Đề giao lưu Olympic cấp trường lớp 5 - Kiến thức chung năm 2019 - 2020

Đề giao lưu Olympic cấp trường lớp 5

Đề giao lưu Olympic cấp trường lớp 5 - Kiến thức chung năm 2019 - 2020 Có đáp án là tài liệu tham khảo hay dành cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho các kì thi giao lưu trong năm học.

Đề giao lưu Olympic - Kiến thức chung lớp 5

Trắc nghiệm (Khoanh vào đáp án đúng hoặc ghi đáp án vào chỗ chấm). (Mỗi bài đúng 1 điểm).

Câu 1:

Tuổi dậy thì đối với nam là:

………………………………………………………………………………….

Câu 2: Phần đất liền nước Việt Nam có dạng hình chữ gì? ………………………………………..

Câu 3: Em hiểu câu “ Uống nước nhớ nguồn” nghĩa là gì?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Khi ngồi lên mô tô, xe máy đi lại trên đường luật giao thông đường bộ quy định phải làm gì? ………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Ai là người đã khai sinh ra Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa?

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Để đi qua được vùng sông nước an toàn em cần học kỹ năng gì?

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Ngày quốc tế thiếu nhi là ngày:

A. 15/6

B. 1/6

C. 2/6

D. 20/6

Câu 8: Nêu những việc em cần làm để bảo vệ môi trường nước?

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Kể tên một số đảo, quần đảo của nước ta?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Nêu những việc làm giúp em học tốt?

Đáp án Đề giao lưu Olympic - Kiến thức chung

PHẦN 3: KIẾN THỨC CHUNG. (10 điểm).

Trắc nghiệm (Khoanh vào đáp án đúng hoặc ghi đáp án vào chỗ chấm). (Mỗi bài đúng 1 điểm).

Câu 1: Tuổi dậy thì đối với nam là: Từ 13 tuổi đến 17 tuổi

Câu 2: Phần đất liền nước Việt Nam có dạng hình chữ gì? Hình chữ S

Câu 3: Em hiểu câu “ Uống nước nhớ nguồn” nghĩa là gì?

Là khuyên chúng ta phải biết ơn những người đi trước đã hi sinh để mình được hướng cuộc sống tốt đẹp này.

Câu 4: Khi ngồi lên mô tô, xe máy đi lại trên đường luật giao thông đường bộ quy định phải làm gì? Đội mũ bảo hiểm.

Câu 5: Ai là người đã khai sinh ra Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa?

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 6: Để đi qua được vùng sông nước an toàn em cần học kỹ năng gì?

Kỹ năng bơi lội.

Câu 7: Ngày quốc tế thiếu nhi là ngày:

B. 1/6

Câu 8: Nêu những việc em cần làm để bảo vệ môi trường nước?

- Không vứt rác, xác động vật chết, phóng uể xuống ngồn nước.

- Vệ sinh xung quanh giáng nước, ao hồ, sông ngòi sạch sẽ.

- Không thải các loại chất thải, chất độc hại xuống ngồn nước.

- Trồng cây gây rừng.

Câu 9: Kể tên một số đảo, quần đảo của nước ta?

Đảo: Cát Bà, Côn Đảo, Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Mờ, Cồn Vành…

Quần đảo: Hoàng sa, Trường Sa.

Câu 10: Nêu những việc làm giúp em học tốt?

- Đi học chuyên cần.

- Ngồi học nghiêm túc không nói chuyện riêng, chăm chú nghe giảng, xây dựng bài, làm bài đầy đủ.

- Nghiên cứu bài học trước khi đến lớp, không biết thì hỏi, không dấu giốt.

- Có đủ các loại đồ dùng học tập.

Đề giao lưu Olympic cấp trường lớp 5 - Kiến thức chung năm 2019 - 2020 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với các câu hỏi có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập kiến thức chung môn Khoa học, Sử, Địa nhằm khuyến khích, động viên học sinh học tốt các môn học ở tiểu học.

Đánh giá bài viết
12 4.139
Sắp xếp theo

    Lớp 5

    Xem thêm