Giáo án: Đồng dao "Ba bà đi bán lợn con"
Giáo án đồng dao “Ba bà đi bán lợn con” mang đến cho bé những phút giây học tập vui nhộn qua giai điệu dân gian gần gũi, dễ nhớ. Thông qua lời ca hài hước, sinh động, trẻ được rèn khả năng ngôn ngữ, phản xạ nhanh, kết hợp vận động linh hoạt. Giáo án mầm non này sẽ giúp các cô dễ dàng xây dựng được tiết học vui vẻ, giúp bé phát triển kỹ năng giao tiếp và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa truyền thống. Cùng bé cười vang trong thế giới đồng dao tuổi thơ nhé!
Giáo án mầm non: Đồng dao 'Ba bà đi bán lợn con'
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên, hiểu nội dung và đọc được theo cô bài đồng dao “Ba bà đi bán lợn con”
- Tập cho trẻ đọc theo cô nhịp của bài đồng dao, phát âm rõ lời. Trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô, hưởng ứng theo nhịp bài đồng dao cùng cô. Luyện trẻ phát âm từ khó: “lợn con, lợn sề”
*Giáo dục : Trẻ biết yêu quý các nghề trong xã hội
II. Chuẩn bị:
1/ Đồ dùng của cô
- Cảnh chợ quê dân gian.
- Quan gánh, chuồng heo.
- Powerpoint đồng dao “Ba bà đi bán lợn con”
- Nhạc, song lan.
2/ Đồ dùng của trẻ
- 03 con đường hẹp
- Mỗi trẻ 1 con heo và giỏ đựng heo
- Trang phục phù hợp với hoạt động
III. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CÔ |
HOẠT ĐỘNG TRẺ |
Hoạt động 1: Cô bán lợn - Cô làm người bán heo và cùng chơi với trẻ. - Có bài đồng dao rất hay và vui nhộn nói về ba bà đi bán heo, các con cùng lắng nghe nhé! Hoạt động 2: Bé yêu đồng dao - Cô giới thiệu bài đồng dao “Ba bà đi bán lợn con” - Cô đọc diễn cảm bài đồng dao - Cô vừa đọc cho các con nghe bài đồng dao gì? - Cho trẻ nhắc lại tên bài đồng dao. + Giảng giải nội dung: Bài đồng dao “Ba bà đi bán lợn con” có nhịp điệu vui tươi, nhí nhảnh, miêu tả nghề bán heo của các cô bác rất khó khăn, vất vả. - Cô đọc đồng dao kết hợp powerpoint. * Đàm thoại, trích dẫn và giải thích từ khó. - Bài đồng dao tả cảnh ba bà đi đâu? - Ba bà có bán được lợn không? - Không bán được lợn, ba bà đã làm gì? + Lợn con: Là tên gọi con heo con của miền Bắc, miền Nam gọi là con heo con. (cho trẻ nhắc lại từ “lợn con”) - Các bà bán lợn sề thì như thế nào? + Lợn sề: là con heo mẹ (Cho trẻ nhắc lại từ “lợn sề”) - Không bán được lợn các bà đã đi đâu? - Chúng ta cùng nhau đi chợ nhé! - Để xem chợ có những mặt hàng gì các con ngồi xuống để nghe cô giới thiệu nhé! - Cô đọc kết hợp xem tranh. - Các con cùng đọc bài đồng dao để tặng các bác, các cô nhé! - Cô mời nhóm bạn trai – bạn gái, cá nhân đọc đồng dao. - Các con thấy nhịp điệu bài đồng dao như thế nào? (vui tươi, nhộn nhịp). bây giờ mình cùng đứng lên hưởng ứng theo nhịp điệu vui tươi của bài đồng dao nhé. cho trẻ vừa đi vừa vỗ tay theo nhịp bài đồng dao. * Hoạt động 3: Bé đi bán lợn - Các con có thích đi bán lợn không? Đường đi bán lợn phải đi qua một con đường hẹp và gồ ghề, các con nhớ đi cẩn thận và đi lần lượt, không xô đẩy nhau nhé! - Mỗi bạn lấy cho mình một cái rọ để bắt heo bỏ vào đi bán nhé! - Cho trẻ đi bán lợn. - Chúng mình đã bán được lợn chưa nào? + Giáo dục: Bài đồng dao nhắc nhở chúng ta phải biết yêu quý các cô, các bán làm nghề buôn bán vì nghề này rất khó khăn và vất vả đó các con. -Cho trẻ đọc lại bài đồng dao Kết thúc: Nhận xét tuyên dương |
- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ nhắc lại
- Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe và nhắc lại - Trẻ trả lời - Trẻ nhắc lại - Trẻ trả lời - Trẻ đi chợ
- Trẻ lắng nghe - Trẻ đọc
- Trẻ đọc
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
- Trẻ chơi - Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đọc |