Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân biệt nói khoác và nói quá lớp 7

Nêu sự khác nhau giữa nói khoác và nói quá

Phân biệt nói khoác và nói quá lớp 7 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Phân biệt nói khoác và nói quá

Nói quá

Nói khoác
1. Đặc điểm

- Phóng đại đến mức phi lí tính chất, đặc điểm, quy mô của sự vật hiện tượng được nói đến

- Có căn cứ thực tế nhất định

- Phóng đại đến mức phi lý, dẫn đến  những điều hoàn toàn không có căn cứ, vô lý đến không thể tin được

- Vượt qua khả năng của người nói, của bối cảnh

2. Tác dụng

- Nhằm tạo ấn tượng mạnh với người đọc, tăng tính biểu cảm cho câu văn, thu hút sự chú ý của người đọc

-  Truyền tải những ý nghĩa, đạo lý nhất định

- Nhằm mục đích phô trương, khoe khoang những thứ không hề có hoặc chưa có đủ của người nói, chỉ đơn thuần để gây sự chú ý, thể hiện bản thân hay mua vui mà thôi
3. Dấu hiệu nhận biết

- Cụm từ sử dụng biện pháp tu từ nói quá sẽ căn cứ trên tình hình thực tế để phóng đại lên, nhưng giá trị cốt lõi thì không thay đổi

- Cụm từ sử dụng cách nói khoác thì sẽ rời xa tình hình thực tế, không logic, không phù hợp với người nói và bối cảnh nói

4. Ví dụ minh họa

"Cô gái ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành"

- Vẻ đẹp của cô gái được phóng đại đến mức phi lí: cụ thể hóa tạo nên sức mạnh to lớn, khiến các kiến trúc khổng lồ như thành trì, hay một đất nước nghiêng đổ

(theo lý thuyết thì điều này đã từng xảy ra trong lịch sử, khi những người phụ nữ xinh đẹp đã lợi dụng nhan sắc của mình để mê hoặc vua chúa, dẫn đến họ có những quyết sách sai lầm, gây mất nước)

→ Từ đó, khẳng định sức mạnh, giá trị của vẻ đẹp người phụ nữ, và làm tăng tính biểu cảm cho câu văn

"Chẳng cần học bài hay nghe giảng, tôi vẫn có thể đạt mười điểm bài kiểm tra."

- Người nói đã phóng đại khả năng của bản thân đến mức vô lý, không thể nào có thật. Vì việc không nghe giảng, không học bài mà vẫn đạt điểm tối đa là không thể

→ Từ đó, cho thấy người nói chỉ đang khoác loác về năng lực của bản thân chứ không hề có khả năng đó

-------------------------------------------------

Trên đây là tài liệu Phân biệt nói khoác và nói quá lớp 7. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 lớp 7, đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi giữa kì 2 lớp 7đề thi cuối kì 2 lớp 7 tất cả các môn. Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong năm học này.

Đánh giá bài viết
9 595
Sắp xếp theo

    Ngữ văn 7 KNTT Tập 2

    Xem thêm