Tranh luận theo chủ đề Bổn phận của trẻ em trang 66 lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo
Tranh luận theo chủ đề Bổn phận của trẻ em 5 Chân trời sáng tạo
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Nói và nghe: Tranh luận theo chủ đề Bổn phận của trẻ em lớp 5 Chân trời sáng tạo. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các đoạn văn mẫu đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Đọc đoạn đối thoại sau và trả lời câu hỏi:
Sau giờ học, các bạn Sơn, Tuấn và Tú cùng nhau tranh luận về bổn phận của trẻ em đối với gia đình. Sơn hào hứng:
- Năm nay, chúng mình mới mười tuổi. Theo tới, chúng mình chưa cần làm việc nhà. Chăm chỉ học tập chính là cách tốt nhất để thể hiện bổn phận với gia đình.
Tuấn tiếp lời:
– Tớ cũng có ý kiến giống cậu. Bố mẹ sẽ rất vui nếu chúng mình có kết quả học tập tốt.
Tú đăm chiêu:
- Tớ lại nghĩ khác. Hằng ngày, trong lúc chúng mình đi học thì bố mẹ bận rộn đi làm. Vì thế, chúng mình cần sắp xếp thời gian hợp lí để có thể cùng bố mẹ làm việc nhà.
- Các bạn Sơn, Tuấn và Tú tranh luận về việc gì?
- Ý kiến của mỗi bạn ra sao?
- Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao?
Trả lời:
a) Các bạn Sơn, Tuấn và Tú tranh luận về: bổn phận của trẻ em đối với gia đình
b) Ý kiến của mỗi bạn như sau:
- Sơn, Tuấn: chưa cần làm việc nhà, chăm chỉ học tập chính là cách tốt nhất để thể hiện bổn phận với gia đình
- Tú: cần sắp xếp thời gian hợp lí để có thể cùng bố mẹ làm việc nhà
c) Em đồng ý với ý kiến của Tú. Vì ngoài việc học tập, rèn luyện tốt (bổn phận của một học sinh) thì chúng ta cũng cần phải cần sắp xếp thời gian hợp lí để có thể cùng bố mẹ làm việc nhà phù hợp với khả năng của bản thân. Vì bổn phận của một thành viên trong gia đình là biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với các thành viên khác.
Câu 2 trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Đóng vai Sơn, Tuấn và Tú để tiếp tục tranh luận bằng cách thêm lí lẽ và dẫn chứng giúp lời tranh luận có sức thuyết phục.
Trả lời:
Gợi ý:
Đóng vai Sơn:
Các cậu ạ, theo tớ thấy, chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ mười tuổi, chưa làm được gì nhiều cho gia đình và xã hội đâu. Việc đóng góp, cống hiến ấy là việc của người lớn, còn chúng ta thì cần phải ưu tiên tất cả cho việc học. Chính bố mẹ tớ vẫn thường nói vậy mà. Lúc nào, bố mẹ cũng dặn rằng: Con chẳng cần làm gì cả, chỉ cần chăm chỉ học hành, đạt nhiều điểm cao là bố mẹ vui rồi. Thế nên, tớ luôn vâng lời bố mẹ, không làm việc nhà mà chỉ học bài thôi.
>> Tham khảo thêm nhiều mẫu khác tại đây: Đóng vai Sơn, Tuấn và Tú để tiếp tục tranh luận bằng cách thêm lí lẽ và dẫn chứng giúp lời tranh luận có sức thuyết phục