Dàn ý Tôi thấy mình đã khôn lớn

“Tôi thấy mình đã khôn lớn” là một đề văn nghị luận xã hội trong chương trình Ngữ văn 8 học kỳ 1. Đây là đề 3 trong bài tập làm văn số 1 lớp 8. Để giúp các em triển khai bài viết này, VnDoc gửi tới các em hai mẫu dàn ý chi tiết giúp các em có ý tưởng viết một bài văn hay, hoàn chỉnh và đầy đủ ý. Dưới đây là dàn ý tôi thấy mình đã khôn lớn để các em tham khảo.

Xem thêm:

Dàn ý Tôi thấy mình đã khôn lớn mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu sự thay đổi của bản thân. Vào một ngày, bỗng nhiên cảm thấy mình đã khôn lớn.

2. Thân bài

Đặc điểm khi bản thân khôn lớn

  • Vóc dáng bên ngoài: Thân hình đã cao hơn trước (Ví dụ: Luôn đứng đầu hàng khi xếp hàng tập thể dục nhưng bây giờ đã cao hơn nhiều bạn khác,…)
  • Giọng nói thay đổi. ( Ví dụ: Đối với nam thì giọng nói trầm hơn, khàn khàn vỡ giọng. Đối với nữ thì giọng nói trở nên thánh thót, trong trẻo hơn)
  • Thân hình thay đổi. ( Ví dụ: Đối với nữ thì tóc dài, eo thon. Đối với nam thì có thân hình vạm vỡ hơn trước)
  • Thay đổi về trí tuệ: Cảm thấy bản thân nắm bắt vấn đề nhanh hơn, biết giải quyết vấn đề tốt hơn.

Tính cách của bản thân

  • Biết suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Không còn hấp tấp vội vàng mà biết đặt vào vị trí người khách để suy nghĩ.
  • Đã biết ngại ngùng, mắc cỡ khi gặp bạn khác giới, người mới quen. Chứ không còn vồn vã, thoải mái như trước.
  • Biết quan tâm ông bà, cha mẹ, nhường nhịn em nhỏ, không còn tị nạnh, tranh giành với em mình.
  • Biết quan tâm, chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Kỷ niệm khó quên của bản thân

  • Đã có lần làm mẹ buồn và hứa sẽ không bao giờ lặp lại.
  • Trốn học đi chơi, bị bố đánh,.. Và tự hứa sẽ không bao giờ làm bố buồn. Luôn cố gắng học tập, nâng cao kiến thức để hoàn thiện bản thân.

Cảm nhận của bản thân

Quá trình khôn lớn là một quá trình mà ai cũng phải trải qua. Nhờ những sai lầm trước đây mà bản thân có thể nhận ra để thay đổi. Muốn trở thành một người tốt, biết yêu thương mọi người khiến bố mẹ tự hào về bản thân.

3. Kết bài

  • Nêu cảm nghĩ của bản thân về quá trình khôn lớn.
  • Tự hứa sẽ hoàn thiện bản thân để trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội.

Dàn ý Tôi thấy mình đã khôn lớn

Mở bài

  • Ai cũng được sinh ra và lớn lên. Và ai cũng trải qua những quãng thời gian, dấu mốc để đánh dấu sự phát triển về cả thể chất lẫn tâm hồn.
  • Rồi một ngày tôi cũng thấy mình đã khôn lớn

Thân bài

Những thay đổi của bản thân để thấy mình đã khôn lớn

Thay đổi về ngoại hình

  • Đã cao hơn trước (Lấy ví dụ như: Năm lớp 5 tôi còn phải đứng trên ghế mới lấy được đồ vật trên cái tủ bát. Mà bây giờ tôi đã thoải mái lấy chén bát, thậm chí đầu tôi đã cao ngang chiếc tủ)
  • Mái tóc đen nhánh đã dài quá lưng. Điều này khiến tôi cảm thấy mình tuyệt vời hơn khi đứng trước gương.
  • Khỏe mạnh hơn (Ví dụ: Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước, đã có thể giúp mẹ xách nước lau nhà,..)

Thay đổi về tính cách

  • Đã chững chạc hơn, biết suy nghĩ và biết lắng nghe nhiều hơn. Ví dụ: Không trách cứ bố mẹ mỗi khi bị nhắc nhở
  • Biết yêu thương nhường nhịn. Ví dụ: Không tranh giành với em,..

Thay đổi hành động

  • Đã biết phân biệt đúng sai, phải trái.
  • Biết tự giải quyết vấn đề của bản thân.
  • Biết làm những việc tốt có ích cho cộng đồng

Thay đổi thói quen, sở thích

  • Không còn thích chơi những trò chơi trẻ con trước đây.
  • Dành nhiều thời gian để cố gắng học tập, trau dồi kiến thức của bản thân.
  • Giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn trước.

Kỷ niệm đặc biệt khiến bản thân thay đổi

  • Có thể kể về những kỷ niệm như có lỗi với bố mẹ, hối hận về những lỗi của bản thân. Từ đó giúp mình trưởng thành hơn, không còn phạm sai lầm để bố mẹ vui.
  • Một việc tốt của bản thân cảm thấy có ích, có ý nghĩa để cảm thấy mình đã khôn lớn. Ví dụ như: Làm việc tốt giúp đỡ người khó khăn, cảm thấy cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn.
  • Bố mẹ, bạn bè cảm thấy tự hào như thế nào về bạn

Kết bài

  • Kết thúc vấn đề, khẳng định cảm thấy mình đã khôn lớn thật rồi.
  • Bố mẹ cảm thấy vui và tự hào vì bạn đã lớn.
  • Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm những việc tốt, suy nghĩ kỹ càng khi hành động.

Bài văn mẫu Tôi thấy mình đã khôn lớn

Mời các bạn tham khảo các bài văn mẫu tại đây: Bài viết số 1 lớp 8 đề 3 Tôi thấy mình đã khôn lớn

...................................

Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn học sinh Dàn ý bài viết số 1 lớp 8 đề 3. Hy vọng đây là tài liệu hay cho các em tham khảo, từ đó có thêm nhiều ý tưởng hay cho bài văn của mình. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
2 401
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 8 Sách mới

    Xem thêm