Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2) lớp 5 Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt lớp 5 trang 139 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Đề bài: Viết đoạn văn nêu lí do em tán thành hoặc phản đối việc học sinh tiểu học mang điện thoại thông minh đến trưởng.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 139 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Viết đoạn văn dựa vào kết quả bài tập 1 trang 136 và các gợi ý.

a) Câu mở đầu: Nêu hiện tượng, sự việc

b) Các câu tiếp theo

  • Đưa ra ý kiến tán thành hoặc không tán thành.
  • Bảo vệ ý kiến bằng các lí do phù hợp.
  • Bảy tỏ suy nghĩ hoặc mong muốn của em.

Lưu ý:

  • Nếu các lí do có tính thuyết phục. Với mỗi lí do, nên đưa ra 1 – 2 minh chứng cụ thể.
  • Sắp xếp các lí do theo một trình tự hợp lí.

c) Câu kết thúc: Thể hiện suy nghĩ, mong muốn,... về hiện tượng, sự việc.

Trả lời:

Mẫu:

Là một học sinh, em rất tán thành việc cho học sinh mang điện thoại đến trường. Trước hết, điện thoại giúp em chủ động trong việc liên lạc với bố mẹ. Để kịp thời báo cho bố mẹ việc thay đổi bất ngờ giờ học ở trường, cũng như nắm được các thông tin mới ở nhà, như đổi người đón sau giờ học. Tiếp theo, điện thoại còn giúp em giải trí lành mạnh vào giờ ra chơi, như nghe nhạc, xem phim hay đơn giản là chụp ảnh ghi lại kỉ niệm với bạn bè. Trong giờ học, nếu được giáo viên cho phép, chúng em cũng có thể chụp ảnh, quay video, thu âm để ghi lại các nội dung học quan trọng. Chỉ cần chúng em dùng điện thoại theo quy định của nhà trường thì chắc chắn nó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Vì thế mà em mong rằng trong tương lai, học sinh tiểu học sẽ được mang điện thoại di động dến trường.

Câu 2 trang 139 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đọc lại, chỉnh sửa và hoàn thiện đoạn văn đã viết:

Viết: Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2)

Trả lời:

HS thực hành đọc lại, chỉnh sửa và hoàn thiện đoạn văn đã viết tại lớp.

Câu 3 trang 139 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Cùng bạn trưng bày đoạn văn đã viết.

Trả lời:

HS cùng bạn trưng bày đoạn văn đã viết.

Vận dụng trang 139 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Viết lời chia tay gửi tới thầy cô, bạn bè hoặc một người làm việc ở trường.

Trả lời:

Mẫu:

Vậy là kết thúc năm học này, em sẽ tốt nghiệp và đến học ở một ngôi trường mới. Em chúc cô Hà ở lại tiếp tục là người đưa đò tuyệt vời như đã đưa em và các bạn đến bến bờ tri thức. Em rất cảm ơn cô về những ngày đã qua và xin chúc cô những ngày mới sắp tới cũng hạnh phúc và ý nghĩa như thế!

Tạm biệt cô

Ngọc Hà

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
Tải tài liệu Trả phí + Miễn phí
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm
🖼️

Tiếng Việt lớp 5 Chân trời sáng tạo

Xem thêm
Chia sẻ
Chia sẻ FacebookChia sẻ TwitterSao chép liên kếtQuét bằng QR Code
Mã QR Code
Đóng