Tóm tắt bài Mưa xuân (Nguyễn Bính) lớp 9
Tóm tắt tác phẩm Mưa xuân của Nguyễn Bính lớp 9
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Tóm tắt Mưa xuân của Nguyễn Bính - Mẫu 1
Bài thơ là lời kể từ góc nhìn thứ ba về một người con gái mới lớn trong những ngày đầu xuân. Câu chuyện gắn với đêm hội làng ngày xuân cũng là thời điểm lý tưởng cho các đôi trai gái hò hẹn. Người con gái trong bài thơ mong chờ được đi xem hội, bởi vào lần hội trước đã được chàng trai mình yêu thương nhắn nhủ sẽ gặp nhau. Nhưng cô đi tìm mãi suốt mấy đêm hội, mặc mưa xuân ướt áo vẫn chẳng gặp được chàng trai ấy, thế là cả hai lỡ nhau cả mùa xuân. Cuối cùng, xuân hết, hội tan, cô gái trở về nhà với nỗi sầu trĩu nặng và nỗi lo mơ hồ, vì chẳng biết liệu có còn cơ hội gặp người mình thương nữa hay không.
Tóm tắt Mưa xuân của Nguyễn Bính - Mẫu 2
Bài thơ lấy bối cảnh những ngày hội làng có mưa xuân lất phất. Những đêm hội ấy, cô gái (nhân vật trữ tình) với lòng hồi hộp và mong chờ đã đến xem hội để có cơ hội gặp gỡ người mình thương. Tuy nhiên, lúc đi cô mong chờ, thẹn thùng và hạnh phúc bao nhiêu, thì lúc về lại thất vọng, bẽ bàng bấy nhiêu. Bởi suốt mấy đêm hội, cô đi tìm mãi mà chẳng thấy người thương đã hò hẹn đâu cả. Người ấy đã lỡ hẹn với cô rồi, mãi đến khi tan hội, hết xuân vẫn không đến. Bởi vậy, bài thơ kết thúc trong nỗi sầu muộn và buồn lo của người con gái khi chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại người thương và liệu có còn cơ hội đó nữa hay chăng.
Soạn Văn 9 Mưa xuân của Nguyễn Bính
>> HS tham khảo bài soạn chi tiết tại đây Mưa xuân của Nguyễn Bính lớp 9