Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao bài 34 (Tiết 1)

Trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao

Trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao bài 34 (Tiết 1) gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 kèm theo đáp án, hỗ trợ học sinh tham khảo nhằm đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 11.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 với nội dung bám sát theo kiến thức trọng tâm nổi bật của từng bài học theo chương trình nâng cao, hỗ trợ học sinh ôn luyện tại nhà và chuẩn bị cho các bài kiểm tra, bài thi sắp tới.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • 1
    Lấy cớ gì Pháp đưa quân đánh ra Hà Nội lần thứ hai?
  • 2
    Ngày 20 - 11 - 1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?
  • 3
    Trận Cầu Giấy năm 1973 (Hà Nội) đã gây cho Pháp tổn thất nặng nề nhất là gì?
  • 4
    Trong năm 1862, phong trào dâng cao khắp nơi, gần như “tổng khởi nghĩa”, các tỉnh nào ở Nam Kì lần lượt được giải phóng?
  • 5
    Trong lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta diễn ra như thế nào, thì triều Nguyễn kí kết Hiệp ước 1862 với Pháp?
  • 6
    Những ai đã lãnh đạo nhân dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh nổi dậy chống Pháp sau khi triều đình Huế kí Hiệp ước 1874 với Pháp?
  • 7
    Khi Pháp đánh vào Đà Nẵng, thái độ của triều đình Huế như thế nào?
  • 8
    Ai là người phất ngọn cờ “Bình Tây Đại nguyên soái” ở An Giang trong sự nghiệp chống Pháp?
  • 9
    Ngày 20-6-1867, quân Pháp kéo đến trước thành Vĩnh Long, ép ai phải nộp thành không điều kiện?
  • 10
    Đặc điểm nổi bật của phong trào kháng chiến của nhân dân ta ở các tỉnh miền Tây Nam Kì là gì?
  • 11
    Trận đánh gây được tiếng vang lớn nhất năm 1873 ở Bắc Kì là trận nào?
  • 12
    Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ?
  • 13
    Khi vào Đà Nẵng, các đội quân nào bị ta chặn đánh và giam ở đảo Sơn Trà suốt năm tháng liền?
  • 14
    Trận đánh lớn nhất trong ngày 22 - 6-1861 do ai chỉ huy, đánh vào đâu?
  • 15
    Ngay từ tháng 2-1859, khi Pháp đánh Gia Định, ai là người đưa đội quân của mình đến đóng tại đồn Thuận Kiểu?
  • 16
    Thực hiện những điều đã cam kết với Pháp, triều đình Huế ra lệnh giải tán phong trào kháng chiến ở đâu?
  • 17
    Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), thực dân Pháp làm gì?
  • 18
    “Dân quân gồm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật“. Đó là lời thừa nhận của:
  • 19
    Chính phủ Pháp cử Pa-tơ-not sang Việt Nam và cùng triều đình Huế kí một bản hiệp ước mới vào thời gian nào?
  • 20
    Đội tàu chiến của Đại úy hải quân Gác-ni-ê ra tới Hà Nội vào thời gian nào?
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 519
Sắp xếp theo

    Lịch Sử 11 Nâng cao

    Xem thêm