(Nguyễn Du - Truyện Kiều)
Câu 1: Sáu câu thơ trên nằm ở phần nào trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du? Hãy nêu ngắn gọn nội dung của những câu thơ đó?
- Sáu câu thơ trên nằm ớ phần thứ nhất của tác phẩm Truvện Kiều: “Gặp gỡ và đính ước”. - Đoạn thơ gợi tả khung cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về.Câu 2: Chúng ta đều biết “nao nao” là một từ láy diễn tả tâm trạng con người, vậy mà Nguyễn Du lại viết: “Nao nao dòng nước uốn quanh” cách dùng từ như vậy mang lại ý nghĩa như thế nào cho câu thơ?
Phân tích để thây rõ: Cảnh đã được nhân hóa một cách tự nhiên nên cảnh vật nhuốm màu tâm trạng con người. Cảm giác về một ngày vui đang còn mà đã linh cảm thấy một điều gì đó không bình thường sắp xuất hiện, như dự báo về cảnh và người sẽ gặp: nấm mộ Đạm Tiên và chàng Kim Trọng.Câu 3: Trong “Truyện Kiều”, cách dùng từ tả tâm trạng người để tả cảnh vật không chỉ xuất hiện một lần. Hãy chép lại hai câu thơ liền nhau trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích" có cách dùng từ như vậy.
Hai câu thơ có cách dùng từ như vậy trong đoạn trích Kiểu ở lầu Ngưng Bích: Buồn trông ngọn nước mới sa,Hoa trôi man mác biết là về đâu?Câu 4: Viết đoạn văn theo cách lập luận tổng - phân - hợp khoảng 15 câu diễn tả cảm nhận của em vê khung cảnh thiên nhiên và tâm trạng con người trong sáu câu thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động và phép thể đế liên kết câu (Gạch chân câu bị động và các từ ngữ làm phép thế).
Nội dung: Đoạn văn cần làm rõ cảnh chị em Kiều du xuân trở về- Cảnh chuyển động nhẹ nhàng, thanh dịu của mùa xuân.- Không khí rộn ràng không còn nữa mà đang nhạt dần lặng dần.- Cảnh được cảm nhận qua tâm trạng: xao xuyến, bâng khuâng, man mác một nồi buồn vô cớ. Hình thức: Không mắc lỗi chính tả, không mắc lỗi diễn đạt.- Viết đoạn văn theo cách lập luận tổng - phân - hợp - Độ dài khoảng 15 câu - Câu bị động gạch chân - Phép thế gạch chân
(Nguyễn Du - Truyện Kiều)
Câu 1: Sáu câu thơ trên nằm ở phần nào trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du? Hãy nêu ngắn gọn nội dung của những câu thơ đó?
- Sáu câu thơ trên nằm ớ phần thứ nhất của tác phẩm Truvện Kiều: “Gặp gỡ và đính ước”. - Đoạn thơ gợi tả khung cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về.Câu 2: Chúng ta đều biết “nao nao” là một từ láy diễn tả tâm trạng con người, vậy mà Nguyễn Du lại viết: “Nao nao dòng nước uốn quanh” cách dùng từ như vậy mang lại ý nghĩa như thế nào cho câu thơ?
Phân tích để thây rõ: Cảnh đã được nhân hóa một cách tự nhiên nên cảnh vật nhuốm màu tâm trạng con người. Cảm giác về một ngày vui đang còn mà đã linh cảm thấy một điều gì đó không bình thường sắp xuất hiện, như dự báo về cảnh và người sẽ gặp: nấm mộ Đạm Tiên và chàng Kim Trọng.Câu 3: Trong “Truyện Kiều”, cách dùng từ tả tâm trạng người để tả cảnh vật không chỉ xuất hiện một lần. Hãy chép lại hai câu thơ liền nhau trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích" có cách dùng từ như vậy.
Hai câu thơ có cách dùng từ như vậy trong đoạn trích Kiểu ở lầu Ngưng Bích: Buồn trông ngọn nước mới sa,Hoa trôi man mác biết là về đâu?Câu 4: Viết đoạn văn theo cách lập luận tổng - phân - hợp khoảng 15 câu diễn tả cảm nhận của em vê khung cảnh thiên nhiên và tâm trạng con người trong sáu câu thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động và phép thể đế liên kết câu (Gạch chân câu bị động và các từ ngữ làm phép thế).
Nội dung: Đoạn văn cần làm rõ cảnh chị em Kiều du xuân trở về- Cảnh chuyển động nhẹ nhàng, thanh dịu của mùa xuân.- Không khí rộn ràng không còn nữa mà đang nhạt dần lặng dần.- Cảnh được cảm nhận qua tâm trạng: xao xuyến, bâng khuâng, man mác một nồi buồn vô cớ. Hình thức: Không mắc lỗi chính tả, không mắc lỗi diễn đạt.- Viết đoạn văn theo cách lập luận tổng - phân - hợp - Độ dài khoảng 15 câu - Câu bị động gạch chân - Phép thế gạch chân