiến tranh cục bộ?

A. Chiến thắng Vạn Tường (tháng 8 năm 1968).
B. Chiến thắng mùa khô 1965 – 1966.
C. Chiến thắng mùa khô 1966 – 1967.
D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Câu 3: Thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam năm 1995 là gì?

A. Có quan hệ thương mại với hơn 100 nước.
B. Có quan hệ ngoại giao với hơn 160 quốc gia.
C. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ, gia nhập Tổ chức ASEAN.
D. Các công ty của hơn 50 nước đầu tư vào Việt Nam.

Câu 4: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1930 là

A. khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
B. thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
C. hợp nhất ba tổ chức Cộng sản.
D. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

Câu 5: "Kế hoạch Mác-san" (1947) còn được gọi là gì?

A. Kế hoạch phục hưng châu Âu
B. Kế hoạch phục hưng văn hóa châu Âu
C. Kế hoạch khôi phục tài chính châu Âu
D. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu

Câu 6: "Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được". Nội dung trên được trích trong văn kiện của Hội nghị nào dưới đây?

A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939.
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1940.
D. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941.

Câu 7: Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 nhằm mục đích gì?

A. Giành lại thế chủ động về chiến lược trên chiến trường chính.
B. Đánh bại thực dân Pháp, kết thúc chiến tranh.
C. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
D. Buộc thực dân Pháp phải đàm phán theo điều khoản có lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Câu 8: Để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?

A. Thế giới phải luôn công bằng
B. Mĩ có vai trò lãnh đạo thế giới
C. Thúc đẩy dân chủ
D. Cam kết và mở rộng

Câu 9: Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai đến nền kinh tế Việt Nam là

A. nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp.
B. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp.
C. nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
D. nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập, tự chủ.

Câu 10: Âm mưu thâm độc của đế quốc Mĩ trong chiến lược chiến tranh cục bộ được thể hiện qua

A. chiến thuật "Trực thăng vận" "Thiết xa vận"
B. dồn dân lập "ấp chiến lược"
C. hai gọng kìm "tìm diệt" và "bình định"
D. chiến dịch "tìm diệt" và "lấn chiếm"

Câu 11: Ba chương trình kinh tế được đề ra tại Đại hội VI (tháng 12/1986) là gì?

A. Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp
B. Lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu
C. Phát triển vườn - ao - chuồng
D. Nông nghiệp - công nghiệp chế biến - xuất khẩu

Câu 12: Khẩu hiệu "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" được thể hiện trong

A. chiến dịch Điện Biên Phủ.
C. chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
B. chiến dịch Tây Nguyên.
D. chiến dịch Hồ Chí Minh.

Câu 13: Sau chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới được điều chỉnh theo chiều hướng nào?

A. Đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp
B. Chỉ hợp tác về kinh tế
C. Đối đầu căng thẳng
D. Hạn chế hợp tác về mọi mặt

Câu 14: Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Chống chế độ độc tài thân Mĩ, bảo vệ độc lập
B. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Chống chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai
D. Chống chủ nghĩa thực dân cũ, giải phóng dân tộc

Câu 15: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là

A. Xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc trước, đánh đổ phong kiến sau.
B. Lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam là công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.
C. Xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 16: Để kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất mục đích gì?

A. Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật
B. Tất cả các mục đích trên.
C. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Béc-lin
D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật

Câu 17: Thành tựu quan trọng nào của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. Tạo ra công cụ lao động mới
B. Cuộc Cách mạng xanh
C. Phát minh trên lĩnh vực hóa học
D. Phát minh trên lĩnh vực sinh học

Câu 18: Dưới đây là những sự kiện đã ra đời được coi là khởi đầu cho chiến tranh lạnh

1. Tổ chức Hiệp ước VACSAVA 2. Hội đồng tương trợ kinh tế SEV
3. Tổ chức Hiệp ước NATO 4. Kế hoạch Macsan

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian

A. 4,2,3,1 B. 1,3,2,4 C. 4,3,2,1 D. 1,2,3,4

Câu 19: Chọn từ ngữ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: "..............đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật phát triển khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam" (Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24).

A. Độc lập. C. Độc lập và thống nhất.
B. Thống nhất. D. Giải phóng.

Câu 20: Vì sao Mĩ chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pari (năm 1973)?

A. Bị thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
B. Bị đánh bất ngờ trong cuộc tập kích của ta Tết Mậu Thân 1968.
C. Bị thua trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm đánh phá miền Bắc.
D. Thất bại trong chiến lược Chiến tranh cục bộ.

Câu 21: Nguyên tắc cơ bản nhất của ta trong các Hiệp định Sơ bộ 1946, Hiệp định Giơnevơ 1954, Hiệp định Pari 1973 là

A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
B. Quy định vị trí đóng quân giữa hai bên ở hai vùng riêng biệt.
C. Đều quy định thời gian rút quân cụ thể.
D. Đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến.

Câu 22: Xu thế toàn cầu hóa đã tạo cho Việt Nam điều kiện thuận lợi nào trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước?

A. Giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và độc lập tự chủ
B. Tăng cường hợp tác quốc tế
C. Khai thác được nguồn lực trong nước
D. Xã hội hóa lực lượng sản xuất

Câu 23: Hội nghị lần thứ 15 (tháng 1/1959) Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là

A. đấu tranh chính trị làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm
B. khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị Mĩ - Diệm
C. đấu tranh vũ trang lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm
D. đấu tranh nghị trường lật đổ Ngô Đình Diệm

Câu 24: Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo
B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
C. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn
D. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện chiến tranh lạnh của Mĩ

Câu 25: Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới; phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của

A. tổ chức Liên Hợp Quốc
B. tổ chức ASEAN
C. Liên minh châu Âu
D. Hội nghị Ianta

Câu 26: Tính chất nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là

A. kinh tế bao cấp.
B. kinh tế hàng hóa tự do
C. kinh tế hàng hóa, có sự điều tiết của Nhà nước.
D. kinh tế tự cấp.

Câu 27: Xã hội Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?

A. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến.
B. Giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
C. Nông dân với địa chủ phong kiến.
D. Tư sản với chính quyền thực dân Pháp.

Câu 28: Điều khác nhau giữa Liên Xô và các nước đế quốc khác thời kỳ 1945 – 1975 là gì?

A. Sản xuất chế tạo nhiều vũ khí, trang bị quân sự hiện đại
B. Đẩy mạnh cách mạng khoa học – kĩ thuật
C. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình thế giới
D. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Câu 29: Cho các sự kiện sau

1. Chiến thắng Vạn Tường 2. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi
3. Chiến thắng Phước Long 4. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian?

A. 2 - 4 - 3 - 1 C. 4 - 1 - 3 - 2
B. 3 - 4 - 1 - 2 D. 1 - 3 - 2 - 4

Câu 30: Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm mục đích gì?

A. Tổ chức quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.
B. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.
C. Tập hợp thanh niên yêu nước Việt Nam ở Quảng Châu – Trung Quốc.
D. Lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

Câu 31: Đâu là đặc điểm của mối quan hệ giữa ASEAN và ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1975?

A. Giúp đỡ nhân nhân ba nước Đông Dương kháng chiến chống Mĩ
B. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại
C. Đối đầu căng thẳng
D. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

Câu 32: Trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, phong trào tiêu biểu nhất là

A. phong trào đấu tranh nghị trường.
B. phong trào Đông Dương Đại hội.
C. phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí.
D. phong trào đấu tranh của quần chúng ở các đô thị.

Câu 33: Hội nghị nào đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng của Đảng đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936.
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939.
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1940.
D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941.

Câu 34: Ý nào không phải là mục tiêu cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu chống Mĩ - Diệm?

A. Lật đổ chính quyền Mĩ - Diệm
B. Giữ gìn và phát triển lực lượng
C. Đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ
D. Bảo vệ hoà bình

Câu 35: Sự đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta trong chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là

A. năm 1976, tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn miền Nam.
B. trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô lớn.
C. tranh thủ thời cơ, đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa...giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.
D. nếu thời cơ đến vào đầu năm hoặc cuối năm thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Câu 36: Để chuẩn bị cho thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945), Đảng ta đã liên tiếp tổ chức ba Hội nghị Trung ương: Tháng 11/1939, tháng 11/1940, Hội nghị lần thứ 8 tháng 5/1941. Điểm kế thừa và phát triển của Hội nghị lần thứ 8 so với các Hội nghị trước là gì?

A. Đề cao nhiệm vụ giải phóng các dân tộc Đông Dương, chống đế quốc và phong kiến tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập và chủ trương thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương.
B. Xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giải phóng Đông Dương làm cho các dân tộc Đông Dương hoàn toàn độc lập và chủ trương thành lập Mặt trận phản đế Đông Dương.
C. Đề ra chủ trương đánh đổ đế quốc Pháp – Nhật, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập và chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
D. Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc, giải quyết vấn đề này ở từng dân tộc tiến tới giải phóng hoàn toàn các dân tộc Đông Dương và thành lập Mặt trận Việt Minh.

Câu 37: Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian diễn ra cách mạng tháng Tám năm 1945?

1. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi.
2. Huế giành chính quyền.
3. Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành được chính quyền.
4. Vua Bảo Đại thoái vị.

A. 1-2-3-4 B. 3-1-2-4 C. 2-3-1-4 D. 3-2-4-1

Câu 38: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống quân Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến (cuối năm 1946 – đầu năm 1947) của quân dân ta là gì?

A. Giam chân địch trong thành phố một thời gian để ta chuẩn bị lực lượng kháng chiến.
B. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân Pháp ở Hà Nội.
C. Phá hủy nhiều kho tàng của địch.
D. Giải phóng Hà Nội.

Câu 39: Ý nào không đúng khi giải thích cho luận điểm: "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam"?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành chính đảng mạnh nhất, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam
B. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.
C. Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới
D. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên, quyết định những bước phát triển nhảy vọt mới của cách mạng Việt Nam.

Câu 40: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá là

A. Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp.
B. Cương lĩnh giải quyết nhiệm vụ dân tộc, chưa giải quyết nhiệm vụ giai cấp.
C. Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.
D. Biết vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh của Việt Nam.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử

1

D

11

B

21

A

31

C

2

D

12

D

22

B

32

B

3

C

13

A

23

B

33

B

4

D

14

A

24

B

34

A

5

A

15

D

25

A

35

D

6

D

16

D

26

C

36

D

7

C

17

B

27

A

37

B

8

C

18

A

28

C

38

A

9

C

19

B

29

D

39

A

10

C

20

C

30

B

40

C

Đánh giá bài viết
2 1.507
Sắp xếp theo

Môn Lịch Sử khối C

Xem thêm