Giáo án mầm non chủ đề Thơ Tình bạn

Giáo án mầm non lớp Lá

Giáo án mầm non chủ đề Thơ Tình bạn được biên soạn kỹ lưỡng. Bài giáo án điện tử mầm non này là một trong những bài học hay dành cho các bé học sinh lớp lá, không chỉ giúp các con biết thêm những bài thơ mới mà còn hiểu hơn về tình cảm bạn bè cùng lớp cùng trường và trong cuộc sống.

THƠ "TÌNH BẠN"

I. Mục đích yêu cầu:

  • Trẻ thuộc thơ, đọc diển cảm. Qua bài thơ trẻ cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của các bạn với nhau.
  • Rèn trả lời và bộc lộ cảm xúc cá nhân một cách chân thực tự nhiên.
  • Phát triển khả năng chú ý, cảm xúc, tưởng tượng.
  • Giáo dục cháu biết quan tâm giúp đỡ bạn, nhất là khi bạn bị ốm.

II. Chuẩn bị:

  • Cô thuộc và đọc tốt bài thơ.
  • Giáo án điện tử.

III. Tổ chức hoạt động:

* Ổn định: Hát "Con kiến vàng".

  • Cháu vừa hát bài hát nói về điều gì?
  • Kiến đã làm gì mỗi khi gặp bạn bè?
  • Làm thế nào để có một tình bạn thân thiết, gắn bó như vậy?
  • Giáo dục cháu khi chơi với bạn phải đoàn kết, chân thành, biết yêu thương giúp đỡ bạn bè,...

* Hoạt động 1: Cô đọc thơ: "Tình bạn"

  • Cô đọc mẫu một lần bài thơ thật diễn cảm.
  • Tóm tắt nội dung bài thơ: Bài thơ nói về tình bạn giữa: Thỏ nâu với Hươu, Gấu, Mèo, Nai. Khi thấy bạn thỏ nâu bị ốm các bạn đã rủ nhau đi thăm bạn, mỗi bạn mua một thứ vừa mát lại bổ mong muốn bạn mau lành bệnh để còn đi học. Vậy còn các con thì sao? Khi chơi với bạn phải thế nào? Khi bạn bị ốm các con phải làm gì?
  • Cô đọc lần 2 kết hợp cho trẻ xem slide.
  • Lần 3 cô trích dẫn làm rõ ý, giải thích từ khó: ngọt lại thanh, đánh đường, kết đoàn.

* Hoạt động 2: Đàm thoại

  • Cô vừa đọc bài thơ gì? Của ai?
  • Bài thơ nói về tình bạn giữa ai với ai vậy?
  • Thỏ nâu có tất cả mấy người bạn?
  • Bạn nào đã phát hiện ra Thỏ nâu bị ốm?
  • Bạn Gấu đã nói gì với các bạn?
  • Gấu mua gì đi thăm bạn?
  • Còn Mèo? Hươu? Nai thì mua gì nào?
  • Các bạn đều mong muốn cho Thỏ điều gì?
  • Khi chơi với bạn các con phải như thế nào? Khi bạn bị ốm các con phải làm sao?

* Giáo dục cháu khi chơi với bạn không được tranh dành đồ chơi của bạn, biết nhường nhịn bạn, rủ bạn cùng chơi, biết thăm hỏi khi bạn bị ốm,...

* Đọc thơ:

  • Cho cả lớp đọc 2 lần bài thơ với tranh chữ to.
  • Cho từng tổ đọc, nhóm, cá nhân, cô chú ý để sửa sai cho các cháu.

Hoạt động 3: Chơi trò chơi "Gạch chân các chữ cái đã học".

- Cho trẻ đọc thơ: "Tình bạn" lên xếp 2 hàng thi đua nhau lên tìm, gạch chân chữ cái o, ô, ơ có trong bài thơ, cô theo dõi để động viên cháu tìm nhanh, đúng. Đội nào tìm nhanh, đúng, đội đó sẽ được khen.

Đánh giá bài viết
9 34.685
Sắp xếp theo

    Giáo án mầm non

    Xem thêm