Nói và nghe: Nói về cuộc sống thanh bình lớp 5 trang 91 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Nói và nghe: Nói về cuộc sống thanh bình lớp 5 Chân trời sáng tạo
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Nói và nghe: Nói về cuộc sống thanh bình lớp 5 Chân trời sáng tạo. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các đoạn văn mẫu đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Bày tỏ suy nghĩ của em về cảnh được tả trong đoạn thơ sau:
Hàng chuối lên xanh muớt
Phi lao reo trập trùng
Vài ngôi nhà đỏ ngói
In bóng xuống dòng sông.
Trần Đăng Khoa
Trả lời:
Mẫu 1:
Đoạn thơ phác họa cảnh thiên nhiên ở làng quê yên bình và tươi đẹp. Bức tranh thiên nhiên ấy là sự dung hòa giữa sắc xanh của tàu lá chuối, của sắc đỏ mái ngói với tiếng hàng cây phi lao reo trập trùng. Giữa khung cảnh ấy, một dòng sông hiền hòa chảy ngang qua, êm đềm và nhẹ nhàng. Tất cả hòa cùng với nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên làng quê đẹp tựa như mơ.
Mẫu 2:
Đoạn thơ trên đã miêu tả một bức tranh quê hương rất tươi đẹp và thanh bình. Chính giữa bức tranh là ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi. Xung quanh là hàng chuối xanh mướt và hàng phi lao tươi tốt. Tất cả đều nằm bên dòng sông xanh. Những hình ảnh đó phối hợp với nhau tạo nên cảnh quê yên bình, thanh tĩnh.
Câu 2 trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Nói về cảnh thanh bình ở quê hương em.
- Giới thiệu chung về cảnh (địa điểm, thời gian...)
- Nói về cảnh đẹp thiên nhiên (bầu trời, sông nước, cây cỏ...)
- Nói về cuộc sống của con người.
- Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em.
Trả lời:
Mẫu:
a. Giới thiệu chung về cảnh:
- Địa điểm: cánh đồng lúa chín
- Thời gian: ngày hè tháng sáu
b. Nói về cảnh đẹp thiên nhiên:
- Bầu trời: trong xanh, cao vời vợi, không một gợn mây
- Thời tiết: nắng nóng gay gắt, không khí oi ả
- Gió: vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một làn gió nhẹ, không đủ xua đi cái nóng
- Cây cỏ: héo úa, ủ rũ dưới cái nắng gay gắt
- Cây lúa: chín vàng ươm, như bị nắng nhuộm vàng
- Chim chóc: kéo nhau đi trốn nắng
c. Nói về cuộc sống của con người:
- Người nông dân bất chấp cái nắng ra đồng thăm lúa, chờ thu hoạch
- Những em học sinh đi học về tranh thủ ra chơi ngoài đồng
d. Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em:
- Yêu mến vẻ đẹp của cánh đồng lúa khi đã chín vàng
- Biết ơn người nông dân chăm chỉ lao động để tạo nên hạt lúa cho người nông dân
>> HS tham khảo các đoạn văn, bài văn hay tại đây: Tả cảnh thanh bình ở quê hương em
Câu 3 trang 92 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Cùng bạn bình chọn bài nói: Nội dung phong phú, Hình thức sống động, Giọng nói truyền cảm, Tác phong tự tin...
Trả lời:
HS thực hành cùng bạn bình chọn bài nói ở lớp theo hướng dẫn của GV.