Những địa điểm dã ngoại lý tưởng tại Sài Gòn

Bạn đang tìm kiếm những địa điểm quanh khu vực Sài Gòn để đi dã ngoại cùng gia đình vào những ngày nghỉ. Thế nhưng, bạn vẫn chưa biết nên chọn nơi nào. Danh sách các địa điểm dưới đây sẽ rất hữu ích cho bạn đấy.

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DÃ NGOẠI QUANH SÀI GÒN DỊP LỄ 30/4

1. Công viên Văn hóa Đầm Sen

Công viên Văn hóa Đầm Sen nằm trên đường Hòa Bình, quận 11. Hiện nay, bạn phải mất nhiều ngày mới có thể tham quan hết 30 khu vực như Khu trò chơi mạo hiểm, Lâu đài cổ tích, Hồ Tây thu nhỏ, Ðảo khiêu vũ, Vườn chim thiên nhiên, Sân khấu nhạc nước, Khu trò chơi thiếu nhi... Đầm Sen cũng là một trong những khu vui chơi du lịch nhân tạo lớn và đặc sắc nhất Việt Nam.

Những địa điểm dã ngoại lý tưởng tại Sài Gòn

2. Khu Du lịch Suối Tiên

Khu Du lịch Suối Tiên thuộc huyện thủ Đức và cách thành phố 19 km. Đây rất thích hợp cho việc vui chơi, giải trí, nhất là trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này. Bạn có thể đến công viên nước, tham gia các trò chơi, lễ hội hay tận hưởng thiên nhiên. Suối Tiên có khá nhiều khu vực đồi cỏ, rừng cây và hồ nước mát nên bạn có thể yên tâm khi đi dã ngoại cùng gia đình.

3. Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên nằm ngay trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 và là khu bảo tồn động thực vật có tuổi thọ xếp thứ 8 trên thế giới. Thảo Cầm Viên có 590 đầu thú thuộc 125 loài, thực vật có 1800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai... Mặc dù nằm ngay trung tâm thành phố nhưng đây cũng là địa điểm dã ngoại lý tưởng cho gia đình, bạn bè. Ở đây, bạn có thể tạo cho mình một bộ hình rất đẹp đấy.

4. Khu du lịch Văn Thánh

Khu du lịch Văn Thánh nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Không gian rộng, yên tĩnh, lại gần trung tâm thành phố nên Văn Thánh thường là lựa chọn của nhiều bạn trẻ và gia đình. Vào các dịp lễ tết, mọi người thường đến đây để thư giãn và hòa mình với thiên nhiên.

Những địa điểm dã ngoại lý tưởng tại Sài Gòn

5. Công viên Tao Đàn

Công viên Tao Đàn tọa lạc tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Bên trong công viên có mô hình thu nhỏ của tháp Chàm và tượng Phật. Ngoài ra, công viên còn có 11 sân tennis, một hồ bơi và các hoạt động giải trí thể thao khác với giá vé phải chăng. Tao Đàn luôn được người dân và khách du lịch yêu thích.

6. Công viên Lê Thị Riêng

Công viên Lê Thị Riêng nằm ngay trên đường CMT8, quận 10. Đến Công viên văn hoá Lê Thị Riêng, bạn tha hồ tận hưởng môi trường trong lành với nhiều đồi, cỏ, cây cổ thụ, bồn hoa, hàng cây liễu và một hồ nước xanh. Mọi người đến đây để luyện tập dưỡng sinh, đi bộ, sinh hoạt cầu lông, tennis, đá bóng... Công viên còn là nơi dã ngoại của thanh thiếu niên và là nơi vui chơi của các em thiếu nhi.

7. Khu Du lịch Bình Quới - Thanh Đa

Khu Du lịch Bình Quới nằm trên đường Bình Quới, thuộc quận Bình Thạnh. Nơi đây được nhiều người biết đến như một địa điểm thư giãn và ăn uống theo phong cách Nam Bộ. Khoảng không gian xanh tươi từ cỏ và hàng dừa đã tạo nên một nét riêng cho Bình Quới. Hơn nữa, gia đình bạn có thể tham gia các hoạt động thể thao như lướt ván, câu cá, quần vợt, bơi lội...

Đánh giá bài viết
1 266
Sắp xếp theo

Kinh nghiệm du lịch

Xem thêm