Bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 trang 30 Chân trời sáng tạo

Từ đa nghĩa lớp 5 Chân trời sáng tạo

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 30 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Đọc nghĩa của từ “mũi” và thực hiện yêu cầu:

mũi1 Bộ phận nhô lên ở giữa mặt người và động vật có xương sống, dùng để thở và ngủi. Mũi dọc dừa.
2 Bộ phận có đầu nhọn, nhô ra phía trước của một số vật. Mũi thuyền.
3 Mỏm đất nhô ra biển. Mũi Cà Mau. [...]

a. Từ “mũi” được trình bày mấy nghĩa? Đó là những nghĩa nào?
b. Nghĩa nào của từ “mũi" được trình bày đầu tiên?
c. Các nghĩa 2 và 3 có điểm nào giống với nghĩa 1

Trả lời:

a) Từ “mũi” được trình bày 3 nghĩa. Đó là các nghĩa như sau:

  • Nghĩa 1: bộ phận nhô lên ở giữa mặt người và động vật có xương sống, dùng để thở và ngủi
  • Nghĩa 2: bộ phận có đầu nhọn, nhô ra phía trước của một số vật
  • Nghĩa 3: mỏm đất nhô ra biển

b) Nghĩa "bộ phận nhô lên ở giữa mặt người và động vật có xương sống, dùng để thở và ngủi" được trình bày đầu tiên

c) Nghĩa 2 và 3 giống nghĩa 1 ở đặc điểm: đều chỉ sự vật nhô ra ở phía trước

Câu 2 trang 31 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Đọc các đoạn thơ sau và cho biết từ in đậm trong mỗi đoạn thơ được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.

a.

Nay cháu về nhà mới
Bao cảnh của - Ô trời
Mỗi lần tay đẩy cửa
Lại nhớ bà khôn nguôi.

Đoàn Thị Lam Luyền

Nơi con tàu chào mặt đất
Còi ngân lên khúc giã từ
Cửa sông tiễn người ra biển
Mây trắng lành như phong thu

Quang Huy

Đường chiều nay bạn mở
Quân ta đang bươn đèo
Sau lưng hoàng hôn đỏ
Trước cửa rừng trăng treo....

Phạm Quốc Ca

b.

Không có chân có cánh
Mà lại gọi. con sông?
Không có lá có cành
Lại gọi là: ngọn gió

Xuân Quỳnh

Mặt trời vừa lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh.

Trần Hữu Thung

Ngọn lửa tự đâu ra
Bếp nhà ai cũng có
Lửa bao nhiêu tuổi rồi
Mà vẫn như con nhỏ
Reo bập bùng trước gió
Như chơi trò ú tim.

Vũ Quần Phương

Trả lời:

- Đoạn thơ a:

  • Từ "cửa" trong đoạn thơ thứ nhất được dùng với nghĩa gốc
  • Từ "cửa" trong đoạn thơ thứ 2 và 3 được dùng với nghĩa chuyển

- Đoạn thơ b:

  • Từ "ngọn" trong đoạn thơ thứ nhất và 3 được dùng với nghĩa chuyển
  • Từ "ngọn" trong đoạn thơ thứ 2 được dùng với nghĩa gốc

Câu 3 trang 31 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của mỗi từ sau:

a. Lá:

  • Bộ phận của cây, thường mọc ở cảnh hay thân, thường có hình dẹt, màu lục.
  • Chỉ những sự vật có hình tấm mảnh nhẹ hoặc giống như hình cái lá.

b. Đầu:

  • Phần trên củng của thân thể người, nơi có bộ óc và nhiều giác quan khác.
  • Phần trước nhất hoặc phần trên cùng của một số vật.

Đang cập nhật...

Đánh giá bài viết
483 110.945
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Ngọc Châu Hoàng
    Ngọc Châu Hoàng

    hay quá!😉

    Thích Phản hồi 18/10/22

    Tiếng Việt lớp 5 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm