Giải SBT Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 3

VnDoc xin giới thiệu bài Giải SBT Lịch sử 7 bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi chương trình sách mới. Thông qua đây các em học sinh đối chiếu với lời giải của mình, hoàn thành bài tập hiệu quả.

Bài: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

A - Trắc nghiệm

Bài tập 1 trang 11, 12 SBT Lịch sử 7: Hãy xác định phương án đúng.

Câu 1.1 trang 11 SBT Lịch sử 7: Cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến là

A. cách mạng tri thức sau phát kiến địa lí.

B. phong trào Văn hoá Phục hưng ở Tây Âu.

C. các cuộc chiến tranh nông dân ở Tây Âu.

D. trào lưu “Triết học Ánh sáng” của Pháp.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến là phong trào Văn hoá Phục hưng ở Tây Âu.

Câu 1.2 trang 11 SBT Lịch sử 7: Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của phong trào Văn hoá Phục hưng là do

A. giai cấp tư sản muốn giành được địa vị xã hội tương ứng với thế lực kinh tế.

B. giai cấp tư sản muốn có được tiềm lực kinh tế tương ứng với địa vị xã hội.

C. giai cấp tư sản muốn thủ tiêu văn hoá của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã.

D. giai cấp tư sản dựa vào các cuộc chiến tranh nông dân để chống lại chế độ phong kiến.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của phong trào Văn hoá Phục hưng là do giai cấp tư sản muốn giành được địa vị xã hội tương ứng với thế lực kinh tế.

Câu 1.3 trang 11 SBT Lịch sử 7: “Quê hương” của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Pháp.

B. Anh.

C. I-ta-li-a.

D. Đức.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

“Quê hương” của phong trào Văn hoá Phục hưng là I-ta-li-a (SGK - trang 19)

Câu 1.4 trang 11 SBT Lịch sử 7: Ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. đề cao độc lập, chủ quyền và tự do của các dân tộc.

B. đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân.

C. đề cao giáo lí của Giáo hội nhà thờ Thiên Chúa giáo.

D, đề cao giá trị văn hoá Tây Âu thời sơ kì trung đại.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng là đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng đối với kho tàng văn hóa nhân loại (SGK - trang 20).

Câu 1.5 trang 11 SBT Lịch sử 7: Lĩnh vực nào đạt được thành tựu rực rỡ nhất trong phong trào Văn hoá Phục hưng?

A. Văn học, Triết học.

B. Nghệ thuật, Toán học.

C. Khoa học - kĩ thuật.

D. Văn học, Nghệ thuật.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Văn học, Nghệ thuật là những lĩnh vực đạt được thành tựu rực rỡ nhất trong phong trào Văn hoá Phục hưng, với sự xuất hiện của các danh nhân nổi tiếng, như: M. Xéc-van-téc; W.Sếch-xpia, Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ…

Câu 1.6 trang 12 SBT Lịch sử 7: Câu nói nổi tiếng “Dù sao thì Trái Đất vẫn quay” là của nhà khoa học nào?

A. N. Cô-péc-ních (Ba Lan).

B.G. Ga-li-lê (I-ta-li-a).

C. G. Bru-nô (I-ta-li-a).

D. Pơ-tô-lô-mê (Hy Lạp).

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

G. Ga-li-lê (I-ta-li-a) là tác giả của câu nói nổi tiếng “Dù sao thì Trái Đất vẫn quay”.

Câu 1.7 trang 12 SBT Lịch sử 7: Ý nào dưới đây không phải là nội dung của phong trào Cải cách tôn giáo?

A. Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

B. Phê phán những giáo lí giả dối của Giáo hội.

C. Đòi bỏ bớt những lễ nghi tốn kém.

D. Đề cao công lao của Giáo hoàng.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

- Nội dung của phong trào Cải cách tôn giáo:

+ Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

+ Phê phán những giáo lí giả dối của Giáo hội.

+ Đòi bỏ bớt những lễ nghi tốn kém.

+ Phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng.

Câu 1.8 trang 12 SBT Lịch sử 7: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo, ngoại trừ

A. Giáo hội Thiên Chúa dần trở nên lũng đoạn, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội châu Âu.

B. giai cấp tư sản muốn sáng lập tôn giáo mới để cứu vớt những người nghèo khổ.

C. nhiều giáo hoàng và giám mục quá quan tâm đến quyền lực và vật chất.

D. nhiều lễ nghi Thiên Chúa giáo gây tốn kém và phiền phức cho đời sống của các tín đồ.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo, ngoại trừ giai cấp tư sản muốn sáng lập tôn giáo mới để cứu vớt những người nghèo khổ.

Bài tập 2 trang 12 SBT Lịch sử 7: Hãy ghép tên nhân vật với lĩnh vực mà họ Có nhiều cống hiến trong phong trào Văn hoá Phục hưng.

Trả lời:

Ghép:

1, 3, 6 - a) 2, 4 - b) 5, 7, 8 - c)

Bài tập 3 trang 13 SBT Lịch sử 7: Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử và giải thích ngắn gọn câu sai.

A. Giai cấp tư sản ra đời có thế lực ngày càng mạnh về kinh tế nhưng chưa có địa vị xã hội tương ứng, vì thế họ muốn đấu tranh chống lại chế độ phong kiến, đầu tiên là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.

B. Giai cấp tư sản muốn xây dựng một nền văn hoá mới của giai cấp mình.

C. Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là Anh.

D. Nội dung chủ đạo của phong trào Văn hoá Phục hưng là ca ngợi sự công bằng, bác ái.

E. Các nhà tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng công khai ủng hộ việc bóc lột làm giàu của giai cấp tư sản.

G. Phong trào Cải cách tôn giáo là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị của giai cấp tư sản.

H. Sự ra đời của đạo Tin Lành là một trong những kết quả của phong trào Cải cách tôn giáo.

Trả lời:

- Những câu đúng là: A, B, H

- Những câu sai là: C, D, E, G:

+ Câu C sai, vì: quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là I-ta-li-a;

+ Câu D sai, vì: nội dung chủ đạo là đề cao giá trị con người và tự do cá nhân;

+ Câu E sai, vì: mục đích của các nhà tư tưởng trong phong trào Văn hoá Phục hưng là ủng hộ giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến lỗi thời;

+ Câu G sai, vì: phong trào Cải cách tôn giáo là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá - tư tưởng.

B - Tự luận

Bài tập 1 trang 13, 14 SBT Lịch sử 7: Hãy hoàn thành sơ đồ về phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo (theo mẫu dưới đây).

Trả lời:

- Sơ đồ a) Phong trào Văn hóa Phục hưng

+ Quê hương: Italia

+ Thành tựu tiêu biểu: đạt nhiều thành tựu trên lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, khoa học

+ Ý nghĩa: lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo và đả phá trật tự phong kiến; đề cao giá trị con người và tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.

+ Tác động: là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến; mở đường cho văn hóa Tây Âu phát triển trong những thế kỉ sau.

- Sơ đồ b) Phong trào Cải cách tôn giáo

+ Quê hương: Đức, Thụy Sĩ

+ Thành tựu tiêu biểu: tư tưởng cải cách của Mác-tin Lu-thơ và Giăng Can-vanh

+ Ý nghĩa: lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo và đả phá trật tự phong kiến

+ Tác động: Thiên Chúa giáo phân hóa thành 2 giáo phái: tân giáo và cựu giáo; làm bùng lên cuộc Chiến tranh nông dân Đức; là một trong những cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến; mở đường cho văn hóa Tây Âu phát triển trong những thế kỉ sau.

Bài tập 2 trang 14 SBT Lịch sử 7: Từ kết quả bài tập 1, em hãy tìm ra điểm giống nhau giữa phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo.

Trả lời:

- Điểm giống nhau:

+ Lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo.

+ Là các cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho văn hóa Tây Âu phát triển.

Bài tập 3 trang 14 SBT Lịch sử 7: Ph. Ăng-ghen đã nhận xét về thời đại Phục hưng như sau: “Đó là một cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy, một thời đại đã đẻ ra những con người khổng lồ, khổng lồ về tư tưởng,... về tài năng mọi mặt và sự hiểu biết sâu rộng của họ”. Em có đồng ý với nhận xét trên không? Vì sao?

Trả lời:

- Đồng ý với nhận xét của Ph. Ăng-ghen vì:

+ Phong trào Văn hoá Phục hưng là cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá - tư tưởng, chống lại nền văn hoá lỗi thời, lạc hậu của chế độ phong kiến, xây dựng một nền văn hoá mới mang đậm tinh thần nhân văn của giai cấp tư sản.

+ Phong trào này có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại nhất trên lĩnh vực văn hoá - tư tưởng trong lịch sử loài người.

+ Thời đại Văn hóa Phục hưng đã để lại nhiều tên tuổi với những đóng góp lớn lao về nhiều mặt: văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên,... Ví dụ như: M. Xéc-van-téc; W.Sếch-xpia, Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ…; Thậm chí, để bảo vệ cho quan điểm của mình, họ đã phải chấp nhận bị bỏ tù hoặc đánh đổi tính mạng, ví dụ như: G.Ga-li-lê, Mác-tin Lu-thơ,...).

>>>> Bài tiếp theo: Giải SBT Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 4

Trên đây là toàn bộ lời giải Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em học sinh tham khảo thêm Lịch sử lớp 7 Chân trời sáng tạo Lịch sử lớp 7 Cánh Diều. VnDoc liên tục cập nhật lời giải cũng như đáp án sách mới của SGK cũng như SBT các môn cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 20
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Đậu Phộng
    Đậu Phộng

    😝😝😝😝😝

    Thích Phản hồi 09:05 06/10
    • Laura Hypatia
      Laura Hypatia

      🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

      Thích Phản hồi 09:05 06/10
      • Chít
        Chít

        😊😊😊😊😊😊😊

        Thích Phản hồi 09:05 06/10

        Lịch sử 7 KNTT

        Xem thêm