Viết 2-3 câu tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng lớp 5
Tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng, cho biết biện pháp liên kết câu em đã sử dụng trong đoạn văn
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết 2-3 câu tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng, cho biết biện pháp liên kết câu em đã sử dụng trong đoạn văn
Viết 2-3 câu tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng - Mẫu 1
(1) Mưa dông rơi trắng xóa cả một vùng quên, khiến cỏ cây sung sướng reo hò, nhảy múa. (2) Những tàu dừa, tàu chuối, lá mía… đung đưa quằn quại như đang nhảy một điệu múa mừng mưa rơi. (3) Vạt rau thì ngã rạp xuống, nằm thở phì phò trong những vũng nước mưa đọng lại trên mặt đất.
→ Biện pháp liên kết câu: Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ (từ “mưa” xuất hiện ở cả 3 câu văn)
Viết 2-3 câu tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng - Mẫu 2
(1) Trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhuốm lên vạn vật một màu đỏ cam. (2) Những hàng cây bóng mát đứng im lìm trong nắng, tàu lá rũ xuống ỉu xìu. (3) Còn những con chim nhỏ lúc sáng còn nhảy nhót tưng bừng thì giờ đã kéo nhau đi trốn trong những bụi rậm rồi.
→ Biện pháp liên kết câu:
- Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ (từ “nắng” ở câu 1 lặp lại ở câu 2)
- Liên kết câu bằng cách sử dụng từ ngữ nối (“còn” nối câu 2 và 3)
Viết 2-3 câu tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng - Mẫu 3
(1) Mùa xuân về, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khu vườn, đánh thức những chồi non lộc biếc vươn lên. (2) Chúng run run những chiếc lá, cánh hoa mỏng manh để tắm mình dưới ánh nắng ấm áp. (3) Thỉnh thoảng, một đàn bướm cánh trắng chập chờn kéo nhau bay đến, múa may xung quanh những cánh hoa như đang ngỏ một lời chào.
→ Biện pháp liên kết câu:
- Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ (“những chồi non lộc biếc” ở câu 1 thay bằng “chúng” ở câu 2)
- Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ (“ánh nắng ấm áp ở câu 1 lặp lại ở câu 2)
- Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ (“cánh hoa” ở câu 2 lặp lại ở câu 3)
Viết 2-3 câu tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng - Mẫu 4
(1) Sáng mùa đông, mưa phùn lất phất bay, dày như sương mù. (2) Trong màn mưa ấy, cây cối đứng im lìm, rũ lá xuống như đang co ro vì giá lạnh. (3) Trời đã hửng sáng, mà những chú chim làm tổ trên thân cây vẫn còn ngủ say, chưa dám nhảy ra ca hót vì sợ cái giá lạnh của màn mưa.
→ Biện pháp liên kết câu:
- Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ (“mưa phùn lất phất bay, dày như sương mù” ở câu 1 thay bằng “ấy” ở câu 2)
- Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ (“giá lạnh” lặp lại ở câu 2 và 3)
Câu hỏi này thuộc bài: Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức Tiết 1+2