Giáo án mầm non đề tài: Nhớ ơn Bác Hồ

Chủ đề: Bác Hồ và quê hương đất nước

Giáo án mầm non đề tài: Nhớ ơn Bác Hồ được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm nhằm cung cấp cho các cô những tài liệu tham khảo chất lượng phục vụ quá trình xây dựng bài giảng trên lớp, hướng học sinh đến các đề tài bổ ích khác nhau.

Giáo án mầm non đề tài: Bác Hồ trong mắt trẻ thơ

Giáo án mầm non đề tài: Hoa quanh lăng Bác

Đề tài: Nhớ Ơn Bác Hồ

I. Mục đích yêu cầu:

  • Trẻ nhớ được tên bài hát là: "Nhớ ơn Bác Hồ" của nhạc sĩ Phạm Huỳnh Điểu, nhớ được vận động, hát thuộc chính xác bài hát, hát nhịp nhàng theo nhạc.
  • Trẻ nhớ được tên bài hát đã nghe "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Phong Nhã.
  • Trẻ nhớ được vận động cơ bản bài "Nhớ ơn Bác Hồ".

II. Chuẩn bị:

  • Đàn máy băng casset.
  • Các loại nhạc cụ: Phách tre, trống lắc, gáo dừa....
  • Tranh ảnh về Lăng Bác Hồ.

III. Tiến Hành:

1. Hoạt động 1: Bé đến thăm lăng bác

- Cô cho trẻ xem tranh hoặc một đoạn phim về lăng Bác. Trò chuyện với trẻ về Lăng Bác.

- Giới thiệu với trẻ về Bác Hồ.

  • Thế các con có biết Bác Hồ là ai không?
  • Bác Hồ là vị lảnh tụ của đất nước Việt Nam chúng ta. Đặc biệt Bác Hồ rất yêu thương các cháu thiếu nhi. Hôm nay để tưởng nhớ đến Bác Hồ cô sẽ dạy các con bài hát "Nhớ ơn Bác Hồ" của nhạc sĩ Phạm Huỳnh Điểu.

2. Hoạt động 2: Nhớ ơn Bác Hồ

  • Cô đàn và hát cho trẻ nghe một lần.
  • Trò chuyện với trẻ về bài hát cô vừa hát.
  • Đàn và hát từng đoạn cho trẻ hát theo. Cô và trẻ cùng đàn và hát vài lần. Có thể cho từng nhóm hát với cô.

3. Hoạt động 3: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh.

- Cô giới thiệu với trẻ bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh.

  • Lần 1: Cô hát + Đàn. Đàm thoại nội dung bài hát
  • Lần 2: Cô mở máy + gõ phách tre (trẻ có thể hát cùng cô).

- Trò chơi: Thỏ nghe hát, nhảy vào chuồng.

4. Kết thúc

Đánh giá bài viết
1 9.121
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp lá

    Xem thêm