Giới thiệu về lễ hội đèn lồng nổi tại Ha-oai, trong đó có ít nhất hai câu được liên kết với nhau bằng cách lặp hoặc thay thế từ ngữ lớp 5
Giới thiệu về lễ hội đèn lồng nổi tại Ha-oai trong đó có ít nhất hai câu được liên kết với nhau bằng cách lặp hoặc thay thế từ ngữ
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn (từ 3 đến 4 câu) giới thiệu về lễ hội đèn lồng nổi tại Ha-oai, trong đó có ít nhất hai câu được liên kết với nhau bằng cách lặp hoặc thay thế từ ngữ.
Viết đoạn văn (từ 3 đến 4 câu) giới thiệu về lễ hội đèn lồng nổi tại Ha-oai - Mẫu 1
(1) Lễ hội đèn lồng nổi được tổ chức hàng năm tại Ha-oai, do bà Sin-xô l-tô khởi xướng. (2) Hoạt động chính của lễ hội này là thẻ đèn lồng trên biển, từ đỏ gửi gắm những ước mơ cao đẹp, giàu ý nghĩa cho nhân loại và trái đất. (3) Không chỉ vậy, sau khi lễ hội kết thúc, mọi người còn thu nhặt đèn lồng để tái sử dụng hoặc vứt bỏ đúng chỗ quy định, giúp bảo vệ môi trường. (4) Với những hoạt động ý nghĩa như thế, lễ hội đèn lồng nổi ở Ha-oai ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều người tham gia.
→ Liên kết câu:
- Câu 1 và 2: Liên kết bằng cách thay thế từ ngư “này” ở câu 2 thay cho “đèn lồng nổi” ở câu 1
- Câu 2 và 3: Liên kết bằng phép lặp (lặp từ “lễ hội”)
Viết đoạn văn (từ 3 đến 4 câu) giới thiệu về lễ hội đèn lồng nổi tại Ha-oai - Mẫu 2
(1) Hằng năm, đảo Ha-oai sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng nổi vô cùng hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới cùng tham gia. (2) Khi tham gia lễ hội này, du khách sẽ cùng nhau thả những chiếc đèn lồng tỏa sáng rực rỡ, đồng thời thành kính cầu nguyện những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người trên thế giới. (3) Sau khi lễ hội kết thúc, những chiếc đèn lồng đó sẽ được thu gom lại để tiếp tục sử dụng vào mùa lễ hội tiếp theo. (4) Từ đó, lễ hội đèn lồng nổi ở Ha-oai đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn và tình yêu, bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người.
→ Liên kết câu:
- Câu 1 và 2: Thay thế từ ngữ (từ “này” ở cây 2 thay cho từ “đèn lồng nổi” ở câu 1)
- Câu 2 và câu 3: Thay thế từ ngữ (từ “đó” ở câu 3 thay cho từ “tỏa sáng rực rỡ” ở câu 2
Viết đoạn văn (từ 3 đến 4 câu) giới thiệu về lễ hội đèn lồng nổi tại Ha-oai - Mẫu 3
(1) Hằng năm, lễ hội đèn lồng nổi tại Ha-oai sẽ được tổ chức long trọng với sự tham gia của đông đảo du khách trên toàn thế giới. (2) Sau hơn hai mươi năm tổ chức, lễ hội ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, bởi những ý nghĩa nhân văn và thiết thực mà nó mang lại. (3) Đến với lễ hội, du khách được trải nghiệm thả những chiếc đèn lồng xinh đẹp và gửi gắm những lời cầu nguyện ý nghĩa cho người dân trên toàn thế giới. (4) Sau khi lễ hội kết thúc, họ lại cùng nhau thu dọn đèn lồng để tái sử dụng vào năm sau và bảo vệ môi trường.
→ Liên kết câu:
- Biện pháp thế: từ ngữ “lễ hội đèn lồng nổi ở Ha-oai” thay bằng “lễ hội” ở các câu sau
- Họ (ở câu 4) thay cho “du khách” (ở câu 3)
>> Câu hỏi thuộc bài: Luyện tập về liên kết câu trong đoạn văn lớp 5 Chân trời sáng tạo