Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn trường THCS Huy Văn, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn trường THCS Huy Văn, Hà Nội năm 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2015-2016 Sở GD-ĐT Bình Định

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán (Điều kiện) trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017 (Lần 3)

PHÒNG GD&ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS HUY VĂN

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Ngày thi: 14/05/2016
Thời gian: 120 phút

Phần I (7 điểm)

Cho đoạn thơ:

"Hồi nhỏ sống với đồng Trần trụi với thiên nhiên
vời sông rồi với bể hồn nhiên như cây cỏ
hồi chiến tranh ở rừng ngỡ không bao giờ quên
vầng trăng thành tri kỉ cái vầng trăng tình nghĩa..."

1. Những câu thơ trên được trính từ văn bản nào, của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ.

2. Dựa vào những câu thơ trên, em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp làm rõ tình cảm giữa con người với vầng trăng, trong đó có sử dụng thành phần biệt lập cảm thán và ghép nối (gạch dưới thành phần cảm thán và từ ngữ dùng làm phép nối).

3. Hình ảnh "đồng" , "sông", "bể", "rừng" xuất hiện trong đoạn thơ còn được lặp lại trong một khổ thơ khác của bài. Việc tác giả sử dụng lặp lại các hình ảnh thơ ấy có ý nghĩa như thế nào?

4. Chép lại hai câu tục ngữ hoặc thành ngữ viết về đạo lí sống ân nghĩa thủy chung của con người Việt Nam giống với chủ đề có trong bài thơ ở đoạn thơ trên.

PHẦN II (3 điểm)

Truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu nhất của thể loại truyện thơ Nôm trong văn học trung đại Việt Nam tả nỗi nhớ của Kiều, Nguyễn Du có viết:

Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

(Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, Ngữ văn 9, tập 1)

1. Nỗi nhớ của nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ trên hướng đến ai? Lúc này, cảnh ngộ của nàng đáng thương như thế nào? Từ đó, em có nhận xét gì về tấm lòng của Thúy Kiều?

2. Giải thích thành ngữ "Quạt nồng ấp lạnh"?

3. Từ tấm lòng hiếu thảo của Kiều, hãy viết một đoạn văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ (Đoạn văn có độ dài khỏang 2/3 trang giấy thi).

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2014-2015 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Đánh giá bài viết
1 2.654
Sắp xếp theo

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn

Xem thêm