Người lao động sinh năm 1967 sẽ nghỉ hưu năm nào?

Năm nghỉ hưu của lao động sinh năm 1967

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Người lao động sinh năm 1967 sẽ nghỉ hưu năm nào?

Người lao động sinh năm 1967 sẽ nghỉ hưu năm nào? Sinh năm 1967 đã đủ tuổi nghỉ hưu chưa? Sinh năm 1967 sẽ nghỉ hưu vào năm nào? Trong bài viết này VnDoc sẽ giải đáp chi tiết câu hỏi cũng như vấn đề thắc mắc được bạn đọc gửi tới, giúp các bạn nắm được quy định tuổi nghỉ hưu 2022 và điều kiện hưởng lương hưu.

Bạn đọc hỏi: Tôi (nam) sinh ngày 13.10.1967, mất sức lao động 61% và đã đóng Bảo hiểm xã hội trên 30 năm. Vậy theo chế độ Bảo hiểm xã hội khi nào tôi được quyền làm thủ tục nhận lương hưu mất sức?

Xin cho biết với các điều kiện về năm đóng bảo hiểm như vậy từ khi hưởng lương hưu mất sức thì tôi được hưởng bao nhiêu tiền/tháng?

Trả lời

Trả lời vấn đề này, cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết, bạn đọc sinh tháng 10.1967, suy giảm khả năng lao động 61%, theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 quy định về tuổi nghỉ hưu của Chính phủ thì đến tháng 8.2023 đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tỉ lệ lương hưu được hưởng là 56%.

Luật Bảo hiểm xã hội quy định tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Do đến tháng 8.2023, bạn mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nên cơ quan Bảo hiểm xã hội không thể tính chính xác mức lương hưu hàng tháng sẽ được hưởng.

Đánh giá bài viết
1 621
Sắp xếp theo

    Hỏi đáp pháp luật

    Xem thêm