50 Câu hỏi dành cho sinh hoạt Đội

Tổ chức Sinh hoạt Đội

50 Câu hỏi hay dành cho sinh hoạt Đội Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi. Các câu hỏi này giúp các thầy cô tổ chức một buổi sinh hoạt Đội hiệu quả và sôi nổi cho các em học sinh.

Sinh hoạt Đội là hoạt động thiết thực, bổ ích của Liên đội trong năm học. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đội sao trong nhà trường là hết sức cần thiết để góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tính cực và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Dưới đây là bộ câu hỏi Sinh hoạt Đội dành cho các Tổng phụ trách tham khảo.

Câu hỏi Sinh hoạt Đội

Câu 1. Nếu chỉ dùng 10 chai 1l và 2l để đổ đầy nước ở một cái can 12l thì chúng ta cần bao nhiêu chai 1l và bao nhiêu chai 2l?

Gợi ý: Cần 2 chai 2l và 8 chai 1l

Câu 2. Trong các tỉnh: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh chỉ có tỉnh … là không có bờ biển chạy qua.

Gợi ý: Hải Dương

Câu 3. Sau khi thụ phấn, noãn biến đổi thành gì?

Gợi ý: Hạt

Câu 4. Một người đứng trên mũi thuyền, cách mặt nước 1,5m; một giờ sau, nước dâng lên cao thêm 50cm nữa. Hỏi, lúc này, người đó đứng cách mặt nước bao nhiêu cm?

Gợi ý: 150cm

Câu 5. "Mặt Trời của thi ca Nga đã lặn mất rồi!" - báo chí Nga đưa tin như vậy khi ông qua đời. Ông là ai?

Gợi ý: Puskin

Câu 6. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta, tồn tại đến năm 258 trước công nguyên là gì?

Gợi ý: Văn Lang

Câu 7. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình để cứu pháo?

Gợi ý: Tô Vĩnh Diện

Câu 8. Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số khác nhau? 41 số (Có 45 số chẵn có hai chữ số. 4 số trong đó có hai chữ số giống nhau (22, 44, 66, 88) nên có 45- 4= 41 số chẵn)

Câu 9. Hiện tượng biến đổi ở một hoặc vài cặp nhiễm sắc thể là loại đột biến gì?

Gợi ý: Đột biến Dị bội

Câu 10. Vùng đất đai chịu ảnh hưởng của hệ thống sông ngòi chảy qua gọi là gì?

Gợi ý: Lưu vực.

Câu 11. Bộ phận nào trên cơ thể thằn lằn có khả năng mọc lại?

Gợi ý: Đuôi

Câu 12. Nhấn phím Caps Lock trên bàn phím máy tính trước rồi tiến hành soạn thảo văn bản thì chữ trong văn bản ấy sẽ hiển thị như thế nào?

Gợi ý: Tất cả đều là chữ in hoa

Câu 13. Bác Hồ đã đưa ra lời kêu gọi tòan quốc kháng chiến vào năm nào?

Gợi ý: 1946

Câu 14. Sắt thể hiện hoá trị mấy khi tham gia phản ứng với Acid Nitric đặc?

Gợi ý: 3

Câu 15. Vĩ tuyến 17 chạy ngang qua địa phận tỉnh nào của nước ta? Quảng Trị

Câu 16. Bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm nhắc đền thời gian nào trong ngày và mùa nào trong năm?

Gợi ý: Một buổi chiều của mùa hè (Bóng chiều không thắm, không vàng vọt/Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong và Bây giờ mùa hạ sen nở nốt)

Câu 17. Quan hệ giữa các con sói trong bầy sói là dạng quan hệ gì?

Gợi ý: Hỗ trợ (cùng loài) (quan hệ cũng loài có thể vừa hỗ trợ, vừa cạnh tranh)

Câu 18. Khi bị ong đốt, người ta thường dùng vôi để bôi vào vết thương. Tại đó xảy ra loại phản ứng hóa học nào?

Gợi ý: Trung hòa giữa axit và bazo

Câu 19. Ra đời năm 1952 và được sử dụng rất phổ biến trong chiến dịch Điện Biên phủ, loại dụng cụ nấu ăn nổi tiếng này được mang tên người chế tạo ra nó. Đó là công cụ nào?

Gợi ý:  Bếp Hoàng Cầm

Câu 20. Người Châu Á nào đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất trong Oscar năm 2005?

Gợi ý: Đạo diễn Lý An (Đài Loan)

Câu 21. Hệ Mặt trời của chúng ta nằm trong thiên hà nào?

Gợi ý:  Dải Ngân hà

Câu 22. Đường thẳng đồng qui chia mặt phẳng ra làm mấy phần?

Gợi ý: 7 phần

Câu 22∗. “Trái tim lầm lỡ để trên đầu/ Nỏ thần vô ý trao tay giặc” là những lời nhà thơ Tố Hữu viết về ai?

Gợi ý: Nhân vật Mị Châu trong truyền thuyết an Dương Vương

Câu 23. Độ cong của thuỷ tinh thể có thể thay đổi được là nhờ sự co giãn của cơ nào ở mắt? Gợi ý: Vòng

Câu  24. Cơ quan nào trong cơ thể người nằm ở dưới cơ hoành, hơi nghiêng về bên trái trong ổ bụng?

Gợi ý: Dạ dày

Câu 25. Người dân tộc Thái từ bao đời nay vẫn tự hào về một truyện thơ được đánh giá “là quyển sách quý nhất trong mọi quyển sách quý”.Đó là truyện thơ nào?

Gợi ý: Tiễn dặn người yêu

Câu 26. Chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 mang số hiệu 390 hiện được trưng bày tại nơi nào ở thành phố Hồ Chí Minh?

Gợi ý: Dinh Thống Nhất (trước đây là Dinh Độc lập)

Câu 27. Giải VTV T&T Cup lần thứ nhất có 4 đội bóng đá thi đấu vòng tròn một lượt. Hỏi có tất cả mấy trận đấu ? 6 trận.

Gợi ý: Công thức : n(n - 1) : 2.

Câu 28. Trong một bài thơ trào phúng, có một nhân vật được ông Tam Nguyên Yên Đổ vịnh rằng: “Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe. Tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi”. Nhân vật ấy là ai?

Gợi ý:  Tiến sĩ giấy

Câu 29. Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có cấu tạo giống Trái Đất nhất?

Gợi ý:  Sao hoả

Câu 30. Khi tả về món ăn này, Nguyễn Tuân đã viết: “Vào mùa nắng, ăn một bát, ra mồ hôi, gặp cơn gió nhẹ chạy qua mặt qua lưng, thấy như giời quạt cho mình”. Đó là món ăn nào?

Gợi ý: Phở

Câu 31. Trên các bản đồ thế giới cổ xưa, người ta thường ghi tên vị thần nào?

Gợi ý: Thần Atlat

Câu 32. Trong tên viết tắt của Tổ chức cac nuoc Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC, chữ O là viết tắt của từ gì?

Gợi ý: Organization

Câu 33. Con muỗi hút máu người và loài vật để làm gì?

Gợi ý: Để nuôi trứng

Câu 34. Đợt rét muộn cuối cùng vào tháng ba ở miền Bắc gọi là gì?

Gợi ý:  Rét Nàng Bân

Câu 35. Đẻ đất đẻ nước là pho sử thi của dân tộc nào?

Gợi ý: Mường

Câu 36. Tổng thống nước nào ở Đông Nam Á hiện nay là phụ nữ?

Gợi ý: Philipin

Câu 37. Người thầy nào khi mất đi đã được học trò tôn xưng là Tuyết giang phu tử?

Gợi ý: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 38. Đại dương nào giáp các châu Á, Mỹ, Đại Dương?

Gợi ý: Thái Bình Dương

Câu 39. Vì bộ xương của loài chim này hình ống rỗng, chứa đầy không khí nên chúng biết trước sự thay đổi thời tiết ở các vùng biển. Đó là loài chim nào?

Gợi ý: Hải âu

Câu 40. Trong một tam giác có tổng hai góc bằng góc còn lại thì đó là tam giác gì?

Gợi ý: Tam giác vuông

Câu 41. Tác phẩm Tụng giá hoàn kinh sư ra đời sau khi cuộc kháng chiến nào của dân tộc ta thắng lợi?

Gợi ý: Chống xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai

Câu 42. Ai là người được tặng Huân chương Sao Vàng đầu tiên ở nước ta?

Gợi ý: Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Câu 43. Từ các số 2, 3, 7, 8 có thể thành lập được bao nhiêu số chính phương có ba chữ số?

Gợi ý: Không có số nào. Vì số chính phương không có tân cùng bằng 1 trong các chữ số trên.

Câu 45. Đảo này là tên ghép của cụm từ “Tri Châu’ và “Linh Tuần” tạo thành?

Gợi ý: Đảo Tuần Châu

Câu 47. Đội bóng nào vô địch V-League năm 2005?

Gợi ý: Gạch Đồng Tâm Long An

Câu  48. Nhà văn Hemingway đoạt giải Nobel với tác phẩm nào?

Gợi ý: Ông già và biển cả

Câu 49. Nhà thờ nào lớn nhất miền Bắc nước ta ?

Gợi ý: Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình).

Câu 50. Loại hình sân khấu cải lương có nguồn gốc ở miền nào?

Gợi ý: Nam Bộ (Tây Nam Bộ)

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết 50 Câu hỏi dành cho sinh hoạt Đội. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu hữu ích nhé.

Nhóm Cộng đồng giáo viên là nơi giáo viên có thể giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, soạn bài. Tại đây có các Tài liệu miễn phí liên quan đến giáo dục, các thầy cô dễ dàng tải về và sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 2.956
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm