Viết đoạn văn về ý nghĩa của việc biết sống vì người khác

Nghị luận về về ý nghĩa của việc biết sống vì người khác được VnDoc tổng hợp và đăng tải bao gồm dàn ý chi tiết và các đoạn văn mẫu hay cho các em tham khảo, có thêm nhiều ý tưởng hoàn thành bài văn của mình.

I. Dàn ý Ý nghĩa của việc biết sống vì người khác

1. Dàn ý Ý nghĩa của việc biết sống vì người khác - Mẫu 1

1. Mở bài

Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc biết sống vì người khác.

2. Thân bài

a. Giải thích

- "sống vì người khác" : là lối sống biết yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ những người xung quanh.

=> Đây là một lối sống đẹp, mang lại nhiều ý nghĩa cho đời sống con người

b. Bàn luận

- Lối sống vì người khác được thể hiện dưới nhiều hành động khác nhau: yêu thương gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô, biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn,...

- Lối sống vì người khác mang lại rất nhiều giá trị, có ý nghĩa thiết thực:

+ Thể hiện tình đoàn kết, yêu thương giữa người với người, giảm đi những nỗi bất hạnh và nhân đôi niềm vui trong đời sống.

+ Hình thành trong mỗi người thái độ sống tích cực, bồi đắp cho con người những đức tính cao quý như nhân hậu, bao dung, chăm chỉ, dũng cảm, sẻ chia,..

+ Tiếp thêm cho con người động lực để vượt qua những khó khăn, định kiến.

+ Khiến tâm hồn con người được thanh thản, đem đến cho chúng ta nhiều góc nhìn đa chiều về cuộc sống.

+ Được mọi người xung quanh tin tưởng, yêu mến và trở thành công dân tốt cho xã hội.

- Dẫn chứng: Học sinh lựa chọn dẫn chứng tiêu biểu.

c. Phê phán: những kẻ sống vô cảm, ích kỉ, lợi dụng người khác.

d. Phản đề: cần biết kết hợp giữa lối sống biết hi sinh, quan tâm mọi người với việc quan tâm bản thân, khẳng định cá tính cá nhân.

3. Kết bài

- Khẳng định lại ý nghĩa vấn đề nghị luận

- Rút ra bài học và liên hệ bản thân

2. Dàn ý Ý nghĩa của việc biết sống vì người khác - Mẫu 2

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc biết sống vì người khác.

2. Thân bài

a. Giải thích

Sống vì người khác: là cách sống yêu thương, chan hòa, biết sẻ chia, giúp đỡ những người xung quanh, những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Sống vì người khác cũng là cách sống mà ta bỏ qua cái tôi của bản thân để vì lợi ích chung của cộng đồng.

Sống vì người khác là một lối sống tích cực, tốt đẹp mà mỗi chúng ta cần học tập và rèn luyện.

b. Phân tích

Trong xã hội có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, việc chúng ta sống vì người khác sẽ thôi thúc ta có những hành động thiết thực để giúp đỡ, đùm bọc họ giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn cũng như xã hội phát triển bền vững hơn, con người thêm gắn kết hơn, yêu thương hơn.

Khi ta biết sống vì người khác là khi ta biết cho đi, người biết cho đi là người biết bỏ qua cái tôi nhỏ nhen của bản thân, những lợi ích cá nhân để hướng đến khối sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đây là nền tảng để giúp nước nhà thêm vững chắc hơn.

Người sống vì người khác là những người luôn luôn giúp đỡ, muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình; đồng thời sống yêu thương, chan hòa với những người xung quanh, không tính toán nhỏ nhen và luôn tìm cách lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với mọi người.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng về những người biết sống vì người khác để minh họa cho bài làm của mình.

d. Phản đề

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn có nhiều người sống vì lợi ích cá nhâm vì tư lợi cá nhân sẵn sàng làm mọi việc để trục lợi. Lại có những người lạnh lùng vô cảm, lãnh đạm trước hoàn cảnh của người khác, của cuộc đời,… Những trường hợp này đều đáng chê trách và cần thay đổi bản thân mình, sống rộng lượng hơn và biết vì người khác hơn.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: ý nghĩa của việc biết sống vì người khác; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.

II. Đoạn văn Ý nghĩa của việc biết sống vì người khác

1. Ý nghĩa của việc biết sống vì người khác - Mẫu 1

Con người là những cá thể độc lập nhưng suy cho cùng, mỗi cá nhân vẫn luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy, mỗi người cần biết sống vì người khác. Ta có thể hiểu sống vì người khác chính là biết quan tâm, chia sẻ, hi sinh vì mọi người. Nó được thể hiện ở việc giúp đỡ những người khó khăn, cư xử chan hòa với mọi người xung quanh, hăng hái trong những hoạt động tập thể,… Lối sống vì người khác khiến con người trở nên hạnh phúc, gắn kết hơn. Khi được quan tâm, chúng ta sẽ được tiếp thêm hi vọng sống. Khi quan tâm người khác, ta cảm thấy bản thân có ích hơn. Từ đó mà tâm hồn ta được thanh thản. Không chỉ vậy, sống vì người khác còn là cách tạo nên tinh thần đoàn kết. Trong những hoàn cảnh gian nan, nó hóa thành tình yêu nước, yêu đồng bào cao cả. Những người biết sống vì người khác sẽ chắc chắn sẽ trở thành công dân tốt cho xã hội. Ngược lại, hiện nay vẫn có những kẻ sống thờ ơ, bàng quan trước số phận của người khác hoặc sống lừa lọc, gian dối nhằm trục lợi cho bản thân. Điều này đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức và cần được bài trừ. Tóm lại, sống vì người khác là lối sống nhân văn, cao đẹp. Chúng ta hãy lan tỏa cách sống này đến mọi người ngay từ hôm nay.

2. Ý nghĩa của việc biết sống vì người khác - Mẫu 2

Ông cha ta có câu: "Thương người như thể thương thân" để giáo dục con người phải biết bao bọc, hi sinh vì người khác như chính bản thân mình. Quả thực, cách sống vì người khác chính là lối sống ý nghĩa. Ta có thể định nghĩa rằng "sống vì người khác" chính là lối sống biết yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ những người xung quanh. Lối sống này được thể hiện vô cùng đa dạng bằng muôn ngàn cách khác nhau như yêu thương gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô, biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn,.... Lối sống vì người khác mang lại rất nhiều giá trị, có ý nghĩa thiết thực bởi nó thể hiện tình đoàn kết, yêu thương giữa người với người. Nhờ có sự cảm thông, chia sẻ mà cuộc đời giảm đi những nỗi bất hạnh, những tiếng than vãn và nhân rộng niềm vui, sự hạnh phúc. Không chỉ vậy, nó còn hình thành trong mỗi chúng ta thái độ sống tích cực, bồi đắp cho con người những đức tính cao quý như nhân hậu, bao dung, chăm chỉ, dũng cảm, sẻ chia,.. Kì diệu hơn, khi ta biết sống vì người khác, coi những người ta yêu thương là lẽ sống thì chắc chắn ta đã có cho mình động lực để phấn đấu. Đó là đôi cánh nâng đỡ ta vượt qua những khó khăn, định kiến. Bên cạnh đó, cách sống này còn khiến tâm hồn mỗi người được thanh thản, đem đến cho chúng ta nhiều góc nhìn đa chiều về cuộc sống, hướng ta đến lối suy nghĩ lạc quan, tích cực. Nhờ sống vì người khác mà ta nhận được mọi người xung quanh tin tưởng, yêu mến và trở thành công dân tốt cho xã hội. Câu chuyện về vợ chồng bà Nguyễn Thị My và ông Trần Văn Hồng nấu cơm 0 đồng tại thành phố Hồ Chí Minh là ví dụ tiêu biểu. Mỗi ngày, họ đã cặm cụi từ rạng sáng để nấu hơn 100 phần cơm chay tặng những người khó khăn. Thế nhưng, thật đáng buồn khi vẫn có những kẻ sống vô cảm, ích kỉ, chỉ biết lợi dụng người khác. Điều này rất đáng phê phán. Sống vì người khác là một cách sống ý nghĩa nhưng ta cần tỉnh táo, biết kết hợp giữa việc biết hi sinh, quan tâm mọi người với việc khẳng định cá tính, giá trị cá nhân. Ngoài ra, mỗi người cũng nên dành sự yêu thương và đùm bọc cho những người xứng đáng. Điển hình như trường hợp nhiều người tham lam nhưng lười nhác, đã giả dạng người khuyết tật để trục lợi từ lòng nhân ái của cộng đồng. Tấm lòng đồng cảm, sẻ chia của nhiều người đã bị đánh lừa. Như vậy, hiểu về ý nghĩa của việc sống vì người khác, mỗi người hãy rèn luyện cho mình lối sống tốt đẹp này và lan tỏa đến những người xung quanh.

3. Ý nghĩa của việc biết sống vì người khác - Mẫu 3

Chúng ta biết nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân là một điều rất tốt nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi ta biết sống vì người khác dù chỉ là một chút. Sống vì người khác là cách sống yêu thương, chan hòa, biết sẻ chia, giúp đỡ những người xung quanh, những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Sống vì người khác cũng là cách sống mà ta bỏ qua cái tôi của bản thân để vì lợi ích chung của cộng đồng. Sống vì người khác là một lối sống tích cực, tốt đẹp mà mỗi chúng ta cần học tập và rèn luyện. Trong xã hội có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, việc chúng ta sống vì người khác sẽ thôi thúc ta có những hành động thiết thực để giúp đỡ, đùm bọc họ giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn cũng như xã hội phát triển bền vững hơn, con người thêm gắn kết hơn, yêu thương hơn. Khi ta biết sống vì người khác là khi ta biết cho đi, người biết cho đi là người biết bỏ qua cái tôi nhỏ nhen của bản thân, những lợi ích cá nhân để hướng đến khối sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đây là nền tảng để giúp nước nhà thêm vững chắc hơn. Người sống vì người khác là những người luôn luôn giúp đỡ, muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình; đồng thời sống yêu thương, chan hòa với những người xung quanh, không tính toán nhỏ nhen và luôn tìm cách lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với mọi người. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn có nhiều người sống vì lợi ích cá nhâm vì tư lợi cá nhân sẵn sàng làm mọi việc để trục lợi. Lại có những người lạnh lùng vô cảm, lãnh đạm trước hoàn cảnh của người khác, của cuộc đời,… Những trường hợp này đều đáng chê trách và cần thay đổi bản thân mình, sống rộng lượng hơn và biết vì người khác hơn. Đất nước Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn được biết đến với truyền thống yêu thương, giúp đỡ, đoàn kết. Là thế hệ tiếp bước những truyền thống đó, ngay từ bây giờ chúng ta hãy biết sống vì người khác để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

4. Nghị luận về ý nghĩa của việc biết sống vì người khác mẫu 4

Cuộc sống của mỗi người là một hành trình đầy ý nghĩa, và số phận của chúng ta đã được định sẵn từ trước bởi vận mệnh. Câu hỏi lớn mà mỗi người đặt ra là làm thế nào để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình và có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của việc sống vì người khác và cách chúng ta có thể đóng góp vào xã hội và tạo ra cuộc sống đáng quý.

Mọi người trên thế giới này được sinh ra với mục đích và sứ mệnh riêng của họ. Một phần của cuộc sống này là tự do lựa chọn và quyết định về con đường mình muốn theo đuổi. Một số người có thể chọn cuộc sống giàu có, một số có thể theo đuổi cuộc sống thú vị và phiêu lưu, trong khi một số khác có thể ưu tiên một cuộc sống giản dị và tâm hồn. Sống vì người khác mang ý nghĩa quan trọng vì nó đánh thức và thể hiện phần tốt lành, đạo đức, và lòng nhân ái trong con người. Mỗi người chúng ta đều có khả năng làm điều tốt đẹp trong cuộc sống của người khác và xã hội. Điều này làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và giúp xây dựng một cộng đồng đoàn kết.

Tâm hồn và lòng nhân ái của con người không bao giờ biến mất, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tính thiện là một phần không thể tách rời của bản nguyên mỗi người. Khi sống vì người khác, chúng ta có thể kích hoạt và thể hiện phần tốt lành này. Hành động từ lòng nhân ái giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn. Cuộc sống xã hội là một hệ thống phức tạp, và mỗi cá nhân đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của nó. Khi chúng ta sống vì người khác, chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội đoàn kết, hạnh phúc, và phát triển.

Việc sống vì người khác cũng mang lại nhiều lợi ích cho chính bản thân chúng ta. Điều này giúp rèn luyện tâm hồn, làm cho tâm trí chúng ta trở nên trong sáng và tốt lành hơn. Ngoài ra, nó cũng giúp tạo ra một môi trường xã hội tích cực và hỗ trợ cho mọi người. Để có một cuộc sống đáng quý, chúng ta cần hiểu rằng mỗi người có một vai trò quan trọng trong xã hội và có khả năng làm điều tốt đẹp. Chúng ta cần tự rèn luyện đạo đức và tâm hồn của mình, và sẵn sàng đóng góp vào cuộc sống của người khác. Cuộc sống đáng quý đòi hỏi sự hợp tác và lòng nhân ái của tất cả chúng ta để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

-------------------------------

Ngoài bài viết trên, mời các em đón đọc những tài liệu khác tại Trắc nghiệm Ngữ văn 9, Tác giả - tác phẩm Ngữ văn 9. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
34 44.339
Sắp xếp theo

    Nghị luận xã hội lớp 9

    Xem thêm