Lịch Sử 7 Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)

Soạn Sử 7 Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407) bao gồm đáp án chi tiết cho các câu hỏi trong SGK Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo. Lời giải Lịch sử 7 được biên soạn chi tiết cho từng câu hỏi, giúp các em nắm vững kiến thức được học trong bài, từ đó học tốt Sử 7 hơn. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

1. Nhà Hồ thành lập

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 77 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Nhà Hồ được thành lập như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Nhà Hồ được thành lập:

- Cuối thế kỉ XVI, nhà Trần bước vào thời kì khủng hoảng suy yếu.

- Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần.

- Nhà Hồ được thành lập, quốc hiệu là Đại Ngu.

2. Cải cách của Hồ Quý Ly

Trả lời câu hỏi mục 2.a trang 78 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Nêu những nội dung chính trong cải cách của Hồ Quý Ly

Hướng dẫn trả lời

Lĩnh vực

Nội dung

Chính trị- Hành chính

- Thống nhất bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương

- Thông qua thi cử, tuyển chọn người đỗ đạt, bổ nhiệm làm quan

- Dời đô về thành Tây Đô

Kinh tế- Tài chính

- Ban hành tiền giấy

- Ban hành chính sách hạn điền và hạn nô

- Ban hành chính sách thuế mới

Quân sự- Quân sự

- Chỉnh lại quân đội, xây dựng tuyến phòng thủ

- Chế tạo nhiều vũ khí mới

Văn hóa- Giáo dục

- Chấn chỉnh lại Phật giáo

- Dùng chữ Nôm chấn hưng văn hóa dân tộc

Trả lời câu hỏi mục 2.b trang 79 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động thế nào đến xã hội đương thời? Tham khảo thêm tư liệu 18.4 cho câu trả lời của em.

Hướng dẫn trả lời

Những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động đến xã hội đương thời:

- Loại bỏ bớt những quý tộc bất tài, bổ sung đội ngũ Nho sĩ mới, có thực tài vào bộ máy nhà nước.

- Hạn chế được nạn tập trung ruộng đất và tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước.

- Văn hóa-giáo dục có nhiều điểm tiến bộ, mang tính dân tộc rõ nét.

3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1406-1407)

Trả lời câu hỏi mục 3.a trang 79 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Mô tả những nét chính về cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân xâm lược Minh.

Hướng dẫn trả lời

- Tháng 11-1406, lấy cớ “phù Trần, diệt Hồ”, hơn 20 vạn quân Minh tiến vào nước ta.

- Tháng 1-1470, nhiều trận chiến ác liệt giữa quân nhà Hồ và quân Minh ở thành Đa Bang, cuối cùng thành Đa bang thất thủ. Đông Đô cũng bị chiếm

- Tháng 6-1407, Hồ Quý Ly và các con bị bắt.

- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ hoàn toàn thất bại.

Trả lời câu hỏi mục 3.b trang 80 SGK Lịch sử và Địa lí

1. Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Hướng dẫn trả lời

Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng vì:

- Do những chính sách của nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ.

- Nhà Hồ không đề ra được đường lối kháng chiến đúng đắn, quá chú trọng xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy.

2. Em có suy nghĩ gì về câu nói của Hồ Nguyên Trừng: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”?

Hướng dẫn trả lời

Lời Hồ Nguyên Trừng phản ánh điểm yếu chết người của nhà Hồ lúc đó là không được lòng dân, đã trở thành lời cảnh tỉnh bất hủ trong lịch sử về thái độ vương triều đối với dân. Sau này, sử thần Ngô Sĩ Liên khen rằng “Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó.”

Luyện tập - Vận dụng

Luyện tập trang 80 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Hoàn thành sơ đồ tư duy theo yêu cầu bên cạnh những cải cách của Hồ Quý Ly.

Hướng dẫn trả lời

Sơ đồ tham khảo

Sơ đồ tư duy theo yêu cầu bên cạnh về những cải cách của Hồ Quý Ly

2. Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ.

Hướng dẫn trả lời

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ

Vận dụng trang 80 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Năm 2011, tổ chức UNESCO đã công nhận một công trình kiến trúc thời nhà Hồ là Di sản văn hóa Thế giới. Theo em, đó là công trình nào? Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy viết một bài giới thiệu về công trình đó.

Hướng dẫn trả lời

- Công trình kiến trúc thời nhà Hồ được được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2011 đó là: Thành nhà Hồ

- Giới thiệu về thành nhà Hồ

+ Nhắc đến vùng đất Thanh Hóa, người ta nhớ ngay đến cái nôi của những vị anh hùng dân tộc, những câu chuyện lịch sử hùng tráng với những chiến tích vẻ vang. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đến ngày nay nhiều di tích vẫn còn sừng sững với thời gian. Nổi bật trong số đó là thành nhà Hồ với những nét đẹp cổ kính, rêu phong, là chứng tích cho một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam.

+ Thành nhà Hồ bắt đầu khởi công vào mùa xuân năm Đinh Sửu. Mục đích của việc xây thành này là để buộc vua Trần phải dời kinh đô từ Thăng Long về Thanh Hóa, nhằm lật đổ triều Trần.

+ Đến năm 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Thành nhà Hồ chính thức trở thành kinh đô của triều đại mới. Thành nhà Hồ được xây dựng chỉ trong vòng 3 tháng, sau đó được tiếp tục hoàn thiện cho đến năm 1402.

+ Thành nhà Hồ bao gồm: Thành nội, hào thành, La thành và Đàn thế Nam Giao

+ Di tích thành nhà Hồ đã được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia, có giá trị đặc biệt quan trọng của dân tộc vào năm 1962.

+ Ngày 27 tháng 6 năm 2011, tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận thành nhà Hồ di sản văn hoá thế giới

......................

Trên đây là lời giải Lịch Sử 7 Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407). Để xem lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Sử 7 trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải bài tập Lịch sử 7 theo từng bài, giúp các em dễ dàng so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các em học tốt.

Ngoài tài liệu trên, VnDoc cũng đã biên soạn lời giải cho các môn học khác Chân trời sáng tạo như: Toán lớp 7, Ngữ văn 7, Tin học 7... Mời các bạn tham khảo để có kiến thức tổng hợp tất cả các môn nhé.

Đánh giá bài viết
2 1.328
Sắp xếp theo

    Lịch sử 7 CTST

    Xem thêm