Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc lớp 5 Chân trời sáng tạo
Tiếng Việt lớp 5 trang 116 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Đề bài: Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật mà em thích trong một cuốn sách đã đọc.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Dựa vào kết quả bài tập 2 trang 113, tìm, sắp xếp và ghi lại những ý chính cho đoạn văn.
Gợi ý:
- Giới thiệu chung về nhân vật:
Tên cuốn sách | Tên nhân vật | Cảm nhận chung | ? |
- Giới thiệu cụ thể về nhân vật:
- Nhận xét, đánh giá của em hoặc của mọi người về nhân vật đó.
Trả lời:
Mẫu:
- Cuốn sách em yêu thích là "Dế Mèn phiêu lưu kí" của nhà văn Tô Hoài
- Cuốn sách có hệ thống nhân vật đông đảo, đa dạng là các loài động vật nhỏ trong tự nhiên. Với nhân vật chính là Dế Mèn. Ngoài ra còn có nhiều nhân vật phụ khác như Dế Choắt, chị Cốc, anh hai Dế Mèn, anh cả Dế Mèn, Nhà Trò, Trũi, dũng sĩ Bọ Ngựa, anh Gọng Vó, rắn mòng,...
- Em thích nhất là nhân vật Dế Mèn. Vì từ từ một chàng dế ngỗ nghịch, tự cao, thích bày trò nghịch ngợm, cậu ấy đã dần trưởng thành, thay đổi bản thân trở thành một thanh niên tốt, tích cực giúp đỡ mọi người, chống lại kẻ ác
Câu 2 trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Viết 1-2 câu giới thiệu chung về nhân vật.
Trả lời:
- Mẫu 1:
Trong chuyện cổ tích Tấm Cám, em rất yêu thích nhân vật ông Bụt. Ông Bụt rất tốt bụng, luôn quan tâm giúp đỡ người gặp nạn, lại còn biết nhiều phép thuật nữa.
- Mẫu 2:
Khi đọc truyện Hoàng Tử Bé, nhân vật chú cáo đã để lại trong em nhiều cảm xúc. Nhân vật này không có tên riêng, nhưng vẫn thật đặc biệt bởi sự thông minh cùng trái tim ấm áp.
Vận dụng trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Ghi lại một số thông tin quan trọng về cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai trong bài đọc “Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai”.
Trả lời:
- Đây là nạn phân biệt chủng tốc ở Nam Phi, với nạn nhân là những người da đen
- Người da đen phải làm những công việc nặng nhọc nhưng lương chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lượng của công nhân da trắng. Họ phải sống, bệnh, những khu riêng và không được hưởng tự do, dân chủ.
- Nười da đen đã đứng lên đòi bình đẳng, nhận được sự ủng hộ của những người yêu chuộng tự do và công li trên toàn thế giới, cuối cùng đã giành được thắng lợi
- Ngày 17 tháng 6 năm 1991, chính quyền Nam Phi buộc phải huỷ bỏ sắc lệnh phân biệt chủng tộc.
- Ngày 27 tháng 4 năm 1994, cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc đầu tiên được tổ chức. Luật sự da đen Nen-xơn Man-đê-la, người từng bị giam cầm suốt 27 năm vì đấu tranh chống chế độ a pác-thai, được bầu làm Tổng thống.