Kẻ gây tai nạn bỏ trốn trong đêm Một vụ tai nạn xe hơi xảy ra khi trời tối. Nạn nhân là một người đi bộ băng qua đường. Chiếc xe sau khi gây tai nạn đã chạy thẳng, không dừng lại. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường rồi kết luận chiếc xe đã đi với tốc độ cực nhanh. Có 6 nhân chứng quan sát được vụ tai nạn. Tuy nhiên, lời khai của họ có quá nhiều mâu thuẫn, cụ thể như sau:

- Người thứ 1: Chiếc xe có màu xanh, người lái xe là nam giới.
- Ngườ thứ 2: Chiếc xe di chuyển rất nhanh, nhưng đèn xe không được bật.
- Người thứ 3: Chiếc xe có biển số, đi không quá nhanh.
- Người thứ 4: Đó là chiếc xe hiệu T, đèn xe không được bật.
- Người thứ 5: Chiếc xe không có biển, người lái là nữ.
- Người thứ 6: Đó là một chiếc xe hãng F màu xám.
- Hãng xe tài xế chạy là gì?
- Màu sắc của chiếc xe?
- Chiếc xe đi nhanh hay chậm?
- Chiếc xe có biển số hay không?
- Đèn xe có bật không?
- Người lái là nam hay nữ?
Đáp án là:
Kẻ gây tai nạn bỏ trốn trong đêm Một vụ tai nạn xe hơi xảy ra khi trời tối. Nạn nhân là một người đi bộ băng qua đường. Chiếc xe sau khi gây tai nạn đã chạy thẳng, không dừng lại. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường rồi kết luận chiếc xe đã đi với tốc độ cực nhanh. Có 6 nhân chứng quan sát được vụ tai nạn. Tuy nhiên, lời khai của họ có quá nhiều mâu thuẫn, cụ thể như sau:

- Người thứ 1: Chiếc xe có màu xanh, người lái xe là nam giới.
- Ngườ thứ 2: Chiếc xe di chuyển rất nhanh, nhưng đèn xe không được bật.
- Người thứ 3: Chiếc xe có biển số, đi không quá nhanh.
- Người thứ 4: Đó là chiếc xe hiệu T, đèn xe không được bật.
- Người thứ 5: Chiếc xe không có biển, người lái là nữ.
- Người thứ 6: Đó là một chiếc xe hãng F màu xám.
- Hãng xe tài xế chạy là gì?
- Màu sắc của chiếc xe?
- Chiếc xe đi nhanh hay chậm?
- Chiếc xe có biển số hay không?
- Đèn xe có bật không?
- Người lái là nam hay nữ?
Muốn giải quyết được vụ tai nạn này, bạn phải nhớ rằng manh mối do cảnh sát đưa ra luôn chính xác. Tức là chiếc xe đã chạy rất nhanh, và đó là chìa khóa của vấn đề. Chiếc xe chạy nhanh, tức thông tin "chiếc xe chạy không nhanh" từ người số 3 là sai. Cũng từ đó, ta biết được thông tin chiếc xe có biển số của người này là thật. Dựa vào phương pháp loại trừ, ta có:
Người thứ 5: Chiếc xe không có biển (sai) - Người lái là nữ (đúng)
Người thứ 1: Chiếc xe có màu xanh (đúng) - Người lái là nam (sai)
Người thứ 6: Chiếc xe hãng F (Đúng) - màu xám (Sai)
Người thứ 4: Đó là chiếc xe hiệu T (Sai), đèn xe không được bật (Đúng).
Người thứ 2: Chiếc xe di chuyển rất nhanh (Đúng), nhưng đèn xe không được bật (Đúng). Đây cũng là nhân chứng duy nhất cung cấp chính xác cả 2 thông tin.
Vậy đáp án là:
Một chiếc xe hãng F, màu xanh, chạy rất nhanh, có biển số nhưng không bật đèn, người lái là nữ.
Người thứ 5: Chiếc xe không có biển (sai) - Người lái là nữ (đúng)
Người thứ 1: Chiếc xe có màu xanh (đúng) - Người lái là nam (sai)
Người thứ 6: Chiếc xe hãng F (Đúng) - màu xám (Sai)
Người thứ 4: Đó là chiếc xe hiệu T (Sai), đèn xe không được bật (Đúng).
Người thứ 2: Chiếc xe di chuyển rất nhanh (Đúng), nhưng đèn xe không được bật (Đúng). Đây cũng là nhân chứng duy nhất cung cấp chính xác cả 2 thông tin.
Vậy đáp án là:
Một chiếc xe hãng F, màu xanh, chạy rất nhanh, có biển số nhưng không bật đèn, người lái là nữ.