Giáo án mầm non - Chủ đề: Các mùa trong năm

Giáo án mầm non đề tài: Các mùa trong năm

Giáo án mầm non - Chủ đề: Các mùa trong năm được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, hi vọng sẽ giúp quý thầy cô giáo soạn một giáo án chất lượng, hỗ trợ tốt cho việc giảng dạy trên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

Giáo án mầm non - Chủ đề: Thế giới thực vật

Giáo án lớp chồi đề tài Các con vật sống trong rừng

Giáo án mầm non trọn bộ

GIÁO ÁN MẦM NON
ĐỀ TÀI: CÁC MÙA TRONG NĂM (TRỌN BỘ)

I. Mục đích yêu cầu:

  • Kiến thức: Trẻ biết được thứ tự các mùa trong năm. Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của từng mùa như thời tiết, cảnh vật, các hoạt động và lễ hội có trong các mùa. Phân biệt được đặc điểm của mùa hè và mùa đông.
  • Kỹ năng: phát triển ở trẻ tư duy, óc quan sát và sự ghi nhớ có chủ định.
  • Thái độ tình cảm: Trẻ biết lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết của từng mùa,giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

  • Tranh về các mùa
  • Tivi, đầu đĩa, đĩa hình về 4 mùa.
  • Lôtô về 4 mùa, 4 bảng gài để chơi trò chơi.

III. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động 1: Gây hứng thú

Cô cho trẻ chơi trò chơi “Lộn cầu vồng”

Cô giới thiệu các cô giáo đến thăm lớp: Các cô giáo còn mang tặng cho lớp chúng mình một câu chuyện về cô bé Lọ Lem rất hay các con có muốn nghe cô kể chuyện không nào?

“Ngày xửa, ngày xưa có một cô bé Lọ Lem xinh tươi, hồn nhiên và nhí nhảnh nên mọi người ai cũng rất yêu quý cô. Đặc biệt hơn Lọ Lem còn có một thói quen muốn được tìm hiểu về những điều kỳ diệu ở xung quanh mình. Một hôm Lọ Lem đã quyết định thưởng cho mình một chuyến du lịch đi dài ngày, cô đi khắp mọi nơi khắp đó khắp đây cuối cùng lọ lem đã đi trọn vẹn trong một năm đấy”

+ Các con có biết một năm của chúng ta có mấy mùa không?

+ Đó là những mùa gì?

Để hiểu biết hơn về các mùa mà lọ lem đã đi qua cô và các con sẽ cùng tìm hiều về chuyến du lịch của lọ lem các con có đồng ý không nào?

Nào đi thôi! Cho trẻ ngồi hình chữ U

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về các mùa trong năm.

* Mùa xuân:

Cô mở cho xem một đoạn cảnh của mùa xuân

+ Các con nhìn xem Lọ Lem đang đi đến đâu?

+ Nhìn vào cảnh đó các con có biết lọ lem đang đi vào mùa gì không?

+ Các con ơi! Lọ lem vừa đi vào mùa gì?

+ Các con biết gì về mùa xuân hãy kể cho cô và các bạn cùng biết nào?

+ Mùa xuân là mùa thứ mấy trong một năm?

+ Đặc trưng nhất của mùa xuân là hoa gì nở?

+ Hoa đào nở báo hiệu ngày gì của mùa xuân đã đến?

+ Ngày tết các bạn được làm gì?

Cô chốt lại: Mùa xuân là mùa đầu tiên trong một năm, khi mùa xuân đến thì thời tiết ấm áp, có mưa phùn nhẹ bay, cây cối mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân còn có ngày đặc biệt đó là ngày tết Nguyên Đán, ngày tết Nguyên Đán hay còn gọi là ngày tết cổ truyền của dân tộc ta. Khi tết đến các con còn được thêm điều gì?

Trẻ chơi 1-2 lần

Trẻ chú ý lắng nghe cô kể truyện

Có 4 mùa

1-2 trẻ kể

Trẻ quan sát

Mùa xuân

3-4 trẻ nói theo sự hiểu biết

Mùa đầu tiên trong một năm.

Hoa đào nở

Ngày tết Nguyên Đán

2-3 trẻ (Đi chơi tết ông bà, anh em, làng xóm...)

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
3 3.438
Sắp xếp theo

Giáo án lớp lá

Xem thêm