Đề khảo sát chất lượng ngẫu nhiên lớp 7 môn Giáo dục công dân Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề khảo sát chất lượng ngẫu nhiên lớp 7 môn Giáo dục công dân

Đề khảo sát chất lượng ngẫu nhiên lớp 7 môn Giáo dục công dân Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Giáo dục công dân lớp 7 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề thi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

thi có 1 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT NGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 7

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: GDCD

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Biểu hiện nào sao sau nói lên tính giản dị?

A. Lời nói hoa mĩ, bóng bẩy. B. Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu.

C. Nói năng cộc lốc, thô lỗ. D. Dùng nhiều từ nước ngoài.

Câu 2. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tính trung thực?

A. Đói cho sạch rách cho thơm. B. Lá lành đùm lá rách.

C. Cây ngay không sợ chết đứng. D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Câu 3. Thế nào là lòng tự trọng?

A. Tự trọng là coi trong danh dự của mình.

B. Tự trọng là luôn đề cao cá nhân mình trước mọi người.

C. Tự trọng là từ chối sự giúp đỡ của người khác, kể cả bạn bè và người thân.

D. Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình.

Câu 4. Đạo đức, kỉ luật được thể hiện như thế nào?

A. Làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. B. Quay cóp trong giờ kiểm tra.

C. Nói chuyện trong giờ học. D. Chỉ giúp đỡ bạn thân với mình.

Câu 5. Việc làm nào sau đây không thể hiện lòng biết ơn thầy cô giáo?

A. Xin phép thầy cô giáo trước khi vào lớp. B. Khi mắc lỗi biết nhận lỗi.

C. Lễ phép với thầy cô. D. Gặp thầy cô giáo không chào.

Câu 6. “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Câu tục ngữ thể hiện điều gì?

A. Đoàn kết, tương trợ. B. Yêu thương con người.

C. Tôn sư trọng đạo. D. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Câu 7. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về người có tính tự tin?

A. Người tự tin là người chủ động công việc của mình, không dựa dẫm vào người khác.

B. Người tự tin là người luôn cho là mình đúng.

C. Người tự tin là người không bao giờ tin vào người khác

D. Người tự tin không cần hợp tác với ai.

Câu 8. Điền vào chỗ trống những cụm từ còn thiếu để hoàn thành khái niệm sau:

Yêu thương con người là ……(1)………, giúp đỡ làm những điều tốt đẹp cho người khác nhất là những người gặp ……(2) …………, hoạn nạn.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Em hiểu thế nào là trung thực? Nêu ít nhất 3 việc em đã làm thể hiện tính trung thực?

Câu 2. Để xây dựng gia đình văn hóa bản thân em và mỗi người cần phải làm gì?

Câu 3. Tình huống: Bố mẹ Minh đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Minh rất khá giả. Minh rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình.

Suy nghĩ của Minh có thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ hay không? Vì sao?

………………………….Hết……………….

Đáp án đề Khảo sát ngẫu nhiên lớp 7 môn Giáo dục công dân

PHÒNG GD&ĐT

VĨNH TƯỜNG

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT NGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 7 NĂM HỌC 2017-2018

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

D

A

D

D

A

(1) quan tâm

(2) khó khăn

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Em hiểu thế nào là trung thực? Nêu ít nhất 3 việc em đã làm thể hiện tính trung thực?

2 điểm

- Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Người trung thực là người không chấp nhận sự giả dối, gian lận, không vì lợi ích riêng của mình mà che giấu hoặc làm sai lệch sự thật

1,0

- Nêu được ít nhất 3 việc bản thân làm thể hiện tính trung thực như: Nhặt được của rơi trả lại người mất; dũng cảm nhận lỗi của mình….

1,0

2

Để xây dựng gia đình văn hóa bản thân em và mỗi người cần phải làm gì?

2 điểm

3

- Để xây dựng gia đình văn hóa mỗi người cần thực hiện tốt bổn phận trách nhiệm của mình với gia đình; sống giản dị, không hay những thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội.

- Liên hệ bản thân: Chăm ngoan, học giỏi, kính trọng giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em; không đua đòi ăn chơi, không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình.

1,0

1,0

Tình huống: Bố mẹ Minh đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Minh rất khá giả. Minh rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình.

Suy nghĩ của Minh có thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ hay không? Vì sao?

2 điểm

- Suy nghĩ của Minh là không thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, vì:

- Minh rất hãnh diện và tự hào với các bạn về những truyền thống tốt đẹp của gia đình mình là cần thiết, tuy nhiên Minh không nên sống ỷ lại vào bố mẹ, người thân mà cần luôn nỗ lực, cố gắng, chăm chỉ học tập, lao động, và rèn luyện bản thân để góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

1,0

1,0

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Bộ đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 năm học 206 - 2017

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 1

Đánh giá bài viết
11 1.656
Sắp xếp theo

    Lớp 7 môn khác

    Xem thêm