Đọc - hiểu Lính đảo hát tình ca trên đảo

Đọc - hiểu “Lính đảo hát tình ca trên đảo

Đề Đọc - hiểu "Lính đảo hát tình ca trên đảo" do VnDoc biên soạn, bám sát chương trình sách giáo khoa nhằm giúp các em học sinh lớp 10 ôn luyện môn Ngữ văn học kì 2 thật tốt. Mời các em tham khảo và chúc các em đạt được kết quả cao!

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm hành vi sao chép với mục đích thương mại

Đề Đọc - hiểu “Lính đảo hát tình ca trên đảo”

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Người yêu chúng anh ơi, các em ở phương nào?
Tóc em ngắn hay dài có trời mà biết được
Những bóng dáng nào sẽ đến với chúng anh
Trông bốn phía chỉ âm u mây nước

Nào hát lên cho mây nước biết
Rằng chúng ta là những con người
Yêu em thủy chung hơn muối mặn
Dù thư tình chưa biết gửi cho ai

Nào hát lên cho đêm tối biết
Rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây
Ta đứng vững trên đảo xa sóng gió
Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này.”

(Trích Lính đảo hát tình ca trên đảo, Trần Đăng Khoa, Tuyển thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 2016)

Câu 1: Bài thơ trên viết theo thể thơ nào?

  1. Thơ lục bát
  2. Thơ thất ngôn
  3. Thơ tự do
  4. Thơ thất ngôn bát cú

Câu 2: Nhân vật trữ tình trong đoạn trích là ai?

  1. Những người lính đảo
  2. Người yêu của những người lính
  3. Tổ quốc
  4. Tác giả

Câu 3: Câu thơ “Người yêu chúng anh ơi, các em ở phương nào? thể hiện cảm xúc gì?

  1. Nhớ nhung da diết
  2. Luyến tiếc, ngậm ngùi
  3. Khát khao, mong đợi
  4. Rung động, xao xuyến.

Câu 4: Câu thơ “Trông bốn phía chỉ âm u mây nước” có cách ngắt nhip là:

  1. 2/2/4
  2. 3/5
  3. 4/4
  4. 5/3

Câu 5: Các câu thơ “Nào hát lên cho mây nước biết/ Rằng chúng ta là những con người”, “Nào hát lên cho đêm tối biết/ Rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây sử dụng biện pháp tu từ nào?

  1. Phép thế
  2. Phép điệp
  3. Phép ẩn dụ
  4. Phép nhân hóa

Câu 6: Hình ảnh muối trong ca dao sau đây tương đồng với hình ảnh muối trong câu thơ: “Yêu em thủy chung hơn muối mặn”?


  1. Ngày phơi muối trắng đầy trời

Đêm nằm nghe xót lòng người năm canh

  B.

     Trời xanh muối trắng cát vàng

Thứ gì cũng đẹp riêng nàng lầm than

C.

     Mặn mà muối biển Sa Huỳnh

Ngọt đường Quảng Ngãi thắm tình quê ta

D.

     Muối mặn ba năm còn mặn

Gừng cay chín tháng còn cay

     Dù ai xuyên tạc lá lay

Sắt son nguyện giữ lòng này thủy chung.

Câu 7: Hai khổ thơ cuối thuộc phần nào trong bản tình ca của người lính?

  1. Phần mở đầu
  2. Phần kết thúc
  3. Phần cao trào
  4. Phần lời dẫn

Câu 8: Đáp án nào không chính xác khi nói về ngôn ngữ của bài thơ?

  1. Giản dị, trong sáng
  2. Đậm tính khẩu ngữ
  3. Thiết tha, tình cảm
  4. Nghiêm trang, bác học

Câu 9: Kể tên một số tác phẩm thơ ngoài chương trình SGK Ngữ văn 10 cùng viết về đề tài người lính.

Câu 10: Đoạn trích đã thể hiện những vẻ đẹp tâm hồn nào của người lính đảo?

Đáp án Đề Đọc - hiểu “Lính đảo hát tình ca trên đảo”

Câu 1: C (0,5đ)

Câu 2: A (0,5đ)

Câu 3: C (0,5đ)

Câu 4: B (0,5đ)

Câu 5: B (0,5đ)

Câu 6: D (0,5đ)

Câu 7: C (0,5đ)

Câu 8: D (0,5đ)

Câu 9 (1đ):

* Lưu ý: Học sinh có thể kể tên các tác phẩm tự chọn (có thể chọn các tác phẩm trong chương trình học THCS ) miễn là hợp lí, thuyết phục, đúng đề tài.

Câu 10: (1đ)

* Lưu ý: Học sinh có thể có cách diễn đạt khác miễn là hợp lí, thuyết phục, đầy đủ ý. Giáo viên cần linh hoạt khi chấm. Dưới đây là gợi ý:

Vẻ đẹp tâm hồn người lính được thể hiện qua đoạn trích: khao khát hạnh phúc, son sắt thủy chung, yêu đất nước, giàu tinh thần trách nhiệm, kiên cường, dũng cảm. Tâm hồn người lính hòa quyện giữa tình yêu riêng tư, hạnh phúc lứa đôi và tình yêu Tổ quốc cao cả.

------------------------------------------------------

Ngoài tài liệu trên, mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn tại Ngữ Văn lớp 10, Trắc nghiệm văn 10 Cánh diều,Văn mẫu lớp 10 Cánh diều.

Đánh giá bài viết
3 2.413
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 10

    Xem thêm