Viết một đoạn văn ngắn tả cảnh nắng sớm lớp 5
Đoạn văn Tả cánh nắng sớm lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn tả cảnh nắng sớm. Chọn một câu em thích trong đoạn văn em vừa viết và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép.
Viết một đoạn văn ngắn tả cảnh nắng sớm - Mẫu 1
(1) Mới 6h sáng mà trời đã bắt đầu có nắng. (2) Những tia nắng sớm màu vàng nhạt, ấm áp và dịu dàng chứ chưa oi ả, gay gắt như nắng trưa. (3) Trong mắt em, nắng sớm như những đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu động. (4) Chúng nhảy từ trên bầu trời xuống, nô đùa trên tán cây cao, rồi trượt xuống mặt đường. (5) Nắng sớm đánh thức mấy chú chim đang ngủ trong tổ, rồi chúng lại xuyên qua ô cửa sổ, gọi mọi người thức dậy.(6) Khắp con đường, ngõ phố, vườn cây đều rộn ràng lên nhờ nắng sớm. (7)Cứ thế, một ngày mới bắt đầu dưới ánh nắng chan hòa và dịu êm.
→ Câu ghép: (7). Câu đơn là các câu còn lại.
Viết một đoạn văn ngắn tả cảnh nắng sớm - Mẫu 2
(1) 6h sáng mùa hè, trời đã bắt đầu sáng rõ. (2) Những tia nắng đầu tiên xuyên qua làn mây trắng, hạ xuống trần gian. (3) Những tia nắng ấy mỏng manh, màu vàng nhạt nhòa, đem đến cảm giác trong trẻo và dễ chịu. (4) Những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá cây, trên lan can sáng lên, long lanh lên dưới nắng mới như những viên đá quý. (5) Những chú chim nhỏ trong vòm cây cũng vội thức dậy để đón nắng sớm ghé chơi, rồi chúng vồn vã cất lên những bài ca hay nhất để thể hiện sự nhiệt tình của mình. (6) Dưới mặt đất, đèn đường dần tắt hết, mọi người cũng thức giấc, bắt đầu ngày mới. (7) Tất cả đều rộn rã, vui tươi đón chào ngày mới, tắm mình dưới ánh nắng dịu dàng.
→ Câu ghép: (5), (6). Câu đơn là các câu còn lại.
- Câu hỏi này thuộc bài Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5 Cánh Diều Tiết 7