Giáo án bài hát: Lời chào buổi sáng

Giáo dục âm nhạc

Giáo án bài hát: Lời chào buổi sáng được sưu tầm và lựa chọn từ nhiều giáo án hay và chất lượng trên toàn quốc nhằm cung cấp cho các cô tài liệu tham khảo hữu ích cho công việc xây dựng bài học giúp trẻ được làm quen với các giai điệu vui nhộn của bài hát.

Giáo án âm nhạc mầm non

Giáo án âm nhạc chủ đề giao thông

Giáo án Âm nhạc mầm non Bé chơi với nhạc cụ

LỜI CHÀO BUỔI SÁNG

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  • Hát đúng giai điệu bài "Lời chào buổi sáng".
  • Vận động theo nhạc bài "Chim mẹ, chim con"
  • Thể hiện sự vui thích khi nghe hát và hoạt động.
  • Kết hợp:
    • Nhận biết về những người thân trong gia đình: Ông- bà, cha- mẹ- con.
    • Đọc diễn cảm bài thơ: "Yêu mẹ".
    • Củng cố phân nhóm theo màu sắc.

II. CHUẨN BỊ:

  • Đàn organ- băng nhạc- máy cassette.
  • Mũ chim, cánh chim cho cô và trẻ.
  • Đồ chơi, giỏ, trái cây nhựa.
  • Búp bê, một số đồ dùng ly, chén, đĩa.
  • Nơi học: sảnh thư viện của trường.

III. HOẠT ĐỘNG CHUNG

HOẠT ĐỘNG CÔ HOẠT ĐỘNG TRÒ

Hoạt động 1:

Vận động: "chim mẹ, chim con:

Trò chơi: tạo dáng

Cô hướng dẫn cho trẻ làm

- Chim đi chơi:

  • Chim bay (dang cánh rộng, vẫy cánh), chân nhón chim bay cùng mẹ.
  • Chim lượn (nghiêng cánh qua trái, phải)
  • Chim đậu (khép cánh)

- Cô mở nhạc cho cháu vận động theo

Chim bay đi học:

Tạo tình huống: làm thế nào mà chim bay được?

Chú chim này đang làm gì?

Các chú chim non bay đến trường- chào ai?

Hoạt động 2:

Dạy hát: " Lời chào buổi sáng"

Cô đàn một đoạn- cho trẻ đoán bài hát gì?

Cô đàn cho cả lớp cùng hát.

Cả lớp cùng hát.

Đàm thoại với trẻ:

Khi đi học con chào ai?

Đến lớp con chào ai?

Con đi học vui chơi với các bạn, chiều con lại đựợc về với ba mẹ, ông bà..

Hoạt động 3:

Nghe hát: Cả nhà thương nhau

Cô hát cháu nghe lần 1

Hỏi trẻ cô vừa hát bài gì?

Chuyển đội hình: trẻ đứng vòng tròn, choàng vai nhau.

Cô hát cháu nghe (lần 2)

Đàm thoại về nội dung bài hát:

Gia đình con có ai?

Tất cả mọi người đều như thế nào?

Các con có thương mẹ không?

Các con biết phụ mẹ làm những việc gì?

Vậy các con đi chợ phụ giúp mẹ.

Chơi "đi chợ": tổ chức chi các cháu chơi đi chợ phụ giúp mẹ (kết hợp đọc thơ "yêu mẹ"

Chơi: "phụ mẹ bàn tay": tổ chức cho các cháu chơi bày bàn ăn với mẹ (kết hợp đọc thơ yêu mẹ)

- Trẻ thực hiện theo cô.

- Trẻ vận động cùng cô.

- Trẻ làm chim dang cánh vẫy cánh

- Trẻ trả lời: hót, dang cánh, vẫy cánh

- Chào mẹ, chào cô.

- Trẻ lắng nghe và trả lời

- Trẻ hát cùng với cô

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời: chào ba, mẹ.

- Trẻ trả lời: chào cô, mẹ.

- Trẻ làm theo và nói

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời: gia đình có cha, mẹ, ông, bà...

- Mọi người thương nhau

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện và đọc thơ cùng cô.

Đánh giá bài viết
2 14.109
Sắp xếp theo

Giáo án chương trình đổi mới

Xem thêm