Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài 12: Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng

Giải Địa lý lớp 4 VNEN: Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có lời giải và đáp án đầy đủ các phần Sách VNEN Địa lý 4 tập 2 trang 64 giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ nội dung Địa lý lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

A. Hoạt động cơ bản bài 12 Địa lý lớp 4 VNEN

1. Quan sát bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam và thực hiện

· Chỉ vị trí của thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng trên bản đồ?

· Hãy cho biết các thành phố này thuộc đồng bằng nào? Nằm ở gần hay xa biển?

· Nêu những hiểu biết của em về hai thành phố này.

Đáp án

Vị trí của thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng trên bản đồ

Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng

Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng thuộc đồng bằng duyên hải miền Trung. Cả hai thành phố này đều nằm gần biển.

Những hiểu biết của em về thành phố Huề và Đà Nẵng:

Thành phố Huế:

· Là cố đô xưa của nhà Nguyễn

· Huế có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng đặc biệt là cố đô Huế.

· Người Huế có giọng nói nhẹ hàng, dễ nghe, có nhiều món ăn nổi tiếng như bún bò Huế, cơm Hến,....

Thành phố Đà Nẵng:

· Là một thành phố có nền công nghiệp phát triển bậc nhất miền Trung

· Là trung tâm du lịch của nước ta

· Con người Đà Nẵng rất gần gũi và thân thiện

· Đà Nẵng là thành phố được nhiều người bình chọn là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

2. Đọc thông tin, quan sát và thực hiện

· Hãy cho biết, Huế được chọn làm kinh đô của nước ta thời kì nào?

· Kể tên các công trình kiên trúc cổ của Huế được thể hiện ở hình 1?

· Quan sát hình 2, 3 và chỉ vị trí của kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ trên hình 1.

Đáp án

Huế được chọn làm kinh đô của nước ta thời nhà Nguyễn.

Các công trình kiên trúc cổ của Huế được thể hiện ở hình 1 là:

· Thành Hóa Châu

· Câu Trường Tiền

· Kinh thành Huế

· Chùa Thiên Mụ

· Điện Hòn Chén

· Lăng Tự Đức

3. Khám phá thành phố Huế

· Vì sao ở Huế du lịch lại phát triển?

· Quan sát hình 1, em hãy cho biết nếu đi thuyền trên sông Hương, chúng ta có thể nhìn thấy những điểm du lịch nào của thành phố Huế?

Đáp án

Du lịch ở Huế phát triển vì Huế có nhiều cảnh đẹp, nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị nghệ thuật cao. Ngoài ra, Huế còn có các nhà vườn để thăm quan, có nhiều món ăn đặc sản và đặc biệt còn được đi thuyển trên sông Hương nghe hát dân ca xứ Huế.

Quan sát lược đồ hình 1 ta thấy, nếu đi thuyền trên sông Hương, chúng ta có thể nhìn thấy những điểm du lịch ở Huế như: Thành Hóa Châu, nhà lưu niệm Bác Hồ, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền, Kinh thành Huế, Lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ.

4. Đọc thông tin, quan sát và thực hiện

Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng

· Tìm các cảng trên sông Hàn và cảng biển Tiên Sa trên hình 4.

· Từ Đà Nẵng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại được giao thông nào?

· Chỉ trên hình 4 và nêu tên những địa điểm của Đà Nẵng thu hút khách du lịch?

Đáp án

Các cảng trên sông Hàn và cảng biển Tiên Sa trên hình 4.

Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng

Từ Đà Nẵng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại được giao thông: Đường ô tô, đường thủy, đường sắt, đường thủy và đường hàng không

Những địa điểm của Đà Nẵng thu hút khách du lịch:

· Bán đảo Sơn Trà

· Bãi biển Non nước, Ngũ Hành Sơn

· Bãi biển Mỹ Khê

· Khu du lịch Bà Nà

Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng

5. Làm việc với bảng thông tin và nhận xét

· Kể tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng?

· Kể tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác?

Đáp án

· Tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng là: ô tô, máy móc, thiết bị, hàng may mặc và đồ dùng sinh hoạt

· Tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác: Vật liệu xây dựng, đá mĩ nghệ, vải may quần áo và hải sản (đông lạnh, khô).

B. Hoạt động thực hành bài 12 Địa lý lớp 4 VNEN

1. Làm bài tập

Đọc các địa danh trong khung dưới đây:

Chợ Bến Thành, sông Hương, sông Hàn, cầu Trường Tiền, bảo tàng Chăm, vườn cò Bằng Lăng, cảng Tiên Sa, lăng Tự Đức, hồ Hoàn Kiếm, Ngũ Hành Sơn, Thảo Cầm Viên, núi Ngự Bình, chùa Thiên Mụ, bãi biển Mỹ Khê

Chọn các địa danh nêu trên và xếp vào hai cột của bảng sau cho phù hợp:

Thành phố Huế

Thành phố Đà Nẵng

Đáp án

Thành phố Huế

Thành phố Đà Nẵng

sông Hàn, cầu Trường Tiền, lăng Tự Đức, núi Ngự Bình, chùa Thiên Mụ

cảng Tiên Sa, Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ Khê

C. Hoạt động ứng dụng bài 12 Địa lý lớp 4 VNEN

Hãy viết một đoạn văn ngắn thể hiện tình yêu và niềm tự hào của mình về một trong hai thành phố đã học

Trải dọc miền đất nước, có lẽ nơi đâu cũng mang trong mình một nét đẹp riêng. Và Huế cũng vậy, nhắc đến Huế là nhắc đến sự nhẹ nhàng và nên thơ. Bởi lẽ đó mà dù chưa đươc đến Huế một lần nhưng lòng tôi vẫn luôn dành một góc nhỏ để lưu lại vẻ đẹp của mảnh đất Kinh Kì này.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi chưa được một lần đặt chân đến Huế. Nhưng nghe qua đài báo, truyền hình tôi đã phần nào hiểu được mảnh đất và con người nơi đây. Huế rất đẹp, rất duyên dáng với nét dáng riêng của cố đô, nó có vẻ đẹp kết hợp giữa thiên nhiên với trạng thái con người, đem lại cho tâm hồn tôi một sự bình yên đến lạ.

Nhắc đến Huế là nhắc đến vùng đất của những thành quách, cung điện vàng son, những đền đài lộng lẫy, những lăng tẩm uy nghiêm, những danh lam cổ tự u tịch… càng làm tăng thêm vẻ đẹp độc đáo của Huế. Nằm bên bờ Sông Hương, với non xanh nước biếc thơ mộng, quần thể kiến trúc cổ kính luôn hấp dẫn và quyến rũ du khách khi đặt chân đến Huế.

Huế không chỉ được biết đến với những danh lam thắng cảnh, mà Huế còn là một thiên đường ẩm thực với muôn vàn món ngon làm nức tiếng bao nhiêu du khách đã một lần đi qua đây, nào bún bò Huế, cơm hến, bánh xèo, bánh bèo...đủ thể loại. Với hương vị đặc trưng của nguyên liệu cùng với cái tâm, cái tình cảm của người nấu khiến cho những món ăn nơi đây thật ngon, thật đậm đà.

Người ta nói Huế nhẹ nhàng, Huế u buồn nhưng đâu phải vậy. Chỉ là Huế không ồn ào, náo nhiệt như Thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Cùng sự phát triển của đất nước, của toàn cầu Huế vẫn đang dần khẳng định sự phát triển của một thành phố năng động, giàu tiềm năng du lịch. Bên cạnh những bức tường thành cổ kính, những cung điện nguy nga, các tòa nhà cao tâng vẫn đang ngày đêm vươn lên trên bầu trời Huế với những ánh đèn rực rỡ sắc màu trong đêm. Các tuyến phố lớn như Hùng Vương, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Bến Nghé… đang trở thành những địa điểm vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân Huế và du khách sau bữa tối....

Vậy đấy, Huế đã thay đổi nhưng thay đổi theo một hướng tích cực, vừa giữ gìn được nét đẹp của một kinh đô xưa nhưng cũng không quên thay đổi để theo kịp sự phát triển chung của toàn đất nước.

Ngoài giải bài tập Địa lý 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải VBT Địa lý lớp 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
7 6.320
Sắp xếp theo

    Địa lý lớp 4

    Xem thêm