Giáo án lớp mầm (3 - 4 tuổi): Chúc tết

Giáo án lớp mầm (3 - 4 tuổi): Chúc tết

Giáo án lớp mầm (3 - 4 tuổi): Chúc tết được biên soạn theo chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, giúp các cô có thêm tài liệu tham khảo cho quá trình biên soạn giáo án giảng dạy của mình.

Giáo án lớp mầm (3 - 4 tuổi): Ai xếp giỏi?

Giáo án lớp mầm (3 - 4 tuổi): Cây táo của anh em nhà chuột

Lớp: Mầm (3-4 tuổi)

Chủ điểm: NGÀY TẾT QUÊ EM

Hoạt động: PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Đề tài: - Hát: CHÚC TẾT

- Nghe: NGÀY TẾT QUÊ EM

- Vận động: Vỗ phách

- Trò chơi: Chiếc vòng may mắn

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  • Trẻ hiểu được nội dung bài hát, thuộc bài hát nhớ tên bài hát, tên tác giả, nhớ nhanh các bài hát và vận động theo yêu cầu
  • Trẻ biết hát to rõ đúng nhạc, hứng thú học hát thích nghe cô hát hưởng ứng theo cô, hát vận động vỗ phách và tham gia trò chơi cùng bạn
  • Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học, có ý thức bảo vệ, trật tự, không xả rác, nhổ bậy khi đi tham quan, du lịch, chỗ trang nghiêm (chùa, chiền..)

II- CHUẨN BỊ:

  • Máy, đĩa nhạc, đàn organ
  • Máy tính, màn hình, chương trình ponpoil.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

* Hoạt động: “Bé vui đọc thơ”

  • Cho trẻ đọc bài thơ “Tết đang vào nhà”
    • Các con vừa đọc bài thơ nói về khung cảnh tết thế nào? (Trẻ trả lời theo ý tưởng)
    • Các con nói cũng đúng rồi đó. Bây giờ để biết rõ hơn về khung cảnh ngày tết quê em có những gì thì cô cho các con xem hình ảnh về tết nha!
  • Cô cho trẻ xem ponpoil về ngày tết và cùng trò chuyện với trẻ. Giáo dục trẻ khi đi chơi tết, tham quan du lịch, hay được ba mẹ cho đi lễ chùa thì các con không được tự ý xả rác, bẻ cây, bẻ hoa. Khạc nhổ bừa bài nơi công cộng đâu đó.
    • Tác giả Phạm Tuyên có sáng tác bài hát “Chúc tết” nói về các bé tết được mặc quần áo mới, đi chúc tết họ hàng, chúc tết ông bà, chúc tết ba mẹ mình nữa nè. Bây giờ các con cùng nghe cô hát nha.
  • Cô vừa đàn vừa hát cho trẻ nghe
    • Các con ơi! Bài hát này nói về ngày tết đến thì c/c được mặc quần áo thế nào? (Quần áo mới đẹp), đi chúc tết ai? (Họ hàng, ông bà và ba mẹ ạ)
  • Cô cho trẻ hoà giọng hát theo cô 2 lần.
  • TC: “Gió thổi – gió thổi” thổi cả lớp chia thành 3 nhóm

* Trò chơi: Tổ nào tinh mắt

  • Cô dạy cả lớp hát to nhỏ theo cô với hình thức hát theo tay cô
  • TC: “Bốn mùa”
    • Cô dạy trẻ nối tiếp theo nhạc
    • Cô cho trẻ hát theo nhóm, cá nhân.
    • Cô thấy bài hát này sẽ hay hơn, sinh động hơn nếu chúng ta hát và sử dụng nhạc cụ vỗ phách nữa đó. Cô cho trẻ hát và vận động vỗ phách theo bài hát 2 lần
  • TC: “Nu na nu nống”

Hoạt động 2: Chiếc vòng may mắn

  • Ngày tết đến thì lễ hội dân gian có tổ chức những trò chơi vui xuân cho mọi người c/c có muốn tham gia không? (Có ạ).
  • Hôm nay ở lễ hội vui xuân tổ chức trò chơi “Chiếc vòng may mắn”
  • Cô giải thích luật chơi – cách chơi cho trẻ.
    • Luật chơi: Phải bật nhảy nhanh vào vòng khi nghe tiếng trống lắc và cô hát to, nhanh
    • Cách chơi: Cô có 4 chiếc vòng may mắn và cô sẽ mời 5 bạn cùng chơi mỗi lượt. Khi chúng ta vừa đi vừa hát (ngoài vòng) thì hát nhỏ và cô sẽ lắc trống lắc theo nhịp bài hát. Khi cô hát to và lắc trống lắc thật nhanh thì các con phải bật nhảy nhanh vào chiếc vòng may mắn. Ai không có vòng may mắn thì người đó thua cuộc phải nhảy lò cò quanh các bạn một vòng.
  • Tổ chức cho trẻ chơi vài lần.

* Hoạt động 3: Bé cùng nghe hát.

  • Các con ơi khi tết đến xuân về thì mọi người thế nào với nhau? (Vui vẻ, chúc nhau.)
  • Đúng rồi các con ạ khi tết đến dù ai đi xa thì cũng nhớ về chung vui tết cùng gia đình nè, và mọi người chúc nhau mạnh khỏe, phát tài nữa nè. Đó cũng chính là nội dung bài nghe hát “Ngày tết quê em” của nhạc sĩ Từ Huy muốn gửi đến cho mọi người. Cô mời các con cùng thưởng thức nha.
  • Cô hát cho trẻ nghe một lần
  • Cô mở máy cho trẻ nghe kết hợp động tác phụ hoạ theo nội dung bài hát, một vài trẻ phụ hoạ hát theo cô.
Đánh giá bài viết
1 6.554
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp mầm

    Xem thêm