Giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo bài 18

Với nội dung bài Giải sách bài tập Lịch sử 7 bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407) sách Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 7.

Bài: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)

Bài tập 1 trang 58 SBT Lịch sử 7: Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ¨ trước các dữ kiện cho phù hợp để phản ánh tình hình nước ta cuối thời Trần.

¨ Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì khủng hoảng, suy yếu.

¨ Hồ Quý Ly đổi tên nước thành Đại Nam (nghĩa là nước Nam lớn).

¨ Nhiều cuộc khởi nghĩa của binh lính nổ ra khắp cả nước.

¨ Với mối quan hệ hôn nhân mật thiết, Hồ Quý Ly rất được vua Trần trọng dụng.

¨ Hồ Quý Ly lấy con gái vua Trần Minh Tông, con gái ông lấy vua Trần Nghệ Tông.

¨ Vào đời vua Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly giữ chức vụ Nhập nội phụ chính Thái sư bình chương quân quốc trọng sự (tương đương Tể tướng).

¨ Năm 1400, vua Trần tự nguyện xuống chiếu nhường ngôi cho Hồ Quý Ly. Nhà Hồ thành lập.

Trả lời:

[Đ] Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì khủng hoảng, suy yếu.

[S] Hồ Quý Ly đổi tên nước thành Đại Nam (nghĩa là nước Nam lớn).

[S] Nhiều cuộc khởi nghĩa của binh lính nổ ra khắp cả nước.

[Đ] Với mối quan hệ hôn nhân mật thiết, Hồ Quý Ly rất được vua Trần trọng dụng.

[S] Hồ Quý Ly lấy con gái vua Trần Minh Tông, con gái ông lấy vua Trần Nghệ Tông.

[Đ] Vào đời vua Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly giữ chức vụ Nhập nội phụ chính Thái sư bình chương quân quốc trọng sự (tương đương Tể tướng).

[S] Năm 1400, vua Trần tự nguyện xuống chiếu nhường ngôi cho Hồ Quý Ly. Nhà Hồ thành lập.

Bài tập 2 trang 58 SBT Lịch sử 7: Hoàn thành sơ đồ kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ.

Trả lời:

(*) Điền các thông tin sau vào sơ đồ:

- Tháng 11/1406: hơn 20 vạn quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạnh chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Ngu.

- Tháng 1/1407: nhiều trận chiến ác liệt giữa hai bên diễn ra trước thành Đa Bang.

- Tháng 6/1407: cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ thất bại.

Bài tập 3 trang 59 SBT Lịch sử 7: Theo em, Hồ Quý Ly đã dựa vào đâu để có thể từng bước nắm lấy quyền lực trong triều đình?

Trả lời:

- Để từng bước năm lấy quyền lực trong triều đình, Hồ Quý Ly đã dựa vào những mối quan hệ hôn nhân mật thiết (Hồ Quý Ly kết hôn với con gái vua Trần Nghệ Tông; con gái của Hồ Quý Ly kết hôn với vua Trần Thuận Tông)

Bài tập 4 trang 59 SBT Lịch sử 7: Dựa vào đoạn tư liệu dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Nói về việc phát hành tiền giấy, Phan Huy Chú nhận xét:"... người có tiền giấy cất giữ cũng dễ rách nát, mà kẻ làm giả mạo sinh ra khôn cùng, thực không phải là cách bình ổn vật giá mà lưu thông của cải vậy. Quý Ly không xét kĩ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế... khiến dân nghe thấy đã sợ, thêm mối xôn xao, thế có phải chế độ bình trị đâu”.

(Viện Sử học, Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, trang 112)

1. Theo quan điểm của Phan Huy Chú, ông có đánh giá cao việc Hồ Quý Ly cải cách tiền giấy không? Giải thích lí do theo quan điểm của Phan Huy Chú.

2. Những từ hoặc cụm từ nào trong đoạn tư liệu, Phan Huy Chú trực tiếp đánh giá về tính cách của Hồ Quý Ly? Em có đồng ý với cách đánh giá đó của Phan Huy Chú không? Vì sao?

Trả lời:

Yêu cầu số 1:

- Phan Huy Chú không đánh giá cao việc Hồ Quý Ly cải cách tiền giấy.

- Vì, Phan Huy Chú cho rằng:

+ Tiền giấy dễ rách nát, dễ bị làm giả, không phải là cách bình ổn vật giá mà lưu thông của cải.

+ Hồ Quý Ly không xét kĩ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế.

+ Việc phát hành tiền giấy khiến cho dân nghe thấy đã sợ, thêm mối xôn xao.

Yêu cầu số 2:

- Phan Huy Chú trực tiếp đánh giá về tính cách của Hồ Quý Ly qua các cụm từ: không xét kĩ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế.

- Em không đồng tình với cách đánh giá của Phan Huy Chú. Vì, theo em, Hồ Quý Ly là một người có tấm lòng yêu nước, thương dân; có tính quyết đoán, mạnh dạn đề xuất và thực hiện những cải cách nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Bài tập 5 trang 60 SBT Lịch sử 7: Trong vai một người làm du lịch, hãy xây dựng bộ hồ sơ về thành nhà Hồ để giới thiệu cho du khách.

Trả lời:

(*) Tham khảo các thông tin sau:

- Địa điểm: huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam).

- Thời gian xây dựng: 1397

- Mục đích xây dựng: kinh đô của nước Đại Ngu (thời nhà Hồ).

- Câu chuyện lịch sử: Theo sử liệu, năm 1397, trước nguy cơ đất nước bị giặc Minh từ phương Bắc xâm lăng, Hồ Quý Ly đã chọn đất An Tôn (nay là Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để xây dựng kinh thành nhằm chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài.

- Lưu ý khi tham quan: 4 tháng đầu năm (âm lịch) là thời điểm đẹp nhất để tới thăm quan di tích thành nhà Hồ, vì: thời tiết dễ chịu (không quá nóng bức); đây là thời điểm ở Thanh Hóa diễn ra nhiều lễ hội truyền thống, ví dụ: lễ hội đền Sòng; lễ hội Cầu Ngư,…

- Lý do lựa chọn điểm đến:

+ Thành nhà Hồ là một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo nhất của Việt Nam và trên thế giới.

+ Năm 2011, thành nhà Hồ được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

>>>> Bài tiếp theo: Giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo bài 19

Trên đây là toàn bộ lời giải Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407) sách Chân trời sáng tạo. Các em học sinh tham khảo thêm Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức Lịch sử lớp 7 Cánh Diều. VnDoc liên tục cập nhật lời giải cũng như đáp án sách mới của SGK cũng như SBT các môn cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 9
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Hai lúa
    Hai lúa

    🤝🤝🤝🤝🤝🤝

    Thích Phản hồi 13:56 09/10
    • Nguyễn Đăng Khoa
      Nguyễn Đăng Khoa

      💯💯💯💯💯💯

      Thích Phản hồi 13:56 09/10
      • Xử Nữ
        Xử Nữ

        😍😍😍😍😍😍

        Thích Phản hồi 13:56 09/10

        Lịch sử 7 CTST

        Xem thêm