Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc lớp 5 trang 120 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Viết: Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc lớp 5 Chân trời sáng tạo
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Viết: Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc lớp 5 Chân trời sáng tạo. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các đoạn văn mẫu đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Đề bài: Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật mà em thích trong một cuốn sách đã đọc.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 120 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Viết đoạn văn dựa vào kết quả bài tập 1 trang 116 và các gợi ý:
a) Câu mở đầu
- Giới thiệu cuốn sách: tên cuốn sách, tên tác giả....
- Giới thiệu nhân vật: tên, cảm nhận chung...
b) Các câu tiếp theo: Giới thiệu về nhân vật:
- Một vài thông tin về hoàn cảnh của nhân vật.
- Một vài đặc điểm tính cách thể hiện qua việc nhân vật giải quyết khó khăn hay nghị lực, quyết tâm trong học tập, sinh hoạt...
- ?
c) Câu kết thúc: Nhận xét, đánh giá về nhân vật.
Trả lời:
HS tham khảo những đoạn văn mẫu hay tại đây:
- Đoạn văn giới thiệu về nhân vật mà em thích trong một cuốn sách đã đọc
- Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong cuốn sách mà em đã đọc
- Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật văn học mà em yêu thích
- Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học Dế Mèn phiêu lưu kí
- Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học lớp 5 Ngắn gọn
Câu 2 trang 120 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đọc lại, chỉnh sửa và hoàn thiện đoạn văn đã viết:
- Nội dung giới thiệu có giúp người đọc hình dung về nhân vật hay không?
- Các nội dung giới thiệu về nhân vật đã được sắp xếp theo trình tự phù hợp hay chưa?
- ...
Trả lời:
HS thực hành đọc lại, chỉnh sửa và hoàn thiện đoạn văn đã viết ở lớp theo hướng dẫn cua GV.
Câu 3 trang 120 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Chia sẻ trong nhóm, nghe bạn nhận xét để hoàn chỉnh đoạn văn đã viết: Sắp xếp ý, Dùng từ, Viết câu, Chính tả...
Trả lời:
HS thực hành chia sẻ trong nhóm, nghe bạn nhận xét để hoàn chỉnh đoạn văn đã viết theo các gợi ý đã cho.
Vận dụng trang 120 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Tìm đọc chuyện “Totto-chan bên cửa sổ” của nhà văn Ku-rô-y-na-gi Tét-su-kô.
Trả lời:
HS tìm đọc chuyện “Totto-chan bên cửa sổ” của nhà văn Ku-rô-y-na-gi Tét-su-kô ở:
- Thư viện của trường hoặc địa phương
- Tìm mua sách tại các hiệu sách hoặc đặt mua trên các trang bán sách online
- Tìm đọc sách online tại các trang web uy tín
Mẫu tóm tắt nội dung cuốn truyện:
Cuốn sách kể về cô bé Totto-chan sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có cha là nghệ sĩ vĩ cầm, mẹ là vận động viên bóng rổ. 6 tuổi, Totto-chan đã bị đuổi học chỉ vì tính cách lạ lùng và hiếu động.
Trong giờ học, cô bé đã gọi cả gánh hàng rong vào lớp biểu diễn, thậm chí còn đứng ở cửa sổ gọi và nói chuyện với mấy chú chim khiến các bạn xung quanh không thể học. Giáo viên đã kết luận cô bé "thật là phiền phức lắm".
Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Totto-chan chuyển đến ngôi trường mới Tomoe. Đấy là một ngôi trường "kỳ lạ", lớp học ở trong toa xe điện cũ, học sinh được thỏa thích thay đổi chỗ ngồi mỗi ngày, muốn học môn nào trước cũng được. Chẳng những thế, khi đã học hết bài, các bạn còn được cô giáo cho đi dạo.
Ở Tomoe, học sinh sẽ được phát triển tự nhiên vì "ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của các thầy cô".
Ở Tomoe, cá sẽ được học bơi, chim sẽ được tung cánh trên bầu trời, chẳng ai ép buộc một con cá học leo cây để rồi trách chúng vô dụng cả!
Ở Tomoe, các em được lắng nghe, được thấu hiểu, bằng những phương pháp thú vị, qua các bậc nhà giáo tuyệt vời… Thầy Kobayashi đã nói với Totto-chan, cô nhóc từng bị "đuổi học", từng bị đánh giá là "hư hỏng, phá phách" rằng: "Em thật là một cô bé ngoan".
Chính nhờ Tomoe và thầy Kobayashi mà các học sinh dưới mái trường ấy đều trở thành người tốt và thành công trong xã hội.
theo Báo Dân Trí