Soạn Mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Soạn Mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Mời các bạn cùng tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

Câu 1: Hãy kể tên 1 số họa sĩ tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng, Dã thú, Lập thể.

Trả lời:

- Trường phái hội họa Ấn tượng: Pi-xa-rô (1830-1903); đờ-ga (1834-1917); Rơ-noa (1841-1919); Ma-nê (1832-1883); Xơ-ra (1859-1891); Pô Si-nhắc (1863-1935); Gô-ganh (1848-1903); Van Gốc (1853-1890)...

- Trường phái hôi họa Dã thú: Ma-tít-xơ (1869-1954); Vơ-la-manh (1876-1958); Van-đôn-ghen (1877-1968)...

- Trường phái hội họa Lập thể : Brắc-cơ (1882-1963); Pi-cát-xô (1880-1973)

Câu 2: Nêu 1 số đặc điểm riêng của cái các trường phái hội họa Ấn tượng, Dã thú, Lập thể.

Trả lời:

+ Trường phái hội họa Ấn tượng: chú trọng tới không gian, ánh sáng và màu sắc.

+ Trường phái hôi họa Dã thú: sự cách tân về màu sắc; không diễn tả khối, không vờn sáng tối mà chỉ còn những mảng màu nguyên sắc gay gắt, những đường viền mạnh bạo dứt khoát.

+ Trường phái hội họa Lập thể: đi tìm cách diễn tả mới, không lệ thuộc vào đối tượng miêu tả. họ tập trung phân tích, giản lược hóa hình thể bằng những hình kỉ hà, những khối hình lập phương, hình khối ống...

Soạn Mĩ thuật lớp 8 Bài 20 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Với đầy đủ lời giải và hướng dẫn chi tiết cho tất cả câu hỏi trong SGK lớp 8 môn Mĩ thuật. Giúp học sinh rút ngắn thời gian soạn bài, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài học trước khi tới lớp. Chúc các bạn học tốt.

Bài tiếp theo: Soạn Mĩ thuật lớp 8 Bài 21: Vẽ tranh – Đề tài lao động

............................................

Ngoài Soạn Mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
4 13.646
Sắp xếp theo

Soạn Mĩ Thuật 8

Xem thêm