Bác Hồ rèn luyện thân thể
Bác hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc:
- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.
- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.
Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.
Theo ĐẦU NGUỒN
5
Em cho biết sau giờ tập Bác làm gì?
......................................
Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.6
Trong câu chuyện khuyên chúng em điều gì?
.....................................
Phải chăm rèn luyện thân thể/ Siêng năng luyện tập thể dục/ Thường xuyên luyện tập thể dục để tăng cường sức khỏe.Câu chuyện này kể về việc gì?
Bác chọn những ngọn núi như thế nào để tập?
Bác rèn luyện thân thể bằng những cách nào?
Người đồng chí khuyên Bác điều gì?
Tìm cặp từ trái nghĩa trong các cặp từ sau:
Bộ phận in đậm trong câu "Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét." trả lời cho câu hỏi nào?