Đóng vai Sơn, Tuấn và Tú để tiếp tục tranh luận bằng cách thêm lí lẽ và dẫn chứng giúp lời tranh luận có sức thuyết phục
Đóng vai Sơn, Tuấn và Tú để tiếp tục tranh luận bằng cách thêm lí lẽ và dẫn chứng
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Đóng vai Sơn, Tuấn và Tú để tiếp tục tranh luận bằng cách thêm lí lẽ và dẫn chứng giúp lời tranh luận có sức thuyết phục
Đóng vai Tú để tiếp tục tranh luận bằng cách thêm lí lẽ và dẫn chứng - Mẫu 1
Các cậu nói như thế là chưa đúng rồi. Quả thật chúng ta có bổn phận phải học tập thật tốt, nhưng đó chưa phải là tất cả. Vì chúng ta cũng cần là những người con ngoan nữa. Ở lớp, thầy cô vẫn thường dặn dò khi về nhà phải biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ mà. Hơn nữa, khi chúng mình đi học, thì bố mẹ cũng phải làm việc vất vả, nên chúng mình càng phải biết san sẻ, giúp đỡ bố mẹ chứ. Có như vậy, bố mẹ mới có thời gian nghỉ ngơi, ngồi xuống chỉ dạy chúng ta học bài và cùng nhau tâm sự. Nên mình thấy rằng, chúng ta phải biết sắp xếp thời gian để học bài và làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Có như vậy mới là con ngoan, trò giỏi.
Đóng vai Sơn để tiếp tục tranh luận bằng cách thêm lí lẽ và dẫn chứng - Mẫu 2
Năm nay chúng mình chỉ mới mười tuổi, vẫn còn là thiếu nhi. Mà việc quan trọng nhất của thiếu nhi là học tập. Các cậu thấy đấy, chúng mình sẽ học ở trường vào ban ngày, còn buổi tối thì làm bài tập về nhà rồi ôn lại bài cũ. Do đó, nếu muốn có kết quả học tập tốt thì chúng mình cần dành toàn bộ thời gian để học bài. Khi việc học có kết quả tốt, bố mẹ và thầy cô sẽ rất vui lòng. Mình thấy đó chính là cách mà chúng ta thực hiện bổn phận của người học sinh. Còn việc nhà, thì chúng ta còn nhỏ, chưa cần phải làm đâu. Hơn nữa, nếu làm việc nhà thì làm gì còn thời gian để học bài chứ.
Đóng vai Tú để tiếp tục tranh luận bằng cách thêm lí lẽ và dẫn chứng - Mẫu 3
Tớ không đồng tình lắm với ý kiến của cậu. Vì ban ngày chúng mình đi học, thì bố mẹ cũng phải đi làm vất vả. Tối đến, sau khi ăn cơm, bố mẹ lại tiếp tục làm việc nhà và giải quyết các công việc khác, rất vất vả. Cô giáo chẳng phải vẫn bảo chúng mình phải biết giúp đỡ bố mẹ còn gì. Nên tớ thấy, chúng mình phải biết sắp xếp thời gian để làm việc nhà giúp bố mẹ theo khả năng của mình. Vừa học tập tốt, vừa biết giúp đỡ bố mẹ thì mới thực sự là con ngoan, trò giỏi.
- Câu hỏi này thuộc bài: Tranh luận theo chủ đề Bổn phận của trẻ em 5 Chân trời sáng tạo