Lao động nữ sinh tháng 8/1974 thì được nghỉ hưu khi nào

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ 

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Lao động nữ sinh tháng 8/1974 thì được nghỉ hưu khi nào.

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam. So với tuổi nghỉ hưu năm 2021 thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 đã được điều chỉnh tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ. Lao động nữ sinh tháng 8 năm 1974 trong điều kiện lao động bình thường sẽ được nghỉ hưu và hưởng chế độ lương hưu vào năm bao nhiêu? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có được câu trả lời chi tiết và nắm được những quy định mới về tăng tuổi nghỉ hưu.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 8.1974 là lao động nữ và hiện đang làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vậy khi nào tôi mới được nghỉ hưu?

Trả lời

Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Đồng thời, đối chiếu Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, lao động nữ sinh tháng 8.1974 thì tuổi nghỉ hưu là 59 tuổi, 4 tháng; bắt đầu hưởng lương hưu vào tháng 1.2034.

Như vậy, trường hợp của bạn đọc sẽ bắt đầu hưởng lương hưu vào tháng 1.2034.

Đánh giá bài viết
2 15.318
Sắp xếp theo

Lao động - Tiền lương

Xem thêm