Top 100 trường THPT tốt nhất Việt Nam hiện nay

Top 100 trường THPT tốt nhất Việt Nam hiện nay theo danh sách của Bộ GD&ĐT. Quý phụ huynh cùng các bạn học sinh tham khảo bài viết dưới đây

100 trường THPT tốt nhất Việt Nam hiện nay

1.Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội

  • Địa chỉ:182 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: +84-4-35533349

Giới thiệu trường

- Trực thuộc THPT Chuyên KHTN Hà Nội là hệ đào tạo trung học phổ thông của trường ĐH KHTN (một trường ĐH Thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội).

- Đây là một trong số ba trường trung học trên địa bàn thành phố mà không trực thuộc sự quản lý về hành chính của Sở GD và ĐT Hà Nội

- Khối Chuyên Hóa học và Chuyên Sinh học là hai khối trẻ nhất, được thành lập năm 1998.
Kết quả đạt được

- Các khối chuyên của Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội đã đóng góp nhiều thành viên cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi quốc tế.

- Trong nhiều năm trở lại đây, học sinh khối THPT chuyên Hóa luôn có điểm thi đại học trung bình lọt vào top 5 trường THPT cao nhất cả nước (điểm trung bình khoảng 22 đến 25 điểm), với nhiều thủ khoa 29, 30 điểm.

- Khối Chuyên còn giành được nhiều huy chương tại các kỳ thi Olympic Hóa Học quốc gia và quốc tế.

- Tỉ lệ học sinh của khối Hoá nhận được học bổng tại các trường ĐH nước ngoài (Mỹ, Anh, Úc,...) có năm học lên đến gần 30%.

Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Hoá học quốc tế

Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Hoá học quốc tế

2. Chuyên Toán ĐH QG Hà Nội

  • Địa chỉ: 182 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Giới thiệu chung

- Trực thuộc THPT Chuyên KHTN Hà Nội là hệ đào tạo trung học phổ thông của trường ĐH KHTN (một trường ĐH Thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội).

- Đây là một trong số ba trường trung học trên địa bàn thành phố mà không trực thuộc sự quản lý về hành chính của Sở GD và ĐT Hà Nội

- Là khối chuyên được thành lập đầu tiên năm 1965.

Kết quả đạt được

- Là khối là đơn vị giàu thành tích nhất Việt Nam ở các kì thi toán quốc tế:

- Tất cả các kì thi IMO từ năm 1974 - 2007 mà đoàn Việt Nam tham dự đều có mặt học sinh của khối.

- Từ năm 1974, các học sinh của khối đạt 59 huy chương trong các kì thi Olympic Toán học Quốc Tế/ 151 huy chương Việt Nam, trong đó có 23/30 HCV Việt Nam.

- Ngoài ra học sinh của Khối này còn đạt nhiều giải trong các kì thi Quốc gia .Đơn vị đã được nhà nước Việt Nam trao tặng các danh hiệu: Anh hùng lao động - 2005, huân chương độc lập Hạng ba (2005), huân chương lao động Hạng ba (1985) - Hạng nhì (1995) - Hạng nhất (2000).

Lễ kỉ niệm 50 năm khối chuyên Toán

3. Trường Chuyên ĐH SP HN

  • Địa chỉ: Nhà D - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.
  • Giới thiệu trường

- Trường THPT Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội, tiền thân là Khối THPT Chuyên Toán-Tin của trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, tên thường gọi: Phổ Thông Chuyên Sư Pham hay Chuyên Sư Phạm. Được thành lập vào năm 1966.

- Hàng năm, Trường này nằm trong top đứng đầu về điểm trung bình trong kì thi tuyển sinh ĐH của Bộ GD & ĐT Việt Nam.

Kết quả đạt được

- Điểm trung bình của học sinh Trường luôn đứng trong top đầu trong các trường Trung học phổ thông ở Việt Nam với nhiều thủ khoa.

- Sau khi ra trường, rất nhiều học sinh của Trường tiếp tục học tập tại các trường đại học nước ngoài. Một số học sinh của Trường còn dẫn đầu tại các trường đại học này

- Kể từ ngày thành lập, Chuyên Sư phạm đã giành hơn 500 giải, chủ yếu là Toán và Tin học, bao gồm khoảng 50 giải nhất.

- Hàng trăm hàng ngàn giải Olympic khoa học Quốc Tế không kể hết.

Lịch sử trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm

4. Chuyên Ngoại Ngữ ĐH NN Quốc gia

  • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Giới thiệu trường

- Được thành lập từ năm 1969 trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội là một trong những trường THPT có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam.

- Hàng năm trường đào tạo ra khoảng 1200-1300 học sinh được tuyển chọn từ khắp mọi miền của đất nước. Học sinh của trường là học sinh chuyên về các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật. Từ năm 2008, học sinh của trường này đã được học thêm ngoại ngữ 2 theo nguyện vọng.

  • Kết quả đạt được

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2014

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1999

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1994

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2008

5 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng Olympic tiếng Nga Quốc tế

- Giải Nhì đồng đội và giải Nhì, Ba cá nhân tại vòng chung kết cuộc thi Quốc tế Nhịp cầu Hán ngữ năm 2008, giải - Nhì toàn đoàn tại vòng Chung kết cuộc thi Quốc tế Nhịp cầu Hán ngữ năm 2009

- 521 giải Học sinh giỏi Quốc gia sau 25 năm dự thi (1989-2014)

- Nhiều học sinh của trường được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 5 học sinh được nhận giải thưởng Hoa Trạng nguyên trong hai năm 2008 và 2009

- Giải Nhất Hội thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc năm 1999

- Giải Nhì chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2003

- Giải Ba chung kết cuộc thi "Khám phá thế giới Computer" năm 2004

- Nhiều lượt học sinh giành danh hiệu Thủ khoa toàn quốc trong kì thi tốt nghiệp THPT và Thủ khoa trong kì thi tuyển sinh đại học.

Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Chuyên Ngoại Ngữ ĐH NN Quốc gia

Học sinh đón đoàn đại biểu nước ngoài

5. THPT Năng Khiếu - Đại học quốc gia TPHCM

  • Địa chỉ:153 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, tp HCM
  • Điện thoại: (08) 38.533.703 - (08) 38.533.704

Giới thiệu trường

- Là trường phổ thông chuyên trực thuộc ĐH QG TPHCM và đi vào hoạt động từ năm 1996. Tên trường, nhằm phân biệt với các trường cấp ba chỉ trực thuộc Sở Giáo dục, nên trường không có chữ "trung học".

- Trường có nhiệm vụ phát hiện và đào tạo ra các thế hệ học sinh có năng khiếu, có vốn kiến thức và phương pháp tư duy sáng tạo để học tốt bậc ĐH và các bậc học cao hơn, để trở thành những nhà khoa học, những chuyên gia giỏi phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Kết quả đạt được

- Qua các kì thi Olympic quốc tế, trường đã đạt 32 huy chương, gồm 5 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.

- Từ năm 1995 - nay, Trường Phổ thông năng khiếu đã có 767 học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm 33 giải nhất, 165 giải nhì, 336 giải ba và 233 giải khuyến khích. Bên cạnh đó còn đạt rất nhiều huy chương Olympic truyền thống 30/4, các giải học sinh giỏi cấp thành phố...

- Trường Phổ thông năng khiếu năm năm liền từ 2012 đến 2016 đạt điểm trung bình cao nhất nước trong kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm.

- Và vô số các giải thưởng Olympic quốc tế khác,...

ĐH QG TP HCM

6. THPT Chuyên Phan Bội Châu

  • Địa chỉ: 48, Lê Hồng Phong, Hưng Phúc, Tp. Vinh, Nghệ An
  • Điện thoại: 038 3849 468

Giới thiệu trường

+ Trường có trụ sở tại thành phố Vinh, là một trong 2 trường THPT chuyên của tỉnh Nghệ An.

+ Thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1974. Trong thời kỳ đầu, Trường chỉ có 2 lớp chuyên Toán và chuyên Văn được tuyển chọn từ học sinh 2 trường cấp III Đô Lương và Thanh Chương.

Khóa đầu tiên tốt nghiệp có 51 học sinh, trong đó 27 học sinh vào đại học trong nước và 23 học sinh đi du học ở nhiều nước..

Sau đó, Trường được chuyển trụ sở về số 48 Lê Hồng Phong - Thành phố Vinh. Và có thêm các lớp chuyên như: Lý, Hóa, Tin, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nga.

+ Đội ngũ giảng dạy của nhà trường: Đội ngũ giáo viên giảng dạy của trường có 48 thạc sĩ và một số đang tiếp tục hoàn thiện những bậc học và cao hơn nữa.

  • Kết quả đạt được:

Thành tích trường: Từ ngày thành lập trường đến nay, trường đã đạt được những thành tích sau:
+ Huân chương Lao động hạng Nhất (2005)

+ Huân chương Lao động hạng Nhì

+ Huân chương Lao động hạng Ba

+ Đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới (2013)

2. Một số nhân vật nổi bật:

+ Giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu có 11 giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú bao gồm Ðinh Văn Thông, Nguyễn Hữu Ðắc, Trần Văn Bỉnh, Phan Huy Tĩnh, Nguyễn Văn Kiên, Lê Thái Phong, Phan Huy Tuấn, Ðinh Hưng An.

Ngoài ra, trường còn có 4 thầy giáo vinh dự được tặng Huân chương Lao động, nhiều người được nhận Giải thưởng toán học Lê Văn Thiêm và giải ''Tài năng sư phạm"...

3.Những học sinh đoạt Giải quốc tế và khu vực châu Á-TBD

+ Em Phan Huy Tú đạt Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế 1991 - Thụy Điển.

+ Em Trương Bá Tú đạt Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế 1993.

+ Em Nguyễn Cảnh Hào đạt Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế 1997 - Argentina.

+ Em Hồ Ngọc Kỳ đạt Huy chương Bạc Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 1999.

+ Đào Anh Đức đạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2000 và Huy chương đồng Olympic Vật lý Quốc tế 2000.

+ Phạm Trọng Trường đạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2004.

+ Đào Thanh Hải đạt Huy chương bạc Olympic Hóa học Quốc tế 2002 - Hà Lan.

+ Nguyễn Tất Nghĩa đã hai lần giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế (2007, 2008) và một huy chương vàng tại Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (2008).

+ Hồ Sỹ Việt Anh đạt Bằng khen, Olympic Tin học quốc tế năm 2010.

+ Nguyễn Cảnh Toàn đạt Bằng khen, Olympic Tin học quốc tế năm 2010.

+ Nguyễn Trung Hưng đạt Bằng khen(2010), Huy chương Đồng (2011) Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.

+ Nguyễn Huy Hoàng đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2011[4], Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2011.

4. Những thủ khoa, á khoa xuất sắc đầu vào Đại học

+ Hoàng Tuấn Anh: học sinh lớp Chuyên Toán khóa 2001-2004, Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2004, trường ĐH Xây dựng, và đạt được 30/30 điểm.

+ Tăng Văn Bình: học sinh chuyên Toán, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2010, duy nhất đạt điểm số tuyệt đối 30/30.

+ Nguyễn Thành Trung: học sinh chuyên Lý, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2013, đạt 29,75 điểm, làm tròn thành 30.

+ Phạm Đức Toàn, đạt 29,25 điểm (làm tròn thành 29,5) là thủ khoa cao nhất nước tại kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014. Và còn rất nhiều em học sinh khác đã đem lại những thành tích để cùng có tên vào bảng vàng thành tích của trường.

THPT Chuyên Phan Bội Châu

Cô nàng BTV Khánh Vy khi chưa được 18 gây sốt bắn 7 thứ tiếng

7. Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội

  • Địa chỉ: 182 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Giới thiệu chung

- Trực thuộc THPT Chuyên KHTN Hà Nội là hệ đào tạo trung học phổ thông của trường ĐH KHTN (một trường ĐH Thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội).

- Đây là một trong số ba trường trung học trên địa bàn thành phố mà không trực thuộc sự quản lý về hành chính của Sở GD và ĐT Hà Nội

- Thành lập sau khối chuyên toán

  • Kết quả đạt được

- Khối đi đầu trong việc đào tạo học sinh có năng khiếu Vật lí ở bậc phổ thông trung học,cũng như đào tạo học sinh thi đại học:tỉ lệ đỗ đại học của học sinh hàng năm luôn trên 95%.

- Cơ cấu xét đội tuyển tham dự kì thi học sinh giỏi vật lý quốc gia khá ngặt nghèo: "Sơ đồ hình chóp", các em học sinh vừa vào học sẽ được đào tạo chung để tham dự đội tuyển, sau đó qua các kì thi sẽ chọn được những em xuất sắc nhất để thi Quốc gia Vật lý

- Theo thống kê, trong kì thi đại học 2008, khối Chuyên Lý có điểm trung bình ba môn cao nhất cả nước. Trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2009, thành tích rất đáng tự hào này một lần nữa được lập lại. Hoạt động ngoại khóa của khối chuyên lý khá đa dạng, bao gồm ngày kỉ niệm thành lập.

Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội

Kỷ niệm thành lập khối chuyên Lý

8. THPT Lê Hồng Phong

  • Địa chỉ: Vị Xuyên, Tp. Nam Định, Nam Định
  • Điện thoại: 0350 3640 297

Giới thiệu trường

Trường được thành lập theo nghị định số 2455 do Toàn quyền Đông Dương Maurice Long ký vào ngày 24/8/1920 với tên gọi trường Thành Chung Nam Định. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Đông Dương từng học ở trường này. Có bề dày lịch sử vô cùng phong phú nhiều mặt.

  • Kết quả đạt được:

-Trong 15 năm gần đây, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong có 971 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 24 huy chương các kì thi Olympic khu vực và quốc tế.

-Trường đạt chuẩn quốc gia, được Nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng và được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kì đổi mới".

- Tỉnh Nam Định đã quyết định đầu tư trên 250 tỷ đồng xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thành trường chất lượng cao.

- Nhiều Huân chương cao quý được nhà nước trao tặng

- Nhiều học sinh giỏi thế giới,..............

- Nhiều cựu học sinh nổi tiếng như

+ Trường Chinh chính trị gia, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam- tức Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch hội đồng nhà nước.

+ Đặng Việt Châu phó thủ tướng chính phủ.

+ Mai Chí Thọ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là Đại tướng công an nhân dân đầu tiên của Việt Nam.

+ Thép Mới nhà văn,.......................

THPT Lê Hồng Phong

Buổi khai giảng khó quên

9. THPT Năng khiếu Hà Tĩnh

  • Địa chỉ: Hà Hoàng, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Giới thiệu trường

- Là trường THPT công lập và cũng là trường chuyên duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh.

- Là trường được ghi nhận với chất lượng dạy và học tốt. Nhiều năm liền đứng trong top 10 trường THPT tốt nhất Việt Nam.

- Trường thành lập 10/1/1991, trường với tầm nhìn và sứ mệnh là năng động sáng tạo, hướng ra cả thế giới. Trường hứa hẹn sẽ là bước đệm vững chắc cho nhiều học sinh trong tương lai.

  • Kết quả đạt được:

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn 100%

- Năm 2011, có 2357 em (tỷ lệ 94,49%) học sinh đậu ĐH nguyện vọng 1. Nhiều năm liền đạt tỉ lệ 100% và có 218 em được tuyển thẳng .

- Năm 2008 và 2009 xếp thứ 6/200; năm 2010 xếp thứ 9/200; năm 2011 xếp thứ 3/200; năm 2012 xếp thứ 11/200 trường THPT có điểm bình quân 3 môn thi ĐH cao nhất cả nước.

- Có 3 học sinh đạt giải Quốc tế.

- Tính đến năm 2011, Trường có 640 học sinh giỏi quốc gia, trong đó: 7 giải nhất (hiện nay có 8 giải), 67 giải nhì, 276 giải ba và 290 giải khuyến khích. Đặc biệt, năm học 2010-2011, năm học thứ 20 của trường có 59 học sinh đạt giải HSG Quốc gia trên 67 em dự thi đạt tỷ lệ 88,1% (toàn tỉnh có 62 giải trên 71 HS dự thi tỷ lệ 87,3%) với 2 giải nhất, 6 giải nhì, 28 giải Ba và 23 giải khuyến khích. Tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ 7 toàn quốc.

- Năm học 2014-2015, đội tuyển HSG Quốc gia đạt thành tích xuất sắc với 69/76 học sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 91%, đứng trong top 3 tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Có 4 giải nhất, 21 giải nhì, 29 giải ba và 15 giải khuyến khích. Đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay.

- Có học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia; đội tuyển "Bảy sắc cầu vồng" của trường đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và tham gia chung kết toàn quốc năm 1998. Đạt nhiều giải trong các cuộc thi như Giai điệu tuổi hồng, Viết vẽ tuổi học trò

  • Học sinh tiêu biểu

Trịnh Thị Kim Chi - Huy chương vàng Olympic Toán học Đông Nam Á, hai lần Giải Nhì môn

Toán tại kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia;

Lê Nam Trường - Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế 2006 dành cho HSPT

Võ Anh Đức - Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2013 dành cho HSPT

Phan Mạnh Tân - Tân vương Đường lên đỉnh Olympia dành cho HSPT

Trần Nhật Tân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh

  • Tập thể:

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2011.

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005.

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000.

- Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2007-2008.

- Nhiều bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cờ thi đua của Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh năm học 2000-2001 và 2005-2006.

- Trường tiên tiến xuất sắc từ 1993-1994 đến nay. Cá nhân:

  • Cá nhân:

- 7 NGƯT (Nguyễn Đăng Ái, Lương Thị Bích Liên, Hoàng Ngọc Cảnh, Trần Quang Tú, Trịnh Hộ, Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương).

- 1 Huân chương Lao động hạng Ba (Nguyễn Đăng Ái).

- 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ- 12 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 06 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

Quán quân Đường lên đỉnh OLYMPIA

Quán quân Đường lên đỉnh OLYMPIA

Quán quân Đường lên đỉnh OLYMPIA

Trường PT Năng Khiếu Hà Tĩnh

10. THPT Chuyên Thái Bình

  • Địa chỉ: Quang Trung, Tp. Thái Bình, Thái Bình
  • Giới thiệu trường:

- Là một trường THPT công lập có nhiều thành tích của tỉnh Thái Bình.

- Trường được thành lập vào ngày 15/6/ 1988 dưới sự chỉ đạo của chủ tịch tỉnh Thái Bình khi đó là ông Lưu Hải Tuyến.

- Trường ban đầu chỉ tổ chức các lớp chuyên Toán nhưng sau đó đã tổ chức thêm nhiều bộ môn khác.

  • Kết quả đạt được:

- Vũ Hoàng Huy - Dự thi Toán Quốc tế năm 1990 tại Trung Quốc(IMO 31)

- Tô Huy Quỳnh - Huy chương bạc Olympic Toán Quốc Tế năm 1993 tại Thổ Nhĩ Kỳ (IMO 34)

- Đoàn Nhật Dương - Huy chương bạc Toán Quốc tế năm 1998 tại Đài Loan (IMO 39)

- Bùi Việt Hà - Huy chương đồng Toán Quốc tế năm 2000 tại Hàn Quốc (IMO 41)

- Trần Ngọc Tân - Huy chương bạc Olympic năm 2004 tại Đức (IChO 36)

- Nguyễn Trọng Toàn - Huy chương Đồng Vật lý châu Á năm 2008 tại Mông Cổ (AphO)

- Trần Hồng Quân - Huy chương Vàng Toán Quốc tế năm 2014 tại Nam Phi (IMO 55)

- Vũ Xuân Trung - Huy chương Vàng Toán Quốc tế năm 2015 tại Thái Lan (IMO 56)

- Vũ Xuân Trung - Huy chương Vàng Toán Quốc tế năm 2016 tại Hồng Kông (IMO 57)


[Kỉ LỤC] Olympia 13 - THPT Chuyên Thái Bình

11. THPT Hà Nội – Amsterdam

  • Địa chỉ: Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Giới thiệu trường:

+ Là một trường THPT công lập của TP Hà Nội được thành lập vào năm 1985.

+Trường Hà Nội - Amsterdam được thành lập bởi vốn hỗ trợ của nhân dân Amsterdam, Hà Lan với mục đích ban đầu là trở thành mô hình trường trung học phổ thông chuyên toàn diện đầu tiên của thành phố Hà Nội.

+ Ngày nay, trường đã được chia làm hai khối: khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông.

+Trường đã được ghi nhận về những thành tích học tập xuất sắc và sự đổi mới thường xuyên trong cách giáo dục của trường.

+ Nhiều học sinh trong trường đã giành được rất nhiều giải thưởng trong nước và ngoài nước như kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế, Olympic Vật lý Quốc tế, Olympic Vật lý châu Á, Olympic Hóa học quốc tế, Olympic Tin học quốc tế, Olympic Sinh học quốc tế.

+ Hiện nay, trường THPT Chu Văn An, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, trường THPT Sơn Tây và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là bốn trường THPT có hệ thống lớp chuyên của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

+ Trường đã vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phu nhân Thủ tướng Hà Lan, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo... cùng nhiều vị khách quý về thăm.
Thành tích:

+ Trường đã có nhiều năm liên tiếp được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc; đảng bộ trong sạch vững mạnh; tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh và đơn vị thi đua xuất sắc.

+ Ngoài ra, trường còn được Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trao tặng 3 huy chương: Huân chương Lao động Hạng Ba (1995)

  • Huân chương Lao động Hạng Hai (2000)
  • Đơn vị Anh hùng trong thời kỳ Đổi Mới (2000)
  • Được công nhận là Trường chuẩn quốc gia (2004)
  • Huân chương Lao động Hạng Nhất (2005)
  • Huân chương Độc lập Hạng Ba (2010)
  • Huân chương Độc lập Hạng Nhì (2015)

- Trường Hà Nội - Amsterdam đã tham gia Đường lên đỉnh Olympia và có

+ 1 giải 3 chung kết năm thứ 1,

+ 1 giải nhất chung kết năm thứ 10,

+ 1 giải 3 chung kết năm thứ 16.

  • Thành tích trong nước

- Trong vòng 25 năm từ 1985, các học sinh của trường Hà Nội - Amsterdam đã đạt được 3.500 giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố cũng như cấp khu vực và hơn 1.000 giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

- Vào năm 2011, trường đạt 100% học sinh tốt nghiệp và có 2 học sinh là thủ khoa và á khoa của thành phố Hà Nội. Đồng thời, học sinh trường Hà Nội - Amsterdam cũng đã xếp thứ 11/200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất cả nước.

- 95% học sinh trường Hà Nội - Amsterdam được nhận vào các trường ĐH lớn của Việt Nam và nước ngoài.

- Khoảng 30%-35% học sinh nhập học ở các trường đại học nước ngoài. Nhiều cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam đã và đang theo học tại Harvard, Yale, Princeton, Columbia, MIT, Đại học Carnegie Mellon, Johns Hopkins,Hitotsubashi, Tokyo, CalTech, Stanford, Dartmouth, Amherst, Brown,Williams, Swarthmore, Cambridge, Oxford, Học viện Kinh tế - Chính trị London, RMIT, Technische Universität Dresden, École Polytechnique, École Normale Supérieure và các đại học uy tín khác của Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Úc, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc,...

- Chỉ riêng từ năm 1985 đến 2010, đã có 81 em học sinh đi tham dự các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế ở Trung Quốc, Canada, Mỹ,... và đạt tổng cộng 77 huy chương vàng, bạc, đồng trong các kỳ thi.Đặc biệt, tại Olympic Hóa học Quốc tế 2014, Phạm Mai Phương, học sinh lớp 12 chuyên Hóa của trường đã trở thành một trong 3 thí sinh có điểm số cao nhất của toàn kỳ thi.

25 năm thành lập trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam

12. THPT Chuyên Quang Trung

  • Địa chỉ: Số 958-, QL14, Tiến Thành, Tx. Đồng Xoài, Binh Phước
  • Giới thiệu trường

- Thành lập ngày 09/9/2003 và khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 05/01/2004.

- Thầy Trần Như Ý - hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, là người đã đặt nền móng cho những truyền thống tốt đẹp, là nền tảng của sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường trong những năm qua.

- Năm học thứ 10, trường THPT Quang Trung có 22 lớp với gần 800 học sinh gồm các môn chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Anh văn và một lớp không chuyên.

- Toàn trường có 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc 10 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng dưới sự lãnh đạo của thầy Lý Thanh Tâm - Bí thư Đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường

  • Kết quả đạt được sau 10 năm hoạt động:

- Luôn nằm trong top đầu về chất lượng điểm thi đại học, trong đó có 1 lần đứng hạng nhất, 1 lần hạng nhì toàn quốc.

-Trường có 305 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 12 học sinh được tham gia thi chọn đội tuyển HSG quốc tế, hơn 3.000 giải HSG cấp tỉnh và nhiều học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi khác. .

- Được nhà nước trao tặng bằng khen, và Huân chương lao động hạng III.

(Lễ Khai Giảng) - Năm học 2016 - 2017

13. THPT Chuyên Vĩnh Phúc

  • Địa chỉ: 33 Chu Văn An, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Giới thiệu trường

- Là một trường THPT công lập nằm ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

- Trường được thành lập ngày 23/5/1997.

- Tuy trường mới thành lập nhưng thành tích của trường khiến cho người ta nể phục về số học sinh tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

- Đội ngũ giáo viên nhà trường có 81 thầy cô, trong đó 100% giáo viên có trình độ Đại học, 27 giáo viên có trình độ Thạc sĩ.

- Với mô hình đào tạo các tài năng trẻ cho tỉnh và đất nước, trường luôn cố gắng giúp đỡ và tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh.

  • Kết quả đạt được:

-Tính đến nay, Trường đã đào tạo được 2.935 học sinh tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm, số học sinh thi đỗ vào ĐH, CĐ đạt trên 90% (2.700 em).

- Năm 2009 trường đứng thứ 10/ 200 trường THPT có đỗ ĐH cao nhất. Đứng top 10 trường THPT hàng đầu Việt Nam. Thứ hạng cao nhất tính đến năm 2014 về kết quả thi đại học theo cục Công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT là vị trí thứ 4/200 trường.

- Đại học

+ Trong 5 năm (2000-2005), tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp liên tục đạt 100%, trong đó bình quân đạt 38% loại giỏi, 43% loại khá.

+ Tỷ lệ đỗ Đại học – Cao đẳng đạt trên 92%, đặc biệt có 2 học sinh tốt nghiệp Đại học thủ khoa được ghi tên trên Bảng vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám; 269 học sinh đạt giải Quốc gia (14 giải Nhất, 59 giải Nhì, 111 giải Ba, 85 giải Khuyến khích);

+ Tổng số thành tích đạt được cho đến nay, bộ môn Hóa đạt được nhiều giải nhất quốc gia nhất.

+ Năm học 2010-2011 đứng thứ 5 trong top 200 trường có điểm thi đại học cao nhất Việt Nam,

- Quốc Tế: Luôn là một trong các trường Trung học phổ thông đạt được những thành tích cao hàng đầu Việt Nam.

+ 1999 - 2000, Nguyễn Trung Lập - HCV Olympic Châu Á - Thái Bình Dương. Nguyễn Thị Phú được tặng Bằng khen Olympic sinh học quốc tế.

+ Năm học 2001 - 2002, Nguyễn Xuân Trường - HCV Olympic toán quốc tế. Nguyễn Thị Thùy Dương được tặng bằng khen môn Sinh Quốc tế.

+ Năm học 2002 - 2003, Vũ Nhật Huy - HCĐ môn Toán Quốc tế. Nguyễn Thị Thùy Dương - HCĐ môn Sinh Quốc tế.

+ Năm học 2003 - 2004, Hoàng Thanh Xuân - HCĐ môn Vật lý châu Á.

+ Năm học 2004 - 2005, Nguyễn Thị Phương Dung - HCV Olympic vật lý quốc tế. Hoàng Mạnh Hải - HCĐ môn Vật lý châu Á.

+ Năm học 2005 - 2006 có Nguyễn Xuân Thọ - HCB môn Toán Quốc tế. Nguyễn Đăng Phương đoạt HCB môn Vật lý Quốc tế, HCB môn lý châu Á. Nguyễn Quỳnh Giang - HCĐ Sinh học trong Olympic sinh học quốc tế.

+ Năm học 2006 - 2007 có Nguyễn Xuân Chương - HCB môn Toán Quốc tế.

+ Năm học 2007-2008 có Nguyễn Mạnh Linh - HCĐ môn Sinh học Quốc tế.

+ Năm học 2008-2009 có Nguyễn Hoàng Hải - HCB môn Toán Quốc tế.

+ Năm học 2011-2012 có Nguyễn Đình Vĩnh Thanh - HCB Vật Lý châu Á Thái Bình Dương,Nguyễn Hải Anh HCĐ Olympic Sinh Học Quốc tế

+ Năm Học 2012-2013 có Hoàng Đỗ Kiên - HCB Olympic Toán học Quốc tế,Nguyễn Hải Anh HCĐ Sinh Học Quốc tế

+Năm học 2015-2016 có Nguyễn Việt Thắng - HCĐ Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương

THPT Chuyên Vĩnh Phúc

THPT Chuyên Vĩnh Phúc

14. THPT Chuyên Lê Quý Đôn

  • Địa chỉ: 01, Vũ Văn Dũng, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Giới thiệu trường

- Thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1986 với tên gọi là trường Năng khiếu cấp 2 - 3 Quảng Nam-Đà Nẵng

- Là trường THPT chuyên công lập tại Tp Đà Nẵng. trường thu hút được rtấ nhiều học sinh giỏi trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam. Trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và khu vực miền Trung - Nam Bộ

- Trường luôn nằm trong top các trường dẫn đầu trong cả nước trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH và CĐ.

  • Kết quả đạt được:

Trường học

+ Trường đã vinh dự được đón tiếp Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh,...cùng nhiều vị khách quý về thăm.

+ Trường nhiều năm liên tiếp được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc; tổ chức Đảng nhà trường liên tục đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh"; Công đoàn luôn đạt được danh hiệu "Công đoàn vững mạnh"; Đoàn trường nhiều năm liền là "Cơ sở Đoàn vững mạnh", "Đoàn trường xuất sắc".

+ Vinh dự được được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng Nhất năm 2012.
Thi học sinh giỏi:

+ Là trường có thành tích khủng, trong những năm gần đây luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi Olympic Quốc Tế và trong nước.

+ Tính đến tháng 11 năm 2015, học sinh của trường đã đạt được 18 giải Olympic Quốc tế (gồm 02 HCV, 09 HCB, 5 HCĐ, 02 Bằng khen), 06 giải Olympic châu Á (gồm 03 HCB, 01 HCĐ, 02 Bằng khen), 952 giải Quốc gia, 9285 giải thành phố; 230 huy chương Hóa học Hoàng gia Úc.

+Trong các cuộc thi Olympic truyền thống 30-4 dành cho học sinh trường chuyên các tỉnh phía Nam, trường đạt được 662 huy chương và luôn được xếp ở một trong ba vị trí đứng đầu. Tổng kết toàn đoàn, nhiều năm liền trường luôn nằm trong top các trường dẫn đầu tại kì thi Olympic truyền thống 30-4 và kì thi Học sinh giỏi Quốc Gia.
Tuyển sinh ĐH

+ 2012-2013, 100% học sinh khối 12 của trường có điểm thi trên điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường Đại học, trong đó có 8 thủ khoa ở các trường Đại học Việt Nam. Đáng chú ý, trong kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2012, Lê Quý Đôn Đà Nẵng xếp thứ 4 trong top 200 trường THPT có điểm thi ĐH trung bình cao nhất cả nước.

+ Trường Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng đã có nhiều cựu học sinh của trường học ở các trường đại học nước ngoài, tiêu biểu như Cambridge, MIT Ecole Polytechnique, Ecole Normal Superieure, National University of Singapore, Nanyang Technological University, University of New South Wales, Monash University và các đại học uy tín khác của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Phần Lan.

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

15. THPT Chuyên Bắc Ninh

  • Địa chỉ: Số 4 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: (+84)-2413-822304
  • Giới thiệu trường:

- Là một trường THPT công lập của tỉnh Bắc Ninh. Và cũng là trường THPT Chuyên duy nhất của tỉnh Bắc Ninh thành lập năm 1995.

- Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được thành lập năm 1995, tiền thân là Trường THPT Năng khiếu thị xã Bắc Ninh

- Trải qua 20 hình thành và phát triển. Ngay khi mới thành lập Trường, đã được tỉnh và Sở GD-ĐT quan tâm mọi mặt với mục tiêu và chiến lược là sẽ xây dựng ngôi trường này thành địa điểm tin cậy để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng tài năng trẻ cho tỉnh nhà. Là biểu tượng cho truyền thống vùng đất hiếu học Bắc Ninh - Kinh Bắc thời đổi mới.

- Và trường sớm được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, trở thành trường chuẩn Quốc gia đầu tiên khối THPT của tỉnh giai đoạn năm 2005. Với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của trường cũng được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ riêng của tỉnh so với các trường công lập cùng cấp khác

  • Kết quả đạt được:

- Là Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia đầu tiê tỉnh Bắc Ninh (năm 2005).

- Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, 5 năm gần đây tỷ lệ đỗ các trường ĐH , CĐ công lập luôn đạt từ 98% trở lên, riêng năm 2015 trường có 100% học sinh trúng tuyển ĐH công lập nguyện vọng 1.

- Năm 2015 trường đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, Quốc tế với 4 giải Nhất, 16 giải Nhì, 15 giải Ba và 8 giải Khuyến khích, xếp thứ 4 toàn quốc, trong số đó có 1 em Trần Đình Hiếu đã giành Huy chương Bạc Olympic Hóa Quốc tế.

- Niên khóa 2014-2015 trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu khối các trường THPT của tỉnh Bắc Ninh

  • Thành tích bồi dưỡng HSG 20 năm qua:

+ Quốc tế: đạt 2 HCB môn Hóa Học, 2 HCĐ môn Toán.

+ Quốc gia đạt 648 giải: gồm 18 giải Nhất, 132 giải Nhì, 248 giải Ba và 250 giải Khuyến Khích.
Luôn đứng TOP đầu trong Kỳ thi học sinh giỏi các Trường Chuyên Khu Vực Duyên Hải và Đồng Bằng Bắc Bộ.

- Trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH trường luôn nằm trong TOP đầu những trường có điểm thi vào ĐH cao nhất cả nước.

+ Năm 2009 TOP 16/200,

+ Năm 2010 TOP 15/200,

+ Năm 2011 TOP 6/200,

+ Năm 2012 TOP 14/200,....

- Tháng 11-2015, Trường THPT chuyên Bắc Ninh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với những nội dung phong phú, vô cùng bổ ích, và lành mạnh luôn được nhà trường quan tâm, đẩy mạnh phát triển.

Giới thiệu ngôi trường THPT hiện đại bậc nhất Việt Nam - THPT Chuyên Bắc Ninh (Bac Ninh HSGS)

16. THPT Nguyễn Trãi

  • Địa chỉ: Thanh Bình, Tp. Hải Dương, Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 3897 200

Giới thiệu trường

- Là trường chuyên duy nhất của bậc THPT của tỉnh Hải Dương

- Trường có trách nhiệm chăm sóc, và bồi dưỡng giáo dục cho các học sinh có năng khiếu, những học sinh xuất sắc, và sẽ tạo mọi điều kiện để các em phát triển tốt ở bậc Đại học và trở thành những công dân có ích cho đất nước.

  • Kết quả đạt được:

Huân chương Lao động năm 1994.

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010.

Huân chương Lao động hạng nhì năm 2009 và nhiều danh hiệu, bằng khen khác.

Đón nhận cờ thi đua của chính phủ năm 2014

Huân chương lao động hạng nhất 2015

+ Kể từ năm 1998 đến nay, năm nào nhà trường cũng có học sinh đạt giải Nhất Quốc gia,

+ 100% các đội tuyển đều có giải, và luôn nằm trong top 5 trường mạnh nhất của cả nước.

+ Đặc biệt từ năm 2001 đến nay (2009) năm nào nhà trường cũng có học sinh đạt giải Quốc tế và khu vực, bao gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 1 bằng khen Olympic Quốc tế; 3 Huy chương Đồng châu Á Thái Bình Dương, 1 Huy chương Bạc Vật Lý châu Á, tiêu biểu là các em: Nguyễn Văn Khiêm, Nghiêm Viết Nam, Bùi Hữu Tài, Hoàng Trung Trí, Lê Thanh Tùng, Ngô Xuân Hoàng, Nguyễn Duy Mạnh, Phạm Thành Thái, Đỗ Thị Thu Thảo, Phạm Thành Long và Đỗ Xuân Cương.

+ Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông của nhà trường 25 năm qua đều là 100%, 10 năm gần đây tỷ lệ đỗ đại học thường xuyên đạt 95%.

+ Niên khóa 2008-2009 kết quả thu được 57/66 giải Học sinh giỏi Quốc gia, trong đó có 2 giải Nhất, 17 giải Nhì, 27 giải Ba và 11 giải Khuyến Khích, đứng thứ 3 toàn quốc về thành tích học sinh giỏi, trong đó có 9 học sinh được tiếp tục vào vòng 2, và 4 học sinh được chọn vào đội tuyển Quốc gia dự thi khu vực và Quốc tế. Kết quả là : em Phạm Thành Long đạt HCB Vật lý châu Á và Olympic Vật lý Quốc tế; em Nguyễn Trung Tùng được bằng khen Vật lý châu Á; em Nguyễn Xuân Cương đạt HCĐ Olympic Toán học Quốc tế.

THPT Nguyễn Trãi

Khui heo đất xuân tặng bạn

17. THPT Chuyên Lê Hồng Phong

  • Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (84 - 8) 38398506.
  • Giới thiệu trường

+Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh là Lê Hồng Phong High School for The Gifted) là 1 trường THPT Công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trường được thành lập năm 1927 và là một trong 3 trường Trung học đầu tiên được thành lập tại Sài Gòn, với tên Trường Trung học Pétrus Ký.

+ Đây được xem là một trong 5 trường THPT chuyên có chất lượng giáo dục tốt nhất miền Nam hiện nay. Trường thu hút học sinh giỏi miền Nam và Nam Trung Bộ đăng ký thi tuyển, hằng năm có tỷ lệ đậu đại học cao.

+ Được xây dựng vào năm 1927 với tên gọi Collège Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký). Từ ngôi trường này, các thế hệ học sinh - thanh niên yêu nước đã châm ngòi cho cách mạng chống Pháp, chống Mỹ như: bãi khóa, đình công, biểu tình.

+Một trong những tấm gương chói lọi là anh Trần Văn Ơn đã anh dũng ngã xuống trong cuộc xuống đường chống Pháp ngày 09.01.1950 tạo nên làn sóng biểu tình dâng cao khắp Sài Gòn - Chợ Lớn, đòi bảo vệ quyền lợi cho học sinh.

+ Ngày 09.01 đã đi vào lịch sử dân tộc khi được chọn là ngày Truyền thống học sinh, sinh viên toàn quốc. ng trong mái trường này, tuy trong lòng chế độ thực dân Pháp, đã sản sinh nhiều nhà giáo, nhà cách mạng, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nổi tiếng như: GS Nguyễn Văn Chì, GS Phạm Thiều, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, GS - Viện sĩ Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, GS -Viện sĩ - Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Ông Mai Văn Bộ, Ông Huỳnh Văn Tiểng, Nhà bác học Trần Đại Xường , GS-Bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, GS-Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng, GS- TS- Nhạc sĩ Trần Văn Khê, GS- TS Nguyễn Ngọc Trân...Tiếp nối tên tuổi Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn.

+ Trường trung học Petrus Ký còn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc các Liệt sĩ nổi tiếng như: Hồ Hảo Hớn, Anh hùng Nguyễn Thái Bình..

  • Kết quả đạt được:

+ Hơn 30 năm qua (tính từ 1975) Trường Lê Hồng Phong đã đóng góp cho thành phố và đất nước trên 15000 tú tài, hơn 7000 em thi đỗ vào đại học, hơn 300 học sinh du học có học bổng ở các Đại học nước ngoài.

+ Tính từ năm 1996 đến nay tỉ lệ học sinh của trường tốt nghiệp tú tài xấp xỉ 100%, trên 90% thí sinh trúng tuyển đại học.

+ Từ năm học 1991-1992 đến 2004-2005 trường đã đạt 1333 giải Học sinh Giỏi cấp Thành phố, 382 Học sinh Giỏi cấp Quốc gia, 11 Học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế các môn: Tin học, Hóa học, Sinh học, Nga văn.

+ Là nơi khai sinh ra cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 hằng năm (bắt đầu từ năm 1995), dành cho học sinh khối 10 và 11 của các trường THPT chuyên phía Nam.

+ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong qua 10 lần thi đã 9 lần đoạt vị trí cao nhất toàn đoàn.Trường đã được ủy nhiệm tổ chức kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia bắt đầu từ năm 1995 (Kỳ thi do Đại học Hoàng gia Australia ủy quyền tổ chức, còn ra đề thi và chấm thi là do Đại học Hoàng gia Australia đảm nhiệm).

+ Chủ động nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, đến nay các giáo viên của trường đã biên soạn được trên 30 đầu sách chuyên toán, lý, hóa (10,11,12) phát hành toàn quốc, được đánh giá cao.

+ Để theo kịp đòi hỏi của thời đại, trường đã có 2 nhà giáo đạt trình độ tiến sĩ, 1 đang làm luận án tiến sĩ, 67 GV có bằng thạc sĩ và đang học cao học .

+Trên con đường vươn tới, hơn 3000 thầy trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã có hành trang cao quý với hơn 3/4 thế kỷ trưởng thành đầy gian khổ, vinh quang.

+Vinh dự nhất là tập thể nhà trường được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động: hạng 3 (1989) và hạng 2 (2001).

+Nhà trường được xét tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (20-11-2004)

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

18. Chuyên Sinh ĐH QG Hà Nội

  • Địa chỉ :182 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: +84-4-35533349
  • Giới thiệu trường

- Trực thuộc THPT Chuyên KHTN Hà Nội là hệ đào tạo trung học phổ thông của trường ĐH KHTN (một trường ĐH Thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội).
- Đây là một trong số ba trường trung học trên địa bàn thành phố mà không trực thuộc sự quản lý về hành chính của Sở GD và ĐT Hà Nội
- Khối Chuyên Hóa học và Chuyên Sinh học là hai khối trẻ nhất, được thành lập năm 1998.

Kết quả đạt được

-Năm 2007, trong 4 thành viên của Đội tuyển Việt Nam đi dự Olympic Sinh học quốc tế (IBO) thì có 3 thành viên là học sinh Khối chuyên Sinh học.
- Năm 2009, học sinh Nguyễn Thị Thùy Trang của Khối chuyên Sinh đã giành huy chương bạc duy nhất cho dội tuyển Việt Nam tại IBO 2009 được tổ chức tại Nhật Bản.
- Năm 2013, học sinh Nguyễn Quang Huy đã giành huy chương đồng kỳ thi IBO 2013 tổ chức tại Thụy Sĩ
- Năm 2015, học sinh Vũ Thị Chinh đã giành huy chương Vàng kì thi IBO 2015 tổ chức tại Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi.


Khối chuyên Sinh trường THPT, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

19. THPT Chuyên Hưng Yên

  • Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Phường An Tảo - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
  • Điện thoại: 0321 3862802 - Fax: 0321 3551074

Giới thiệu trường

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên (trước đây là Trường Trung học phổ thông năng khiếu Hưng Yên) được thành lập tháng 5 năm 1997, ngay sau khi tỉnh Hưng Yên được tái lập từ tỉnh Hải Hưng cũ. Trường có nhiệm vụ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, thực hiện chiến lược đào tạo nhân tài cho tỉnh Hưng Yên và đất nước.Trường tọa lạc tại đường Chu Văn An - Thành phố Hưng Yên.Trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên lâu nay vẫn được coi là "cái nôi" ươm mầm những tài năng của tỉnh Hưng Yên.

Kết quả đạt được:

+Hằng năm, tỷ lệ học sinh của trường đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt 95 - 98%, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt từ 80 - 90%, có năm đạt trên 90%.
+ Năm 2009, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt 95,7%.
+Từ năm 1997 - 2007, tường có 278 giải Học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 4 giải nhất, 29 giải nhì, 120 giải ba, 2023 giải Học sinh giỏi cấp tỉnh với 202 giải nhất. 85 - 90% số học sinh đạt Hạnh kiểm tốt.
+Năm học 2008 - 2009, em Lê Thu Hương giành được Huy chương Đồng tại kì thi Olympic Hóa học Quốc tế.
Hằng năm trường luôn có nhiều học sinh đạt điểm cao và thi đậu vào các trường ĐH có tiếng trên cả nước. Trường xứng đáng là một trong những trường THPT tốt nhất hiện nay.

THPT Chuyên Hưng Yên

THPT Chuyên Hưng Yên

20. THPT chuyên Lê Quý Đôn

  • Địa chỉ : 02, Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định
  • Giới thiệu trường

- Là một ngôi trường THPT công lập ở Quy Nhơn, Bình Định. Và cũng là trường chuyên duy nhất của tỉnh.
- Trường là nơi đào tạo nhiều học sinh giỏi cấp quốc gia, đoạt nhiều giải Olympic toàn miền Nam, và cũng là trường dẫn đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà.
- Thành lập ngày 28/6/2000.
- Đến năm học 2002 - 2003, bằng sự tài trợ của ông Huỳnh Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, và một phần kinh phí đầu tư của tỉnh, trường đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở và chính thức đặt trường sở tại số 02 Nguyễn Huệ, tỉnh Quy Nhơn.
- Năm học 2007-2008, Trường được công nhận đạt danh hiệu Trường chuẩn quốc gia.

Thành tích đạt được:

- Trong 303 huy chương Olympic 30/4 có 122 HCV, 128 HCB, 53 HCĐ.
- Đội tuyển của trường luôn nằm trong tốp 5 trường có vị thứ cao nhất; đặc biệt các đội tuyển môn Toán, Lý, Hóa, Sinh của trường đã 06 lần nhận cờ giải nhất Olympic toàn miền Nam.
- Trong 262 giải Học sinh giỏi quốc gia có 09 giải nhất, 63 giải nhì, 128 giải ba và 62 giải khuyến khích. 11 học sinh của trường đã được gọi vào đội dự tuyển thi quốc tế.
-Bằng khen

03 Bằng khen của Thủ tướng.
44 Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
80 Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định.
09 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.
01 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

21.THPT Chuyên Trần Phú

  • Địa chỉ: 12 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 031 3836 604

Giới thiệu trường:

- Là ngôi trường THPT chuyên duy nhất ở Hải Phòng.
- Tuy trường mới được thành lập vào tháng 1 năm 1986, tuy nhiên trường THPT chuyên Trần Phú lại là một trong những trường THPT hàng đầu cả nước về thành tích, chất lượng cũng như các hoạt động ngoại khóa.
- Hiệu trưởng đầu tiên của trường là cô Trần Mai Hương. Hiệu phó là thầy Tiên Nhĩ Phúc và thầy Đỗ Thế Hùng.

Kết quả đạt được:

- Đường lên đỉnh Olympia:
+ 01 Giải Ba Chung Kết Năm năm thứ 8,
+ 01 Giải Nhì tháng năm thứ 13,
+ 01 Giải Ba tháng năm thứ 16
- Quốc tế: 33 giải (7 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ, 4 bằng khen). Tính đến năm 2015, trường THPT Chuyên Trần Phú đã đạt kỷ lục Việt Nam với thành tích khủng 21 năm liên tiếp có học sinh tham dự các kỳ thi Olympic Quốc tế
- Quốc gia: tính tới năm 2009 trường xấp xỉ có tới 900 giải. Năm học 2008-2009: đạt 68 giải
- Vinh dự được trao Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
- Được trao tặng 2 Huân chương Lao động cùng nhiều bằng khen, và cờ thi đua xuất sắc.
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp: 99,99%, trong đó tốt nghiệp loại giỏi luôn >70%, Tỷ lệ học sinh đỗ đại học: thì luôn >90%

THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng

THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng

22. THPT chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: 67 Yersin Street, Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Giới thiệu trường
- Là một trường THPT công lập ở Nha Trang, Khánh Hòa và là trường chuyên duy nhất của tỉnh.
- Trường thu hút được nhiều học sinh trong toàn tỉnh tham gia thi tuyển và là trường nổi tiếng về thành tích thủ khoa vào các trường ĐH.
- Ngày 25 tháng 4 năm 1985, UBND tỉnh Phú Khánh đã ký quyết định số 543/UB thành lập trường PTTH Chuyên của tỉnh mang tên Lê Quý Đôn. Ngày 15 tháng 10 năm 1985 trường tổ chức lễ khai giảng năm học đầu tiên với 26 thầy cô, 13 cán bộ công nhân viên và 149 học sinh.
Kết quả đạt được
- Tỷ lệ đậu tốt nghiệp luôn đạt 100%
- Tính đến năm học 2015 - 2016 trường có 428 giải từ các học sinh tham gia cuộc thi chọn HSG Quốc Gia.
- 1 HCB toán Quốc Tế
- 1 bằng khen Toán Châu Á Thái Bình Dương
- 1 Giải thưởng toán học Lê Văn Thiêm
- Tỷ lệ đậu ĐH, CĐ luôn đạt 90%, có nhiều học sinh đạt học bổng du học nước ngoài,...
Và rất nhiều các giải thưởng khác từ các cuộc thi, hoạt động thể thao, văn nghệ,... xứng tầm là một ngôi trường nức tiếng.

Đón Xuân - trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa

23. THPT Chuyên Hà Nam

Địa chỉ: 86 Khu Đô thị Liêm Chính, Liêm Chính, Tp. Phủ Lý, Liêm Chính

Giới thiệu trường:
- Trường THPT Chuyên Biên Hòa (còn có tên gọi khác là Trường THPT Chuyên Hà Nam) là trường THPT duy nhất thuộc khối chuyên tỉnh Hà Nam.
- Được thành lập vào tháng 9/1959 với tên gọi Trường Phổ thông cấp III Hà Nam.
- Năm 1963, trong phong trào kết nghĩa Bắc - Nam, trường mang tên Trường phổ thông cấp III Biên Hòa (Biên Hòa là một tỉnh ở miền Nam, kết nghĩa với tỉnh Hà Nam).
- Ngày 28/4/1999, Trường PTTH Chuyên Hà Nam được thành lập trên cơ sở trường PTTH Hà Nam.
- Ngày 13/1/2009, trường lại một lần nữa được đổi tên thành Trường THPT Chuyên Biên Hòa.

Kết quả đạt được:
- Qua 12 năm tham dự kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia (từ năm học 1997 - 1998 đến năm học 2008 - 2009) trường đã giành được 425 giải (7 giải Nhất, 41 giải Nhì, 153 giải Ba, 224 giải Khuyến khích).
- Những năm gần đây trường đều đứng ở tốp đầu các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Hàng chục học sinh đã được tham dự kì thi chọn các đội tuyển quốc gia đi thi quốc tế...Trong 3 năm học liên tiếp: 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia tỉnh Hà Nam luôn đứng trong số 10 đội tuyển mạnh toàn quốc.

- Năm học 2008-2009:
+ Trường đứng thứ 25 trong Top 200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất năm 2009 của cả nước.
+ 4 học sinh (3 Toán, 1 Tin) đã được Bộ giáo dục và đào tạo triệu tập dự thi chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự + Olympic quốc tế, nhưng không có học sinh được vào đội tuyển chính thức.
+ 51/68 học sinh đạt giải Thi Học sinh giỏi Quốc gia (0 giải Nhất, 7 giải Nhì, 19 giải Ba, 25 giải Khuyến khích). Hà Nam là một trong ít tỉnh có tổng số giải trên 40.
+ 282 giải thi Học sinh giỏi cấp tỉnh Hà Nam.

-Năm học 2009-2010:
+ 57 học sinh đạt giải Thi Học sinh giỏi Quốc gia (0 giải Nhất, 12 giải Nhì, 34 giải Ba, 11 giải Khuyến khích).
+ Đứng trong top 20 trường có điểm thi đại học cao nhất năm 2010.

- Huân chương được tặng:
+ Huân chương Lao động hạng Ba (1962)
+ Huân chương Lao động hạng Ba (Tổ Lý, Hoá, Sinh, 1965)
+ Huân chương Lao động hạng Nhì (1988)
+ Huân chương Lao động hạng Nhất (1995)
+ Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (1973)
+ Huân Chương Độc lập hạng Ba (2005)
+ Huân chương Độc lập hạng Nhì (2010)

-Giáo viên: 4 thầy cô được nhà nước phong tặng là nhà giáo ưu tú
+ 1 thầy giáo được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.
+ 35 thầy, cô giáo được nhận huân chương và huân chương các loại.
+ 2 thầy giáo được Bác Hồ khen.
+ 1 thầy giáo được cấp Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.
+ Hàng nghìn bằng khen và giấy khen các loại.


Quảng cảnh trường chuyên Biên Hòa- Phủ Lý- Hà Nam

24. THPT Chuyên Lam Sơn

  • Địa chỉ: 88 Hàn Thuyên, Ba Đình, Tp. Thanh Hoá, Ba Đình
  • Giới thiệu trường

- Là một trong những trường THPT chuyên đầu tiên của cả nước và duy nhất của tỉnh Thanh Hoá,
-.Tên gọi Lam Sơn được lấy từ tên địa danh Lam Sơn - cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo
- Trường THPT chuyên Lam Sơn ngày nay kế tục và phát triển từ Collège de Thanh Hoa, thành lập năm 1931, sau đó là Collège Đào Duy Từ (1943-1950). Từ năm 1950, trường mang tên Lam Sơn.

Kết quả đạt được:

Cựu học sinh tiêu biểu:

Trần Mai Ninh: Nhà thơ, nhà cách mạng của Việt Nam.
Phan Diễn: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường trực ban bí thư (khóa IX).
Nguyễn Dy Niên: Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (giai đoạn 2000-2006).
Nguyễn Thành Vinh: Á quân Olympia 2000

Học sinh:
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn 100%
- Tỷ lệ đỗ ĐH luôn trên 80%
- Tính đến năm học 2015 - 2016, nhà trường có hơn 1528 giải học sinh giỏi quốc gia
- Hằng năm các em cũng mang về các huy chương quý giá từ các cuộc thi Olympic Quốc tế, Châu Á, các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, TDTT,... nhiều năm còn có nhiều em là các thủ khoa của các trường ĐH lớn của Việt Nam.


Lam Sơn Hàn Thuyên - 85 năm, 1 chặng đường!

25. THPT Chuyên Nguyễn Huệ

  • Địa chỉ: 560B Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
  • Giới thiệu trường

- T3/1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại làng Sêu, xã Trinh Tiết huyện Mỹ Đức, Hà Đông ( nay là tỉnh Hà Tây), đã ra đời trường trung học mang tên người anh hùng Nguyễn Huệ

- 8 /7 /1997 UBND tỉnh ra quyết định chuyển trường PTTH Nguyễn Huệ thành trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, nhà trường từ chỗ chỉ có 3 Hệ chuyên Toán, Pháp, Hoá nay Trường có đầy đủ 11 hệ chuyên Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Văn, Sử , Địa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga

  • Kết quả

- Trường được Hội đồng nhà nước tặng thưởng huân chương Lao động Hạng ba năm 1987

- Huân chương Lao động hạng nhì năm 1990

- Huân chương lao động hạng nhất năm 1997

- Từ năm 2000 đến nay có 602 giải quốc gia, 14 giải quốc tế và khu vực về các bộ môn văn hoá,TDTT, môi trường. Hàng năm, trường có 100% số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá

.Trong 5 năm trở lại đây số học sinh khá giỏi của nhà trường đạt 98%; 100% số học sinh khối 12 tốt nghiệp đặc biệt (có trên 50 % xếp loại giỏi) tỷ lệ đỗ đại học: khối chuyên 80 - 90% , nhiều lớp chuyên đỗ 100% , khối phổ thông các em đỗ ĐH từ 50 - 60 % và nhiều học sinh đỗ thủ khoa của các trường đại học, nhiều học sinh được theo học lớp cử nhân tài năng.

- Với những thành tích xuất sắc trên. Năm 2000 nhà trường được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh Hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, và năm 2003 được tặng thưởng huân chương Độc lập Hạng ba, năm 2008 được tặng thưởng huân chương Độc lập Hạng nhì.

Trường chuyên Nguyễn Huệ
Trường chuyên Nguyễn Huệ

Trường chuyên Nguyễn Huệ

Học sinh trường Nguyễn Huệ

26. THPT Trần Đại Nghĩa

  • Địa chỉ: 20 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 08 3822 9040

Giới thiệu trường

- Là một trường TH công lập chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh (dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 có năng khiếu), hoạt động theo hình thức bán trú.
- Là một trong ba trường THPT chuyên tốt nhất tp HCM.
- Trước năm 1975, trường sở nơi đây là của Trường Trung học Lasan Taberd, thành lập từ năm 1874.
- Trường Lasan Taberd bị đóng cửa năm 1976, sau đó cơ sở trường được dùng làm trường Trung học Sư phạm và sau đó là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được lập từ cơ sở này năm 2000, hiệu trưởng đầu tiên của trường là Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bác Dụng.

Kết quả đạt được:

- Năm 2009 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3.
- Niên khóa 2010-2011, tại cuộc thi " Học sinh phổ thông nghiên cứu khoa học trẻ - Intel ISEF 2011" lớp 11A7 giành giải đặc biệt với đề tài "Kính thiên văn khúc xạ kết hợp camera truyền hình trực tiếp". Ngoài ra giải đặc biệt, cá nhân cũng thuộc về học sinh Nguyễn Hải An (học sinh lớp 11A2) với đề tài "Áo giáp của tôm - chất thải thân thiện".

2014-2015, 3 học sinh đạt giải ba trong cuộc thi Cuộc thi nghiên cứu khoa học Quốc tế I–SWEEEP dành cho học sinh trung học.
trường dành được vô số giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế ở khối THCS như SASMO hay Apmops.
Tính đến năm 2011, học sinh của trường đã giành được 9 giải quốc tế, 64 giải quốc gia, 270 giải thi Olympic toàn miền Nam, 2.724 HS đạt danh hiệu HS giỏi cấp thành phố.
Tỉ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đứng đầu thành phố với 100%.
2 lần nhận bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục- đào tạo (2004&2007).
Trường 5 năm liền đã dẫn đầu thành phố về tỉ lệ đậu THPT của thành phố.

- Nhiều năm liền, nhà trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Bộ GD-ĐT, UBND TP.HCM tặng bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, nhiều năm nhận cờ thi đua xuất sắc cấp thành phố, bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu".
- Trường thành lập rất nhiều CLB và gặt hái được rất nhiều thành công.

Học sinh trường THPT Đại Nghĩa

Học sinh trường THPT Đại Nghĩa

Học sinh trường THPT Đại Nghĩa

THPT Trần Đại Nghĩa

27. THPT Chuyên Lương Thế Vinh

  • Địa chỉ: Lê Quý Đôn, Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
  • Điện thoại:061 3828 107.

Giới thiệu trường

Là một trường chuyên của tỉnh Đồng Nai, trường THPT Lương Thế Vinh luôn tạo ra những thế hệ học sinh giỏi nhất tỉnh, đem lại những thành tích cao trong khu vực và cả nước, xứng danh là trường chuyên của tỉnh. Với điểm đầu vào có thể nói là cao nhất của tỉnh, đa số học sinh ở đây là những học sinh giỏi, thành tích tốt từ các em học sinh các trường THCS của tỉnh. Một ngôi trường đáng mơ ước để vào. Qua hơn 22 năm - một chặng đường và phát triển, THPT Lương Thế Vinh càng khẳng định hơn sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, giáo viên của trường và sự tin tưởng của phụ huynh và sự chỉ huy của Đảng bộ tỉnh. Những thành tích đạt được chính là món quà, kết quả cho những nỗ lực ấy.

Kết quả trường đạt được:

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm là 100%, tỉ lệ đỗ ĐH luôn ổn định trên 95%. Xếp hạng trong kỳ thi tuyển sinh ĐH tăng 4 năm liền trong top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước:
+ Năm 2011: hạng 23/200
+ Năm 2012: hạng 21/200
+ Năm 2013: hạng 14/200
+ Năm 2014: hạng 12/200
Trường có 40 lượt hs đạt thủ khoa, á khoa các kỳ thi TNTHPT. Học sinh toàn trường cũng đã đạt 540 giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 5 giải Nhất. đứng trong top 5 trường dẫn đầu qua 20 năm tham dự kỳ thi Olympic 30.4 học sinh giỏi khu vực phía Nam với hàng trăm huy chương Vàng. Năm 2016, một học sinh đạt Bằng khen tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á.
Với những kết quả như thế THPT Lương Thế Vinh luôn đứng đầu trong phong trào học tập của tỉnh. Ngoài ra các phong trào đoàn hội diễn ra cũng vô cùng sôi nổi.

trở về

28. THPT Chuyên Hùng Vương

Địa chỉ: Trường Chinh, Thanh Minh, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ

Giới thiệu trường
- Trường là đơn vị nòng cốt cung cấp đội tuyển của tỉnh tham dự kì thi học sinh giỏi Quốc Gia và Quốc tế.
- Số lượng thí sinh tham dự kì thi HSG Quốc gia chiếm >90% toàn tỉnh, nhiều năm liền hoàn toàn là thí sinh của trường.
- Trường có 118 cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy với 1472 học sinh của 40 lớp (30 lớp chuyên và 10 lớp không chuyên). Trong đó, có 91 người có trình độ đại học và 25 người có trình độ trên đại học. Một đội ngũ các cựu học sinh của trường đã quay trở lại trường và cùng tham gia vào giảng dạy và công tác.
- Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã vinh dự đón các nhân vật lãnh đạo ĐCS và chính phủ Việt Nam về thăm: như nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân.... Năm học 2015-2016 nhà trường có 30 lớp chuyên và 6 lớp không chuyên.
Kết quả đạt được:
* Nhà trường
- Ba Huân chương lao động (Hạng Ba: 1, Hạng Nhì 1, Hạng Nhất 1)
- Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2004.
- Hai lần được nhận cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho đơn vị tiên tiến xuất sắc nhất của tỉnh (năm 1994 và 1999).
- Nhiều lần được Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen.
- Nhiều lần được nhận bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và Phú thọ, được trao tặng kỷ niệm chương Hùng Vương năm 1995
- Các tổ chuyên môn và giáo viên. Tổ tự nhiên 21 năm liền là tổ tiên xuất sắc cấp tỉnh.
- Công đoàn nhà trường nhiều năm liền được nhận cờ thi đua của tổng liên đoàn lao động Việt Nam và công đoàn giáo dục Việt Nam. Hai đồng chí được tặng huy chương vì sự nghiệp công đoàn.
- Đoàn thanh niên của nhà trường nhiều lần tặng cờ và bằng khen của trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn và ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Nhiều đồng chí được nhận huy chương vì sự nghiệp thanh niên.Một giáo viên được tặng huân chương lao động hạng ba (năm 1998).
- Ba giáo viên được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Sáu giáo viên được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ. 8 giáo viên được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
* Học sinh
- Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông từ khi thành lập trường luôn đạt 100%.
- Tỷ lệ đỗ vào các trường đại học trong cả nước kể từ năm học 1991-1992 cho đến nay luôn đạt trên 99%
+ Từ năm 1993-1994 cho đến năm 2003-2004 là trên 99%, năm học 1996-1997 là 99,9%,
+ Năm học 2001-2002 là 100%.
+ Chỉ tính riêng từ năm 1996-1997 cho đến năm 2003-2004 nhà đã có 470 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học trong cả nước.
+Năm học 1997-1998 có 125 học sinh được tuyển thẳng.Năm 2006, Trường đứng thứ 26 trong số 100 trường trung học phổ thông có điểm thi đại học và cao đẳng cao nhất toàn quốc.
+ Năm 2007 Trường đứng thứ một trong số 100 trường trung học phổ thông chất lượng nhất Việt Nam (căn cứ vào điểm thi và quy mô thí sinh dự thi đại học) theo công bố của trung tâm tin học Bộ Giáo dục.
+ Hàng năm nhà trường luôn dẫn đầu về số lượng thí sinh tham dự và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh. Có từ 900-1000% thí sinh tham gia đoạt giải.
+Từ năm học 1982-1983 cho đến năm học 2007-2008 (26 năm) nhà trường đã có 6816 giải học sinh giỏi tỉnh. Trong đó có 3726 giải nhất, 6155 giải nhì và 8794 giải ba.
+ Nhà trường bắt đầu có Học sinh giỏi Quốc gia từ năm học 1982-1983 tính đến năm 2007-2008 nhà trường đã có 3424 giải Quốc gia. Trong đó có 3000 giải nhất, 400 giải nhì và 24 giải ba. Nhiều học sinh đỗ thủ khoa trong các kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia với số điểm tuyệt đối
- Cho đến nay nhà trường có 996 giải quốc tế và khu vực:
Năm 1997 Nguyễn Đăng Trúc HCV Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương,2008,2009,2010 .
Năm 1998 HCV Olympic Hóa học Quốc tế .
Năm 1999 Nguyễn Minh Hiếu HCĐ môn Hóa học.
Năm 2000 Tạ Anh Sơn – HCĐ Toán châu Á - Thái Bình Dương
Năm 2003 Vũ Quốc Hiển – HCB Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương và HCB Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 34 tại Đài Loan.
Năm 2007 Lê Đình Mạnh- Giải khuyến khích Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 39 tại cộng hòa Liên Bang Nga.
Năm 2008 Tạ Đức Thành- HCĐ Toán quốc tế lần thứ 50 tại Đức.
Năm 2015 Nguyễn Thúy Hằng- HCĐ Hóa học quốc tế lần thứ 47 được tổ chức tại CH Azerbaijan.
Ngoài ra nhà trường đạt được hơn 400 giải Olympic Hóa khu vực do hoàng gia Úc tổ chức.
- Hoạt động ngoại khóa của trường diễn ra cũng vô cùng sôi nổi.

THPT Chuyên Hùng Vương

Một buổi sinh hoạt dưới cờ

THPT Chuyên Hùng Vương

Kỷ yếu của một lớp 12 cuối cấp

29. THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • Địa chỉ: 02 Trần Đại Nghĩa, Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Điện Thoại: 05103 845 137

Giới thiệu trường

Ngôi trường thân yêu với bề dày thành tích, những thế hệ học sinh vô cùng giỏi giang và năng nổ trong hoạt động và phong trào. Ngày càng lớn mạnh và phát triển

Kết quả đat được

- Lọt top 100 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước
- Tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%
- Tỷ lệ đỗ ĐH năm sau cao hơn năm trước
- Nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc,Olympic 30/4



THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

30. THPT Chuyên Bắc Giang

  • Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
  • Giới thiệu trường

- Là trường THPT chuyên duy nhất tại tỉnh Bắc Giang
- Trường luôn nằm ở vị trí 20-40 trong top 100 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất Việt Nam
- Năm 2011 trường xếp hạng 20/ 2.800 trường THPT toàn quốc về điểm trung bình thi ĐH.
- Được thành lập ngày 26/08/1991, khi đó trường mang tên Trường THPT năng khiếu Hà Bắc.
- Định hướng của trường "Trở thành một trong những trường THPT Chuyên hàng đầu cả nước về chất lượng giáo dục" Mục tiêu "Đoàn kết - Sáng tạo - Dạy giỏi - Học giỏi vì ngày mai lập nghiệp, vì sứ mệnh của quê hương đất nước trong thời kỳ hội nhập".

Kết quả đạt được

- Luôn duy trì top 100 trường THPT hàng đầu cả nước
- Tính đến năm 2011, trường có 669 giải HSG quốc gia, 01 HCĐ quốc tế môn Hóa Học, 01 HCB quốc tế môn Toán Học.
- Năm 2010, trường xếp hạng 30/200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất cả nước.
- Năm 2011, trường xếp hạng 20/200 trường THPT về bình quân điểm thi đại học
- Trường còn vinh dự có 1 Nhà giáo nhân dân, 10 Nhà giáo ưu tú.
-Năm 2013, em Hoàng Thế Anh, học sinh lớp chuyên Toán đã giành vô địch chương trình Đường lên đỉnh Olympia.


Trường THPT Chuyên Bắc Giang

31. THPT Chuyên Hạ Long

Địa chỉ: 10 Hải Long, Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Giới thiệu trường

- Thành lập 20/2/1990
- Trường được đưa vào hoạt động nhằm đào tạo các thế hệ học trò giỏi để cung cấp một nguồn nhân lực cho tỉnh nhà và đất nước
- Trường ngày càng khẳng định danh tiếng trường mình hơn với các kết quả cực vẻ vang/
Kết quả đạt được
- Tỷ lệ trúng tuyển vào đại học từ 96 đến 97,5%, nhiều học sinh được tiếp tục học các lớp chất lượng cao của các trường đại học, được cử đi học ở nước ngoài.
- Trong 3 năm 2008, 2009, 2010 trường THPT chuyên Hạ Long đứng vị trí 37,31,31/200 trường có điểm thi ĐH cao nhất Việt Nam.
- Trong 20 năm qua trường có 2423 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, 367 học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia và 4 học sinh đạt giải khu vực quốc gia.
- Thành tích của các thầy giáo, cô giáo: 02 nhà giáo được phong tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo ưu tú”, 308 lượt các nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở, 57 lượt các nhà giáo đạt danhhiệu giáo viên giỏi cấp Tỉnh; 75 lượt các nhà giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 40 lượt các nhà giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 14 nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT, 24 nhà giáo được nhận bằng khen của UBND Tỉnh, 1 nhà giáo nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
- Nhà trường đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2001, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối THPT, cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ năm 2010. Nhiều năm qua trường liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhận nhiều bằng khen của Bộ GD & ĐT, của UBND Tỉnh. Trong dịp kỉ niệm 45 năm hệ chuyên, 20 năm thành lập, nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng nhì.
- Nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia chất lượng cao 2012

THPT Chuyên Hạ Long

Những bức ảnh cuối năm

THPT Chuyên Hạ Long

Lễ tốt nghiệp

32. THPT Chuyên Nguyễn Du

  • Địa chỉ: Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Giới thiệu trường
- Tiền thân là trường cấp 2 - 3 Chuyên Nguyễn Du
- Thành lập từ năm 1994 và đi vào hoạt động chính thức năm 1996
- Tuy còn khá non trẻ nhưng trường đã mang lại những thành tích ngoài mong đợi, từ thành tích giảng dạy cho đến thành tích học tập mà nhiều trường khó sánh bằng
Kết quả đạt được
- Tính đến năm 2014, trường đã đạt 1914 giải HSG cấp tỉnh, 530 giải quốc gia, 580 huy chương Olympic tỉnh Phía Nam, 556 giải hóa học Australia,...Và hàng ngàn các giải thưởng khác
- Tỷ lệ tốt nghiệp và ĐH luôn sấp sỉ 100%
- Nhiều em còn đạt số điểm tối đa ở các kỳ thi ĐH và là các thủ khoa, á khoa của các trường danh tiếng
-Nhiều thầy cô là giáo viên giỏi cấp tỉnh hơn 40 thầy cô là thạc sĩ trở lên. Trường đang phấn đấu để trở thành thành trường trọng điểm chất lượng cao.
- Được công nhận đơn vị Tiên tiến Xuất sắc;
- Hai lần vinh dự nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua Xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2012-2013
- Hơn nữa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao.

THPT Chuyên Nguyễn Du

Trường Nguyễn Du

Trường Nguyễn Du

33. THPT Chu Văn An

  • Địa chỉ: 10 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 3823 3139

Giới thiệu trường:

- Tiền thân là trường Bưởi, được chính quyền Pháp thành lập vào năm 1908.

- Suốt thế kỉ qua cái tên trường Bưởi - Chu Văn An vẫn luôn hiện hữu trong tim bao thế hệ học trò, thầy cô và người Thủ Đô. Trường để lại một dấu ấn sâu đậm về "Yêu nước - Cách mạng - Dạy Tốt - Truyền Thống".

- Ngược lại dòng lịch sử của dân tộc, quay về thời điểm những năm 40 của thế kỉ XX, trường luôn để lại những dấu ấn về phong trào đấu tranh yêu nước.

- Năm 1955 trường vinh dự là trở thành một trong 3 trường Trung Học trọng điểm Quốc Gia.

- Hơn 20 năm, chặng đường làm mới của mình, tự khẳng định mình. Tập thành trường THPT Chu Văn An - mái trường ngói đỏ, tường rêu, cổ kính mà lại rất hiện đại và năng động. Đã khẳng định được rằng già như không cũ, hiện đại trên mọi phương diện:

+ Nhà trường vinh dự được công nhận là ngôi trường Sinh thái Asean

+ Học sinh tiếp tục tiếp nối tinh thành dạy tốt học giỏi

+ Nhiều học sinh đã đạt thành tích học sinh giỏi cấp Quốc Gia, nghiên cứu khoa học

+ Và còn phát huy tinh thần sáng tạo trong các cuộc thi văn nghệ, thể thao

Thành tích trường đạt được:

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thường xấp xỉ 100%, tỷ lệ đỗ đại học luôn trên 70%, trường THPT Chu Văn An được coi là cơ sở đào tạo cấp PTTH có chất lượng cao ở Hà Nội và của Việt Nam. Cụ thể, niên khóa 2006 - 2007 học sinh Chu Văn An có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,1% (trong đó 40,59% đỗ loại khá giỏi), còn tỷ lệ đỗ đại học đã đạt 78% với điểm thi trung bình 18,77 (xếp thứ 24 toàn quốc).

- Trước năm 1986 trường luôn có thành tích tốt trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Trong các kì thi Olympic Toán Quốc tế, học sinh Chu Văn An đã giành được 6 huy chương, trong đó có 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Nhưng kể từ năm 1986, với việc Sở Giáo dục Hà Nội rút đội ngũ giáo viên và học sinh nòng cốt để thành lập trường chuyên mới Hà Nội - Amsterdam nên trường Bưởi

- Chu Văn An không còn là trường dẫn đầu về thành tích đào tạo ở Hà Nội. Nhưng trường vẫn là trường xứng đáng đứng đầu các trường THPT tốt nhất Việt Nam

- Danh hiệu đạt được:

+ Huân chương Lao động hạng ba (năm 1964)

+Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1992)

+ Huân chương Độc lập hạng nhất (năm 1998)

+ Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2013)

Ghé thăm trường Chu Văn An Hà Nội

34. THPT Quốc Học (CL C)

  • Địa chỉ: 12 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế

Giới thiệu trường

- Thành lập 23/10/1896, là ngôi trường THPT lâu đời thứ 3 Việt Nam.

- Trường nổi tiếng với thành tích bởi kết quả học tập của học sinh và trình độ của giáo viên. Được chọn là một trong 3 trường để xây dựng thành trường THPT chất lượng cao của Việt Nam.

- Trường còn nổi tiếng vì nơi đây là nơi đào tạo ra nhiều nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam trong có chủ tịch hồ Chí Minh.

- 2012 nằm trong top 23/2700 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất của Việt Nam.

- 23/10/2016 kỷ niệm 120 năm thành lập trường

- Các lần đổi tên trường:

+ Pháp tự Quốc học Đường (1896-1915?)

+ Collège Quốc học (1915-1936)

+ Lycée Khải Định (1936-1955)

+ Trường Trung học Ngô Đình Diệm (1955-1956)

Các nhân vật xuất thân từ trường:

+ Hồ Chí Minh

+ Bà Lê Thị Hải Yến

+ Tổng bí thư đầu tiên của ĐCS VN Trần Phú

+ Tổng bí thư của ĐCS VN Hà Huy Tập

+ Thủ tướng Phạm Văn Đồng

+ Võ Nguyên Giáp (sau là Đại tướng, ông đỗ á khoa vào trường năm 1924),

+ Nguyễn Thúc Hào (giáo sư đại học ngành toán đầu tiên của nước ta, ông đỗ thủ khoa vào trường năm 1924, ông và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hai người bạn thân),

+ Nguyễn Chí Diểu (bí thư Thành ủy Sài Gòn),

+ Hải Triều, Nguyễn Khoa Văn (nhà lý luận Marxist)

- Và nhiều nhà khoa học, văn hóa, nhà văn, nhà thơ như: Tố Hữu, Tạ Quang Bảo, Đặng Thai Mai, Nguyễn Lân, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Thúc Hào, Võ Liêm Sơn, Lê Văn Miến, Hoàng Ngọc Cang, GS - NGND Lê Trí Viễn, bác sĩ Tôn Thất Tùng, bác sĩ Đặng Văn Ngữ, nhà sử học Đào Duy Anh, nhà thơ Xuân Diệu, nhà thơ Huy Cận, nhà thơ Lưu Trọng Lư, nhà thơ Tế Hanh, nhà thơ Nam Trân, nhà thơ Thanh Tịnh, nhà thơ Thúc Tề, nhạc sĩ Trần Hoàng, nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, nhạc sĩ Tôn Thất Tiết, nhà giáo Nguyễn Lân, GS - NGND Đoàn Trọng Triến...

Thành tích đạt được:

Trường có rất nhiều học sinh đoạt giải cao ở trong các kỳ thi trong nước và quốc tế như:

+ Hồ Đình Duẩn (giải Ba Olympic toán quốc tế năm 1978),

+Lê Bá Khánh Trình (vô địch kỳ thi Toán quốc tế năm 1979),

+ Nguyễn Khuyến Thái Bảo (giải Nhì Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2004),

+ Hồ Ngọc Hân (vô địch Chung kết năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2009),

+ Đinh Anh Minh (HCV Olympic vật lý quốc tế lần thứ 41 tại Croatia tháng 07/2010),

+ Hồ Đắc Thanh Chương (vô địch Chung kết năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2016), ...

-Nhiều giáo sư đầu ngành đã từng giảng dạy ở đây như Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Lân. Bên cạnh truyền thống dạy và học, Quốc Học Huế còn là nơi xuất phát các cuộc đấu tranh chính trị với tên tuổi các thầy giáo Hoàng Thông, Lê Văn Miến, Võ Liêm Sơn,..

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 16: VỀ ĐÍCH - CUỘC THI CHUNG KẾT NĂM 2016

35. THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: 3 Tháng 2, phường 11, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới thiệu trường
- Trường tọa lạc tại thành phố biển Vũng Tàu và là trường chuyên duy nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Trường được thành lập vào ngày 19 tháng 8 năm 1991.
- Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, trường ngày càng khẳng định vị thế, tầm vóc của một trường năng khiếu và ngày càng được tin cậy để con em nơi đây theo học.
- Với những kết quả đạt được cùng với sự tâm huyết của tập thể nhà trường. Ngôi trường này hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Kết quả đạt được
+Năm học 2015-2016, Trường đoạt 1035 giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên, trong đó có 110 giải cấp quốc gia (có 38 giải về các môn thi văn hóa), 79 giải cấp khu vực phía Nam và phía Bắc trong cuộc thi Olympic của các trường chuyên (có 29 Huy chương Vàng) và 846 giải cấp tỉnh (có 343 giải nhất và giải nhì).
+ Gần đây nhất, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, 100% HS khối lớp 12 của trường đều đậu tốt nghiệp THPT, trong đó có 10 em đạt thủ khoa các bộ môn. Tổng điểm trung bình của khối thi ĐH đạt 21,66 điểm. Đặc biệt, năm nay trường có 9 em đậu vào các ngành bác sĩ và dược sĩ (có 6 em được tuyển thẳng vào trường Đại học Y - Dược TP. Hồ Chí Minh) và gần 20 học sinh cũng được tuyển thẳng vào các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh.
+Ngày 10 tháng 8 năm 2016, tập thể nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.


Tạm Biệt Nhé 97ers

36. THPT Chuyên (Năng khiếu)

  • Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
  • Giới thiệu trường

- Là trường chuyên duy nhất của tỉnh
- Tiền thân là trường Năng khiếu Bắc Thái được thành lập ngày 15 tháng 08 năm 1988 .
- Ngày 15 tháng 10 năm 1988 trường tiến hành khai giảng khoá đầu tiên với đội ngũ cán bộ giáo viên gồm 10 thầy cô giáo và 81 học sinh của 4 lớp chuyên Toán – Lý – Văn – Nga.
- Cơ sở vật chất mượn tạm của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp Bắc Thái, và ngày 15 tháng 10 được chính thức lấy là ngày truyền thống của nhà trường.

Kết quả đạt được

- Tính hết năm học 2015 - 2016 số học sinh giỏi cấp Tỉnh là 10.293 em, số học sinh giỏi Quốc gia là 954 em trong đó có 14 giải nhất đưa tỉnh Thái Nguyên là 1 trong 15 đơn vị dự thi có nhiều giải cấp quốc gia.
+ Em Hoàng Sỹ Nguyên -Toán K7 - đạt Huy chương đồng Quốc tế ;
+ Em Trần Thanh Vũ - K13 môn Lý đạt Bằng khen Olimpic Châu Á Thái Bình Dương;
+ Trần Phương Nga - K17 Bằng khen Quốc tế môn Sinh học.
- Không chỉ đào tạo học sinh giỏi các bộ môn văn hoá, các em học sinh nhà trường còn rất thành công trong các cuộc thi sáng tạo trẻ tập dượt nghiên cứu khoa học.
- Với những nỗ lực trong quá trình xây dựng phát triển nhà trường, trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã nhận được các phần thưởng cao quý và vinh dự của Đảng và Nhà nước:
+ Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998,
+ Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2003,
+ Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2009
+ Đặc biệt phần thưởng gần đây nhất là Huân chương lao động hạng Nhất năm 2012.

THPT Chuyên (Năng khiếu)

Kỷ yếu cuối năm

THPT Chuyên (Năng khiếu)

Hoa Khôi chuyên Thái Nguyên

37. THPT Chuyên Lê Quý Đôn

  • Địa chỉ: 106 Hùng Vương, Phường 5, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

Giới thiệu trường

- Là một trường THPT của Quảng Trị, thuộc hệ thống trường chuyên trung học của Việt Nam.
- Năm 1989 sau khi tỉnh Quảng Trị được tái lập, Sở GD - ĐT tỉnh quyết định thành lập khối chuyên trực thuộc trường Trung học phổ thông Đông Hà.
- Đến năm 1994, khối chuyên này cùng với trường chuyên cấp II tỉnh Quảng Trị nhập thành trường chuyên Quảng Trị 19 / 9 / 1994 (gồm 2 hệ chuyên cấp 2 và cấp 3).
- Năm 1996, hệ chuyên cấp 3 tách ra thành Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn gồm 3 khối chuyên 10, 11 và 12.

Kết quả đạt được:

- Từ năm học 2003 - 2004 đến nay, trường đạt 183 giải (trong đó có nhiều giải nhất, nhì và ba) quốc gia.
- Rất nhiều học sinh của trường tham dự các kỳ thi Olympic 30/4 đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng.
- Có em đạt giải kỳ thi giải toán trên máy tính bỏ túi cấp quốc gia; đạt điểm cao trong kỳ thi tuần, tháng và lọt vào kỳ thi quý cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
- Tỉ lệ học sinh đỗ đại học cũng liên tục tăng qua các năm. Từ con số 78% năm học 2003-2004, đến năm học 2008-2009 đã tăng lên 95%.
- Trường được xếp thứ hạng 43/ 200 trường có tỉ lệ đỗ ĐH cao trong toàn quốc, đặc biệt trong số đó có 2 em đỗ thủ khoa đại học, có 7 em đạt điểm thi đại học từ 27 điểm trở lên.

Tuổi học trò đáng nhớ - THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị

38. THPT Nguyễn Thượng Hiền

  • Địa chỉ: 649 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Giới thiệu trường
- Là một trường THPT công lập có lớp chuyên tại TP Hồ Chí Minh.
- Trường được thành lập năm 1970, với tên gọi ban đầu là trường trung học Tân Bình.
- Trường là một trong số những trường tốt nhất thành phố; cùng với các trường Phổ thông Năng Khiếu, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỉ lệ học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố, tỉ lệ đậu đại học cao nhất thành phố. Kết thúc kì thi tuyển sinh Đại học-Cao đẳng 2016, trường đứng thứ 4 thành phố (sau 3 trường: Phổ thông Năng Khiếu,Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa) và đứng thứ 30 cả nước.Vào năm kế tiếp, trường tiếp tục đứng thứ 30 quốc gia và thứ 4 thành phố.
Kết quả đạt được
- Tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%
- Tỷ lệ đậu ĐH, CĐ >90%
- Từ 2004 - 2009 trường đạt 13 giải Quốc gia, 175 giải Olympic 30/4 các tỉnh phía Nam, 294 giải thành phố
- Chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh", Công đoàn đạt "Vững mạnh xuất sắc", Tổ chức Đoàn đạt "Cơ sở Đoàn vững mạnh" nhiều năm liền.
- Năm học 2008-2009 trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao Động Hạng Nhất.
- Năm học 2012-2013 trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc Lập hạng Ba.
- Tính đến năm 2014 trường đã có hơn 1000 giải thành phố.
- Tính đến năm 2013 trường đã có hơn 640 giải Olympic (trong đó có 194 Huy chương Vàng)
- Trường liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng Top 200 trường Trung học phổ thông có điểm thi Đại học cao nhất Việt Nam do Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

THPT Nguyễn Thượng Hiền

Ma cũ đón ma mới nhập học

THPT Nguyễn Thượng Hiền

Cổng trường

39. THPT Kim Liên

Địa chỉ: 1 Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Hà Nội, Trung Tự Đống Đa Hà Nội

Giới thiệu trường
- Là trường THPT công lập nằm ở Hà Nội, là một trong các trường THPT hệ công lập không chuyên có uy tín và chất lượng giáo dục được đánh giá cao trong số các trường THPT của thủ đô.
- Tên gọi trường THPT Kim Liên bắt nguồn từ việc trường được xây dựng đầu tiên năm 1974 trên đất thôn Trung Tự, xã Kim Liên, quận Đống Đa. Sau đó trường được xây mới và chuyển về phố Đặng Văn Ngữ và giữ nguyên tên gọi Trung học phổ thông Kim Liên.
- Càng ngày trường trường được người dân thủ đô tín nhiệm vì chất lượng giảng dạy của trường.
Kết quả đạt được:
- Liên tục được công nhận là trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.
- Hai năm học 1996 - 1997 và 1997 - 1998 là đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục phổ thông thành phố.
- Được tuyên dương là "Tập thể người tốt việc tốt" của Thành phố Hà Nội năm 1998.
- Bộ GD - ĐT cấp bằng khen năm 1997.
- Thủ tướng chính phủ cấp bằng khen năm 1998.- Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng ba năm 1999.
-Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
- Huy chương vì thế hệ trẻ
- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bằng khen của UBND Thành phố
- Bằng khen của Công đoàn Việt Nam
- Bằng khen của Trung ương Đoàn
- Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao trên 100%.
- Hằng năm các em đều đem về các huy chương, bằng khen từ các cuộc thi HSG, văn hoá, TDTT,.... và hàng ngàn bằng khen giấy khen khác.

THPT Kim Liên

Chụp kỉ yếu

THPT Kim Liên

Bế giảng

40. THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

  • Địa chỉ: Đồng Tâm, Tp. Yên Bái, Yên Bái

Giới thiệu trường

- Là một trường THPT công lập có nhiều thành tích của Yên Bái. Được thành lập 10/10/1989.
- Từ ngày đầu thành lập có 4 lớp với 111 học sinh và 10 cán bộ giáo viên. Do cố thầy giáo Đoàn Xuân Cánh làm hiệu trưởng. Đến nay năm học 2016 - 2017 nhà trường đã có 20 lớp chuyên và hơn 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện nay nhà trường có 8 môn chuyên là Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh văn, Văn, Tin và Sử-Địa.

Kết quả đạt được:

- Được tặng Bằng khen của Chính phủ về thành tích thi đua "Hai tốt" từ năm 1990 đến 2005.
- Nhà giáo ưu tú: 03
- Chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi cấp tỉnh: 24 người (đến 2005)
- Có 259 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (đến 2005).
- Tỉ lệ học sinh đỗ Đại học cao (từ 90 đến 100%).
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn 100%
- Trường đạt danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia năm 2009

THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Buổi học nhiều kỉ niệm

THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường quá đẹp

41. THPT tư thục Nguyễn Khuyến

  • Địa chỉ: 136, đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
  • Điện thoại: 08.38426026

Giới thiệu trường

- 25/2/1992 trường được thành lập với tên gọi Phổ Thông Cấp 2 Dân Lập Nguyễn Khuyến
- 8/3/1996 đổi tên thành Trường Phổ thông cấp 2 -3 Dân Lập Nguyễn Khuyến
- Sau nhiều lần đổi tên đến 2013 đổi tên thành THCS - THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương.
- Với mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, trường đã đang và sẽ ngày càng phát triển để phát triển hơn nữa trong tương lai
- Trường luôn đứng đầu với các thành tích đạt được, xứng đáng là trường nhiều con em theo học

Kết quả đạt được

- Tỷ lệ đậu tốt nghiệp luôn 100%
- Tỷ lệ đậu tốt nghiệp tăng dần theo năm học, gần đây nhất 2016 tỷ lệ này đạt 98,46 %
- Luôn đứng trong top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất Việt Nam (2016 đứng 41/200 trường) và luôn nằm trong top 5 của thành phố
- Từ 2005 - 2014 trường có hơn 103 thủ khoa và 59 á khoa các trường ĐH cả nước
- Nhiều em là các thủ khoa,á khoa các trường danh tiếng như: ĐH Bách Khoa, ĐH KHTN, ĐH Y Dược,....
- Hàng năm các em đem về cho trường nhiều bằng khen, giấy khen từ các cuộc thi HSG cấp thành phố và cấp Quốc gia,.....


THPT Nguyễn Khuyến

42. THPT DL Lương Thế Vinh

  • Địa chỉ: Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu trường

- Thành lập 1/6/1989
- Với phương châm " Dạy thật - Học thật", trường luôn đem lại những thành tích và kết quả xứng đáng
- Với Slogan " Có chí thì nên" do đó trường luôn vượt qua rất nhiều khó khăn để được như hôm nay
- Trường luôn là địa chỉ tin cậy và là bước đệm để các em bước vào tương lai

Kết quả đạt được:

- Tỷ lệ tốt nghiệp luôn 100%
- Tỷ lệ đỗ vào các trường ĐH đạt 92%
- Đặc biệt
+ Năm 2009 – 2010: LTV đứng thứ 7 toàn quốc, thứ 2 ở Hà Nội
+ Năm 2010 – 2011: LTV đứng thứ 7 toàn quốc, thứ 1 ở Hà Nội
+ 2016 đứng 42/200 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước.
- Các em học cũng đem về nhiều bằng khen giấy khen học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia về cho trường.

Trường Lương Thế Vinh

Trường Lương Thế Vinh

43. THPT Chuyên Lương Văn Chánh

  • Địa chỉ: 5 Phan Lưu Thanh, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Giới thiệu trường

- Thành lập 23/10/1989 .

- Nhiệm vụ của trường là tuyển chọn học sinh khá, giỏi trong tỉnh để giảng dạy và phát triển hơn

- Trường hình thành và phát triển trong thời kì chống Pháp và chống Mỹ do đó trường đã thể hiện tinh thần yêu nước rất lớn

Kết quả đạt được:
- Liên tục trong các năm học từ 1998 – 1999 đến nay, trường luôn đạt được các giải cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia, các phong trào văn nghệ, Hội khỏe Phù đổng, ...
- Năm học 2001 – 2002 trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Hằng năm các em học sinh luôn đem về các HCV,HCB,HCĐ từ các cuộc thi Olympic quốc tế, và Châu Á về cho nhà trường
- Và hàng ngàn giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%
- Năm 2016 xếp hạng 43/200 trường THPT điểm thi ĐH cao nhất cả nước.

THPT Lương Văn Chánh (Phú Yên) - CLB Văn 2010 - Bến

44. THPT Chuyên Bến Tre

  • Địa chỉ: Phú Hưng, Tp. Bến Tre, Bến Tre

Giới thiệu trường

- Trường THPT Chuyên Bến Tre, tên gọi khác là trường PTTH Bến Tre (theo quyết định đặt tên trường ngày 31/7/1990 của UBND Tỉnh Bến Tre và sau đó chỉnh lại là Trung học Phổ thông Chuyên Bến Tre cho thống nhất chung cả nước).
-Tọa lạc tại 21 Lê Quý Đôn, Phường 2, TP Bến Tre. Nằm bên cạnh bờ Hồ Trúc Giang (Hồ Chung Thủy), vị trí trung tâm và được xem là đẹp nhất tại Tp. Bến Tre.

Kết quả đạt được

Năm 2002: Cờ thi đua xuất sắc của chính phủ.
Năm 2003: nhận Huân chương lao động hạng ba.
Năm 2008: Cờ thi đua xuất sắc của chính phủ.
Ngày 22/5/2010: đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.


-Năm 2009, Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) vừa công bố danh sách top 201 trường Trung học phổ thông có điểm thi cao nhất nước dựa vào kết quả điểm thi vào các trường Đại học, trường Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre xếp hạng 46 toàn quốc.
- Năm 2010, trường lại tiếp tục lọt vào top 200 trường Trung học phổ thông có điểm thi đại học cao nhất nước, và xếp hạng 44/200.
- Năm 2014, theo thống kê 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất của Cục CNTT (Bộ GD-ĐT), trường xếp hạng 21/200.
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%
- Hàng trăm giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố
- Nhiều em là thủ khoa nhiều trường, và cũng có rất nhiều em được tuyển thẳng đi du học.

THPT Chuyên Bến Tre

THPT Chuyên Bến Tre

THPT Chuyên Bến Tre

THPT Chuyên Bến Tre

45. THPT BC Nguyễn Tất Thành

  • Địa chỉ: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Giới thiệu trường

Sứ mệnh:"Giáo dục và rèn luyện học sinh trở thành những công dân tương lai: mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có về tâm hồn, có kỹ năng sống tốt, biết tự học, có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực sáng tạo không ngừng.Rèn luyện phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục, phát triển năng lực và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội”. Trường ngày càng khẳng định vị thế.

Kết quả đạt được:

- Tỷ lệ tốt nghiệp luôn 100%
- Lọt top 100 trường có điểm thi cao nhất nước
- Nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia


Học sinh trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) chúc Tết Thầy Cô!

46. THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

  • Địa chỉ: 10 Trần Phú, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới thiệu trường
- Là trường chuyên duy nhất trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.
- Với sứ mệnh đào tạo nhân tài trẻ bậc phổ thông và những thế hệ học sinh giỏi. Là một trường chuyên danh tiếng bậc nhất của khu vực Tây Nguyên.
- Được thành lập năm 1975 .
- Đến năm 2003 trường chính thức mang tên THPT chuyên Thăng Long. Năm 2012, trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia.
Kết quả đạt được:
- Trường liên tục nhiều năm liền nằm trong top 50 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước
- Tỷ lệ đỗ ĐH cao nhất khu vực Tây Nguyên
- Hằng năm các em luôn mang về các bằng khen, giấy khen học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các cuộc thi tin học, tiếng anh, máy tính bỏ túi,...
- Kể từ năm 2009, Cuộc thi KH - KT được khởi xướng trong cả nước và THPT Chuyên Thăng Long đã tiên phong trong nội dung này, có học sinh đại diện quốc gia dự thi quốc tế. Đến năm học 2015-2016 vừa qua, hai em Hoàng Lữ Đức Chính và Nguyễn Thu Minh Châu đã xuất sắc giành giải Ba Hội thi Khoa học - Kỹ thuật lớn nhất hành tinh dành cho học sinh - Intel ISEF được tổ chức tại Hoa Kỳ…

THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

Hướng về biển Đông

THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

THPT Chuyên Thăng Long

47. THPT Chuyên Tiền Giang

  • Địa chỉ: ấp Bình Tạo, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới thiệu trường

- Thành lập từ năm 1955, trường luôn dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục
- Cánh buồm đỏ căng gió trên con thuyền là biểu tượng của trường. Nó mang tên Chuyên lướt trên sông Tiền với ý nghĩa: "Cánh buồm đỏ đầy hứa hẹn sẽ đưa học sinh trường Chuyên Tiền Giang đến những chân trời rộng mở của Kiến thức và Tương lai."
- Với mục tiêu đào tạo ra một thế hệ các học sinh tài năng cho tỉnh, khu vực ĐB Sông Cửu Long và nước Việt Nam hiện đại.

Kết quả đạt được:

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn 100%
- Tỷ lệ đỗ ĐH chính quy luôn trên 80%
- Hàng năm học sinh của trường luôn dẫn đầu thành tích học sinh giỏi khu vực ĐB Sông Cửu Long, và nhiều em mang về các Olympic danh giá quốc tế.
- Nhiều em còn là thủ khoa nhiều trường ĐH lớn của Việt Nam trong đó có 6 em được nhận học bổng từ trường ĐH FPT TP Hồ Chí Minh.

THPT Chuyên Tiền Giang

THPT Chuyên Tiền Giang

THPT Chuyên Tiền Giang

THPT Chuyên Tiền Giang

48. THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

  • Địa chỉ: phường Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình

Giới thiệu trường

- Năm 1947 ngôi trường trung học đầu tiên của tỉnh Hòa Bình trong lúc kháng chiến chống Pháp gay go nhất ra đời với cái tên đầy ý nghĩa: Trường Lạc Long Quân tại Mường Vang, Lạc Sơn.
- 1951, Trường vinh dự mang Hoàng Văn Thụ.
- Năm 1958, từ trường cấp II trường tiếp tục được mở rộng quy mô và phát triển để trở thành trường cấp III Hoàng Văn Thụ.
- Trải qua cùng hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường cùng đất nước lớn dần. Trường ngày càng được nhiều người biết đến bởi chất lượng dạy và học.

Kết quả đạt được

- Trường luôn dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100 %
- Tỷ lệ đỗ ĐH năm sau cao hơn năm trước năm 2011 - 2012 đạt 98,02%
- Học sinh hàng năm luôn đem về các thành tích từ các cuộc thi HSG cấp tỉnh, cấp quốc gia.
- Đặc biệt thành tích bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số luôn đứng đầu cả nước.
- Trường liên tục nằm từ top 50 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất cả nước.

THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Khung cảnh trường

THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Kỉ yếu cuối năm

49. THPT Thăng Long

  • Địa chỉ: 116 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.557.888. Fax: (028)39.506.225

Giới thiệu trường
- Từ năm 1920 ở Hà Nội đã có một trường tư thục mang tên Thăng Long học đến cấp thành chung (tương đương với cấp II) mãi đến năm 1935 trường được mở rộng lên bậc tú tài (tương đương với bậc cấp III bây giờ).
- Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cùng với bao thế hệ giáo viên học sinh yêu nước, yêu cách mạng
- Để rồi từ một ngôi trường chật hẹp, nhỏ bé để được một ngôi trường khang trang như hôm nay.

Kết quả đạt được
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng dần đến hiện tại là 100 %
- Tỷ lệ đỗ ĐH từ 75 - 80%
- Năm 2015 -2016 nằm trong top 50 trường có điểm thi ĐH cao nhất
- Thành tích học tập cũng không hề thua kém các trường khác: hàng năm các em luôn mà về các giải thưởng HSG cấp thành phố, cấp quốc gia, và cả các huy chương Olympic danh giá.
- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được trường rất quan tâm
- Năm 1995 vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba
- Năm 2000 vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.
- Năm 2005 vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.
- Năm 2012 vinh dự được tặng thưởng huân chương Độc lập hạng 3.

THPT Thăng Long

THPT Thăng Long

50. THPT Giao Thủy A

  • Địa chỉ: QL37B, tt. Ngô Đồng, Nam Định

Giới thiệu trường
- Được thành lập vào tháng 8/1975 do thầy Hoàng Thụ Mục làm hiệu trưởng
- Ngay trong những năm đầu tuy còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhưng cả thầy và trò của trường luôn cố gắng hết sức
- Ngay từ những năm đầu thành lập tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đã đạt 97,2 %, nhắc tới trường là nhắc đến bề dày và thành tích rực rỡ của trường.

Kết quả đạt được
- Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 50 – 55% (1986 – 1992) đã nhanh chóng lên tỉ lệ 95-97% (1992 – 1997) và hiện tại đạt 100% .
- Nhà nước vinh dự được trao tặng:
+ 3 Huân chương Lao động hạng 3 cho 2 tập thể và 1 cá nhân,
+ 1 Huân chương lao động hạng Nhì năm 1995,
+ 1 Huân chương lao động hạng Nhất năm 2000.
+ 3 cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, 10 Bằng khen cho tập thể và cá nhân.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng: Cờ đơn vị tiên tiến xuất sắc, 14 bằng khen cho tập thể và cá nhân.
- Trường luôn lọt top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước
- Các em học sinh hằng năm luôn đem về bằng khen, giấy khen các loại vào bộ sưu tập thành tích của nhà trường

THPT Giao Thuỷ A

THPT Giao Thuỷ A

THPT Giao Thuỷ A

THPT Giao Thuỷ A

51. THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

  • Địa chỉ: Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Giới thiệu trường

- Là trường THPT công lập lớn thứ nhì của tỉnh Bình Thuận
- Thành lập ngày 30/7/1992 mang tên "Trường Phổ thông trung học Chuyên Bình Thuận". Đến 21/7/1995 đổi tên thành "Trường Phổ thông trung học Chuyên Trần Hưng Đạo.
- Gần 20 năm thành lập và hoạt động, trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo đã xây dựng được truyền thống tốt và đạt được những thành tích rất đỗi tự hào.

Kết quả đạt được:

- Trường luôn nằm trong top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%
- Trong năm học 2015 - 2016 trong cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 Trường được xếp vị thứ 9 toàn đoàn với 41 huy chương, gồm: 14 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng.
- Và còn nhiều danh hiệu, giải thưởng khác ,..

THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

Toàn trường

THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

Tập thể giáo viên trường

52. Khối Chuyên ĐH Khoa Học Huế

  • Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.

Giới thiệu trường

- Trực thuộc Trường ĐH Khoa học Huế - Đại học Huế, trường ĐH Khoa học Huế tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập ngày 27-10-1976 trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây.
- Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.
- Trường ĐH Khoa học - Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Kết quả đạt được:

- Do trực thuộc trường ĐH do đó chất lượng đào tạo là rất tốt, và luôn cho ra các thế hệ rất giỏi
- Trường luôn nằm trong top 200 trường có điểm thi cao nhất cả nước
- Năm 1979, năm 2004 và năm 2006: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
- Năm 1983: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
- Năm 1991: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Năm 1996: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
- Năm 2001: Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.
- Năm 2011: Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Trường đã liên tục đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm liền.

Khối Chuyên ĐH Khoa Học Huế

Lễ Tổng Kết

Khối Chuyên ĐH Khoa Học Huế

Khai giảng

53. THPT Chuyên Lào Cai

Địa chỉ: QL4E, Bắc Cường, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Giới thiệu trường
- Thành lập 14/7/2003
- Nhà trường đang quyết tâm phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khẳng định uy tín và nâng cao vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường THPT Chuyên của khu vực và trong toàn quốc.
- Dù mới thành lập nhưng trường đã khẳng định được vị thế của mình

Kết quả đạt được:
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn 100%
- Tỷ lệ đỗ ĐH trên 90%
- 2009 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia
- Học sinh nhà trường đã đạt những thành tích đáng ghi nhận: 130 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 107 huy chương trong các kì thi Olympic Hùng Vương, Olympic duyên hải Bắc bộ. Có học sinh tham gia và đạt huy chương bạc trong kì thi Olimpic Toán Singapore mở rộng. Hợp tác giáo dục với các trường ở khu vực như Trường Trung học cao cấp Hà Khẩu và một số trường ở Singapore.

THPT Chuyên Lào Cai

Kỷ yếu

THPT Chuyên Lào Cai

một góc trường

54. Chuyên Toán ĐH Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, Lê Duẩn, Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An
Giới thiệu trường
- Tháng 10/1966, theo Quyết định của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Lớp chuyên Toán Đặc biệt đầu tiên gồm 36 học sinh đã được chính thức khai giảng trên mảnh đất sơ tán Yên Dạ của xã miền núi Thạch Bình.
- Sau Hiệp định Paris lịch sử, đến năm học 1973 – 1974, cùng với Trường Đại học Sư phạm Vinh, Khối Toán đặc biệt được chuyển về Thành phố Vinh ...Qua nhiều giai đoạn trưởng thành, đến tháng 11 năm 2009, Khối Chuyên được phát triển thành Trường THPT Chuyên trực thuộc Trường Đại học Vinh.

Kết quả đạt được:
- Đến nay, Trường đã có gần 280 học sinh giỏi cấp Quốc gia;
- Có 12 học sinh đạt giải Toán Quốc tế (IMO) và khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APMO)
- Có 01 học sinh là Đậu Hải Sơn đã dự thi OlYmpic Vật lí Quốc tế vào năm 1981.
- Cùng hàng trăm em học sinh khác đã được xướng tên trong bảng vàng thành tích của trường.
- Trường luôn lọt top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước.


50 năm THPT Chuyên ĐH Vinh

55. THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ

  • Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Tân Thành, Ninh Bình
  • Điện thoại: 0229 3590 976

Giới thiệu trường

- Tháng 9-1959, trường cấp ba đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được thành lập với tên gọi: Trường Phổ thông cấp ba Ninh Bình.
- Ngày 7-11-1960, trường được mang tên người anh hùng dân tộc trẻ tuổi Lương Văn Tụy - người chiến sĩ ở Chiến khu Quỳnh Lưu đã cắm lá cờ đỏ búa liềm ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga trên đỉnh núi Dục Thúy Sơn.
- Trường đã đang và sẽ đào tạo ra các thế hệ học sinh tài năng

Kết quả đạt được

- Năm 2007 nằm trong top 37/200 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước
- Thành tích của nhà trường được thống kê qua con số: 6.389 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 594 giải học sinh giỏi quốc gia với 16 giải nhất, 119 giải nhì, 253 giải ba, 206 giải khuyến khích.Trường Lương Văn Tụy còn ghi tên mình trên bản đồ giáo dục thế giới với những thành tích: huy chương ở các kì thi quốc tế- Hàng năm, tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học đạt từ 75% trở lên…- Năm 1985, trường được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba,- Năm 1989 nhận Huân chương Lao động hạng Nhì,
- Năm 1995 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất,
- Năm 1998 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.
- Ngày 23-9-2000, Chủ tịch nước đã kí quyết định phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động thời kì đổi mới" cho nhà trường.

THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ

Cổng trường

56. Trung tâm GDTX KTHN Thị xã Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Ba Mươi Tháng Tư, Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới thiệu trường
- Trung tâm GDTX Bình Dương được thành lập ngày 19/11/1993 của UBND tỉnh trên cơ sở của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức tỉnh.
- Mặc dù đây là một trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng được rất nhiều người theo học bởi chất lượng và thời gian linh hoạt của trường
Kết quả đạt được
- Năm học 2011 - 2012 Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - UBND Tỉnh tặng giấy khen - Năm học 2010 - 2011 Tập thể Lao động Tiên tiến - Sở GD&ĐT tặng giấy khen
- Năm học 2009 - 2010 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KHEN
- Năm học 2008 - 2009 UBND TỈNH KHEN
- Trung tâm đã lọt vào top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước

Trung tâm GDTX KTHN Thị xã Thủ Dầu Một

Cổng GDTX

57. THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Địa chỉ: 157 Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Giới thiệu trường

- Năm 1991 trường Trung Học Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập
- Ngôi trường này được giao sứ mệnh "Bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu góp phần đào tạo nhân tài cho địa phương, cho đất nước".
- Trải qua hơn 20 năm, với nhiều thành tích đạt được,trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trở thành ngôi trường có chất lượng đào tạo hàng đầu của cả tỉnh.

Kết quả đạt được

- Năm 2003, Trường vinh dự trở thành "Trường chuẩn quốc gia" và được trao tặng "Huân chương lao động hạng 3".
- Năm 2012, Trường được Chủ tịch nước trao tặng "Huân chương lao động hạng nhì".
- THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm sở hữu 2 quán quân và 1 á quân cuộc thi nổi tiếng Đường lên đỉnh Olympia.
- Trường sở hữu 2 thủ khoa đại học toàn quốc là Dương Thanh Hùng năm 2011 và Tống Hữu Nhân năm 2014.
- Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Lâm Diễm Trang cũng là một niềm tự hào của trường
- Trường luôn nằm trong top 200 trường có điểm ĐH cao nhất nước

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

thpt nguyễn bỉnh khiêm

58. THPT Bùi Thị Xuân

Địa chỉ: Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Giới thiệu trường

Trường THPT Bùi Thị Xuân: Niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinhNằm trong “top” 10 trường THPT có đầu vào, đầu ra cao nhất TP.HCM, Trường THPT Bùi Thị Xuân trở thành niềm mơ ước của không ít phụ huynh và học sinh vào mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp III.Cô Vũ Thị Ngọc Dung (bên trái) - Hiệu trưởng nhà trường
- Tọa lạc ở trung tâm Quận 1, TP.HCM, Trường Bùi Thị Xuân sau hơn gần 40 năm xây dựng và phát triển ngày càng mở rộng, đẹp và tiện nghi hơn để đáp ứng nhu cầu dạy và học mỗi ngày một nâng cao của xã hội.
- Ngôi trường này là niềm mơ ước của nhiều thế hệ học sinh

Kết quả đạt được

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn là 100%
- Tỷ lệ đỗ ĐH xấp xỉ 100%
- Trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng
+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008)
+ Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2015).
+ Ngoài ra, trường còn vinh dự nhận được nhiều bằng khen, cờ của Chính phủ, TP.HCM, Bộ GD-ĐT...
+ Trường còn là cái nôi của nhiều diễn viên ca sĩ sở hữu thành tích và sự nổi tiếng trong nước như: Diễm My 9x, Thu Thủy, Thái Trinh, Hoàng Oanh,...

THPT Bùi Thị Xuân

Cảnh trường

59. THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: 275 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Giới thiệu trường

- Thành lập kể từ năm 1913, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường THPT lâu đời nhất của nền giáo dục Việt Nam.
- Trường gắn liền với nhiều phong trào yêu nước trong thời kì chống Pháp và cùng với sự phát triển của nước nhà
- Trường luôn nằm trong top 5 trường THPT có đầu ra cao nhất thành phố

Kết quả đạt được

- Năm 1989, bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)
- Năm 1999, chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao động hạng III
- Năm 2003, chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao động hạng II
- Đạt thành tích cao trong các kì Olympic 30/04; các kì Hội khỏe phù đổng, SEAGAME...
- Năm 2006, bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc nhiều năm liên tục
- Năm 2007, được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng
- Năm 2007-2008, bằng khen và cờ của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam trao tặng
- Năm 2008, bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (nhiệm kỳ III)bằng khen của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Lá cờ đầu ngành Giáo dục Thành phố
- Cờ đơn vị dẫn đầu khối Trung học phổ thông của Thành Đoàn
- Nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo, ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và CĐ Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
- Năm 2013, được chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng.
- Luôn nằm trong top 200 trường có điểm thi cao nhất cả nước

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Cảnh trường

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Nữ sinh buổi lễ 100 năm thành lập trường

60. THPT Chuyên Trà Vinh

  • Địa chỉ: Ấp Long Bình, phường 4, phường 4, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh

Giới thiệu trường

- Trường THPT Chuyên được thành lập ngày 27/12/1992. Ra đời trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam, - Những kết quả mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh Tỉnh Trà Vinh.

Kết quả đạt được:

- Năm học 2013 - 2014 trường có 99,42% HS xếp loại học lực khá, giỏi; số HS thi đỗ ĐH đạt tỷ lệ 94,9% và lần đầu tiên nhà trường có HS thi HS giỏi Toán quốc gia đạt giải nhì.
- Kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng năm học 2012 - 2013, trường có 159 học sinh dự thi. Kết quả có 121 học sinh trúng tuyển vừa được các trường thông báo, trong số đó có 02 học sinh đậu thủ khoa.
- Tỷ lệ đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt từ 70% - 80%.
- Mặc dù trường khá non trẻ nhưng với những thành tích đạt đươc trường ngày càng khẳng định vị trí của mình
- Trường vinh dự mang tên cố giáo sư Nguyễn Thiện Thành - thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động . Năm 1985, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Năm 1989, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. GS.TS Nguyễn Thiện Thành là thân sinh của ông Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN.

THPT Chuyên Trà Vinh

Học sinh trường

THPT Chuyên Trà Vinh

Kỷ yếu cuối năm

61. THPT Hùng Vương

  • Địa chỉ: 48 Hùng Vương, Ia Kring, Tp. Pleiku, Gia Lai

Giới thiệu trường
- Ngày 15 /5/1993, Trường được thành lập với tên gọi: Trường Phổ thông Chuyên tỉnh Gia Lai, ngày 20/ 7/1998 đổi tên thành trường THPT Hùng Vương trong đó có hệ chuyên.
- Đến 12/9/ 2008 được UBND Tỉnh Gia Lai ra quyết định thành lập lại Trường THPT Chuyên trên nền tảng là trường THPT Hùng Vương.
- Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng trường đã vươn lên và trưởng thành là một trong những trường THPT dẫn đầu về chất lượng giáo dục là lá cờ đầu bậc THPT toàn Tỉnh.

Kết quả đạt được:
- Trường có :
+ 294 học sinh đạt giải trong các kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia.
+ 628 HS đạt giải HS Giỏi cấp Tỉnh .
+ 213 HS đạt huy chương Olympic 30- 4.
+ 2.136 HS giỏi toàn diện.
+ 64 HS đạt giải trong Hội thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh và 9 học sinh đạt giải cấp khu vực.
+ 2 HS thi Đường lên đỉnh Olympia ( Nhất tháng, Nhì quí)
+ Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp luôn đạt 99-100%,
+ Tỉ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng hằng năm trên 85%
- Trường đã đào tạo 03 em HS được chọn thi vào đội tuyển Olympic quốc tế.
- 34 em được du học nước ngoài do ngân sách nhà nước tài trợ.

THPT Trà Vinh

THPT Trà Vinh

THPT Trà Vinh

Chào cờ

62. THPT Chu Văn An

  • Địa chỉ: Đường Tổ Sơn, Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn

Giới thiệu trường

- Ngày 29/7/1988, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định thành lập trường THPT Chuyên (nay là THPT Chuyên Chu Văn An)
- Trong những năm đầu thành lập, cơ sở vật chất của trường còn quá khó khăn.
- Trường được xem là chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và cả nước.

Kết quả đạt được

- Trường đã có 303 học sinh đạt giải quốc gia (5 giải nhất, 42 giải nhì, 112 giải ba ,144 giải khuyến khích) và 1.300 em học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Năm học 2009-2010 có 28 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia và 2 em học sinh được tham gia thi chọn đội tuyển Olimpic Vật lý Quốc tế.
- Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi trong các năm học chiếm 80% - 95%
- Tỷ lệ học đỗ tốt nghiệp 100%,
- Tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học, Cao đẳng luôn trong khoảng 85- 90%

THPT Chu Văn An

THPT Chu Văn An

63. THPT Thực Hành - ĐH Sư Phạm

Địa chỉ: J, phường 4, Hồ Chí Minh, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu trường
- Tiền thân của trường Trung họcThực hành ĐHSP vốn hoạt động từ trước 1975 là trường Kiểu mẫu Thủ Đức
- Sau ngày 30/04/1975, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp quản Trường, đổi thành Trường Trung học Thực hành ĐHSP. Đến tháng 09/1981 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cho Sở Giáo dục TP.Hồ Chí Minh quản lý.
- trường Trung học Thực hành ĐHSP TP.Hồ Chí Minh được tái thành lập do Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh ký ngày 13/05/1999

Kết quả đạt được:
- Sau 10 mùa khai giảng đầu tiên, Trường có hơn 2.000 học sinh tốt nghiệp THPT và hơn 70% số học sinh tốt nghiệp đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Đặc biệt, Có 03 học sinh đậu thủ khoa ĐH Qua 10 lễ tổng kết năm học, học sinh của Trường đã đoạt được:
- 16 giải Quốc gia, trong đó có: 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 09 giải Khuyến khích.
- Thi Học sinh Giỏi Thành phố, năm học 2008-2009 Trường tham gia lần đầu tiên và đã đoạt 20 giải Thành phố, trong đó: 02 giải Nhất, 07 giải Nhì, 11 giải Ba
- 48 huy chương Olympic các loại, trong đó có: 11 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc, 21 huy chương Đồng, Chất lượng giáo dục của Nhà trường ngày càng đi lên.

PT Thực Hành ĐH SP

PT Thực Hành ĐH SP

64. THPT Yên Hoà

Địa chỉ: Ngõ 251 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Giới thiệu trường
- Trường phổ thông cấp II – III Yên Hòa thành lập năm 1960. Năm 1961 Trường chính thức mang tên Trường phổ thông cấp III Yên Hòa.
- 50 năm qua Trường THPT Yên Hòa đã trải qua những gian nan thử thách nhưng cũng rất tự hào vinh quang.

Kết quả đạt được:
- Trường năm 2006 đã được Bộ GD&ĐT xếp thứ 25/100 trường THPT có chất lượng đào tạo tốt nhất toàn quốc. - - Năm 2007 trường đứng thứ hạng cao của Hà Nội có điểm thi Đại học cao. Năm 2008 trường đứng thứ 100/200 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước và đứng trong top 5 trường THPT không chuyên của Hà Nội có điểm thi ĐH cao nhất.
- 2016 trường xếp thứ 64/200 trường có điểm thi cao nhất nước
- Năm học 2005-2006, trường THPT Yên Hòa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

THPT Yên Hoà

KHUNG CẢNH TRƯỜNG

THPT Yên Hoà

CỔNG TRƯỜNG

65. THPT Huỳnh Thúc Kháng

Địa chỉ: 62, Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An
Giới thiệu trường
- Trường được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 1920.
- Đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An vùng đất địa linh nhân kiệt, trong 90 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã góp phần đào tạo cho đất nước gần 5 vạn học sinh của mọi miền Tổ quốc
- Nhà trường nổi tiếng trong cả nước bởi đây là chiếc nôi đào tạo hiền tài. Nhiều học sinh của trường là nhân tài của đất nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, quân sự, khoa học-kỹ thuật, văn học nghệ thuật,… nhiều người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả đạt được:
- Huân chương Lao động hạng ba (năm 1995)
- Huân chương Độc lập hạng ba (năm 2000)
- Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh Nghệ An.
- Năm học 2007-2008 nhà trường được công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 và được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”
- Năm 2009 trường có tỷ lệ đậu đại học 87,31%.

THPT Huỳnh Thúc Kháng

Kỷ yếu

66. THPT Thái Phiên

  • Địa chỉ: Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới thiệu trường
- Được thành lập ngày 07/11/1960
- Trường cấp III Thái Phiên - đứa con đầu lòng của ngành giáo dục Hải Phòng thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội
- Trường xứng đáng là một trong những ngôi trường dẫn đầu của tỉnh

Kết quả đạt được:

- 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp
- Tỷ lệ đỗ vào các trường đại học và cao đẳng tăng từ 79% lên 94%
- Giai đoạn 1965 - 1986 trong giai đoạn này mà trường đã đạt 59 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, 28 lần giành giải đồng đội cho đoàn học sinh giỏi Hải Phòng và 70 thủ khoa các trường đại học.

THPT Thái Phiên

THPT Thái Phiên

67. THPT Chuyên Lê Khiết

  • Địa chỉ: Chu Văn An, Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Giới thiệu trường
- Năm 1945, ngay sau ngày chính quyền cách mạng tỉnh Quảng Ngãi ra đời, trong phiên họp đầu tiên đã nêu ra vấn đề thành lập trường trung học cho con em tỉnh có chỗ để học. Ngày 01/10/1945 trường trung học Lê Khiết ra đời, Thầy Nguyễn Vỹ được cử làm Hiệu trưởng. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã phải sơ tán từ vị trí trường tiểu học thị xã Quảng Ngãi (nay là địa điểm trường THPT Trần Quốc Tuấn – Bài viết cố GS TS Phan Ngọc Liên).

Kết quả đạt được:
- Trường THPT chuyên Lê Khiết đã đào tạo trên 8.000 học sinh tốt nghiệp THPT, 1.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong số đó có trên 300 học sinh giỏi quốc gia, 03 học sinh giỏi quốc tế và khu vực, trên 400 học sinh giỏi Olympic 30/4.
- Đặc biệt, em Lê Viết Hà – học sinh khóa 2004 – 2007, đạt “vô địch đường lên đỉnh Olympia” toàn quốc năm 2007; em Trần Văn Nghĩa, Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế thi tại Rumani, năm 1999; em Lê Trung Minh Quân thi đạt giải “Sáng tạo trẻ” toàn quốc năm 2007 do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
-Nhiều học sinh ra trường thành đạt đang nghiên cứu, giảng dạy đại học các trường có danh tiếng trong và ngoài nước
- Tốt nghiệp THPT đạt 100%, trúng tuyển đại học tăng lên hàng năm luôn trên 90%, trong 3 năm qua trên 95%.

THPT Chuyên Lê Khiết

Kỷ yếu

68. THPT Hải Hậu A

Địa chỉ: Khu 6, tt. Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

Giới thiệu trường
- Được thành lập vào năm 1960
- Trải qua 50, Trường THPT A Hải Hậu gắn liền với mảnh đất, con người quê hương Hải Hậu văn hóa, anh hùng – nơi có khoảng 40% đồng bào Công giáo; là Huyện được công nhận 31 năm liên tục điển hình văn hóa cấp huyện toàn quốc và vinh dự ba lần được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng.
- Trường THPT A Hải Hậu là một trong những điểm sáng vì có 15 năm liền giữ vững danh hiệu đơn vị lá cờ đầu giáo dục toàn quốc. Nhà trường và nhân dân huyện Hải Hậu có vinh dự đón đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm trường năm 1988.

Kết quả đạt được:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1990.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1995.
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2000.
- Nhà nước trao tặng danh hiệu trường chuẩn Quốc gia năm 2003
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2005.Huân chương anh hùng lao động thời kì đổi mới năm 2010
- Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2012
- Nhà nước phong tặng danh hiệu " Nhà giáo Ưu tú": Thầy Vũ Luyện, Thầy Trần Tiến Dũng, Thầy Lê Quốc Ca, Thầy Phạm Đức Nhuận, Thầy Trần Gia Tường.
- Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba: Thầy Vũ Luyện, Thầy Trần Tiến Dũng, Thầy Lê Quốc Ca
- Luôn nằm trong top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước.

THPT Hải Hậu A

Kỷ niệm thành lập trường

69. THPT Chuyên Hoàng Lệ Kha

  • Địa chỉ: 023, Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường 3, Tây Ninh, Tây Ninh

Giới thiệu trường

- Ra đời vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20, giữa những năm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
- Năm 1994, trường Hoàng Lê Kha đã có một bước ngoặt mới trong hoạt động: theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành Giáo dục – Đào tạo, trường được chuyển thành mô hình ngôi trường THPT Chuyên đầu tiên của tỉnh Tây Ninh.

Kết quả đạt được

- Năm 2008, trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha - Tây Ninh xếp hạng 60/200 trường có điểm thi ĐH cao nhất.
- Trong kỳ thi THPT 2009, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 100% và là trường duy nhất của tỉnh Tây Ninh có được tỉ lệ này.
- Các kì thi Olympic 30/4, thi Học sinh giỏi quốc gia hàng năm,... trường đều có thành tích rất đáng tự hào.

Kỷ niệm của một lớp quá đáng yêu của TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA

70. THPT Chuyên Quảng Bình

Địa chỉ: Tiểu khu 10, Nam Lý, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Giới thiệu trường

- Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (trước đây là Trường THPT chuyên Quảng Bình) là một trường THPT ở tỉnh Quảng Bình,

- Tiền thân của trường là khối chuyên thuộc trường THPT Đào Duy Từ được thành lập từ năm 1991.
- Ngày 11 tháng 7 năm 1996, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định thành lập trường PTTH Năng khiếu Quảng Bình . Trường được thành lập trên định hướng của các nhà khoa học nước nhà nhằm đào tạo các nhân tài thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản.

Kết quả đạt được

- Được công nhận “Trường chuẩn Quốc gia” lần thứ nhất vào tháng 9/2008
- Được công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia" lần thứ 2 (tháng 9 năm 2015)
- Huân chương Lao động hạng Ba (tháng 2 năm 2009)
- Huân chương Lao động hạng Nhì (tháng 11 năm 2014)
- Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao tặng (tháng 11 năm 2015)
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải năm 2005
- Một số học sinh tiêu biểu
+ Lê Đức Anh (chuyên Toán 2001-2004), tiến sĩ ngành Điện tử Đại học Tokyo (tốt nghiệp năm 2016), Nhật Bản, đang làm việc ở Đại học Tokyo, có bài báo đăng trên journal Nature Communications (impact factor năm 2015 là 11.329) năm 2016.
+ Cao Văn Sơn (chuyên Lý 2001-2004), tiến sĩ Vật lý trường Đại học Texas tại Austin (tốt nghiệp năm 2014), Hoa Kỳ, đang là nghiên cứu viên sau tiến sĩ ở Đại học Kyoto, Nhật Bản. Sơn từng giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì thi Học sinh giỏi Vật lý cấp Quốc gia của Việt Nam.
+ Nguyễn Thế Quỳnh (chuyên Lý 2014-2017), Huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2016 (lúc đang là học sinh lớp 11), huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á – Thái Bình Dương;Đặng Ngọc Thanh (chuyên Toán 2004-2007), Huy chương bạc Olympic Toán học Quốc tế năm 2007 (lúc đang là học sinh lớp 12).
+ Hoàng Minh Anh (chuyên Lý 2001-2004), giải Khuyến khích Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2004, hai giải Nhất kì thi Học sinh giỏi Vật lý Quốc gia hai năm liên tiếp 2003, 2004, học ở Pháp (2007-2010), đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành vật lý ở trường Northwestern University, Hoa Kỳ (2010-nay)
Và còn rất nhiều em khác không thể kể hết.

THPT Chuyên Quảng bình

THPT Chuyên Quảng bình

71. THPT Phan Đình Phùng

Địa chỉ: Cổng chính 30 Phan đình Phùng Cửa phụ 67B Cửa Bắc, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Giới thiệu trường

- Ra đời ngay sau những tháng ngày ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (10/3/1973), nhà trường tự hào là nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh Thủ đô.
- Đi qua chặng đường 40 năm, ngôi trường thân Phan Đình Phùng yêu đã nâng cánh ước mơ cho biết bao lớp học trò.
- Ngôi trường nổi tiếng với 4 cái "chất" ở lòng thủ đô: Vị trí đắc địa, thành tích học tập khủng, điểm đầu ra cao, nơi đào tạo ra các học sinh tài năng trai xinh, gái đẹp.

Kết quả đạt được

Tính đến 2013 kỉ niệm 70 năm thành lập trường
- Huân chương lao động hạng III Nhà nước tặng năm 2003
- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ các năm 2002, 2006.
- Bằng khen của UBND TP Hà Nội
- Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam
- Cờ thi đua “Đơn vị tiên tiến xuất sắc tiêu biểu” do Bộ GD & ĐT tặng
- Cờ thi đua “ Đơn vị tiên tiến xuất sắc tiêu biểu” do UBND TP Hà Nội tặng
- Nhiều năm được công nhận tập thể lao động tiên tiến xuất sắc
- Nhà giáo ưu tú, 180 Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, 5 Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn, 10 Bằng khen của Bộ GD & ĐT, 1 Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 15 Bằng khen của UBND Thành phố, 350 Chiến sĩ thi đua .Giáo viên giỏi cấp Tp, 1 Học sinh giỏi Quốc gia, 1080 Học sinh giỏi Thành phố

THPT Phan Đình Phùng

THPT Phan Đình Phùng

72. THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum

  • Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Thống Nhất, Tp. Kon Tum, Kon Tum

Giới thiệu trường

- Thành lập từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, có thể khẳng định Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - ngôi trường mang tên vị anh hùng của dân tộc.
- Trường với bao nổ lực không những đưa trường lên dẫn đầu tỉnh mà còn cả nước về chất lượng giáo dục

Kết quả đạt được

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%
- Tỷ lệ các em đi dự thi ĐH, CĐ đỗ 100%
- Trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 3 tập thể, 11 giáo viên và một số học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập được UBND tỉnh tặng bằng khen.
- Đặc biệt là em Nguyễn Ngọc Khánh đã lọt vào vòng chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 12.

THPT Nguyễn Tất Thành

THPT Nguyễn Tất Thành

73. THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Nguyễn Công Trứ, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận

Giới thiệu trường

- Thành lập từ năm học 2008 – 2009, theo quyết định ngày 04/8/2008 của chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tự hào là trung tâm đào tạo chất lượng cao của nền giáo dục tỉnh nhà.
- Từ năm học 2014 – 2015, với sự quan tâm của Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở GD và ĐT, nhà trường đã và đang tiến hành những thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm đưa thành tích của trường lên tầm cao mới.

Kết quả đạt được

- Tính đến 2014 có 34 giải HSG Quốc gia
- Tỷ lệ tốt nghiệp luôn 100%
- Tuy mới được thành lập nhưng gần đây trường đã lọt top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước
- Năm 2011 Lê Bảo Lộc đạt giải ba chung kết đường lên đỉnh Olympia lần
thứ 11
- Tính đến 2014 trường có 3 á khoa và 1 thủ khoa ĐH
- Và nhiều học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi truyền thống khác,..

Lê Quý Đôn

Lê Quý Đôn

74. THPT Hồng Quang

  • Địa chỉ: Chương Dương, Trần Phú, Tp. Hải Dương, Hải Dương

Giới thiệu trường

- Trường THPT Hồng Quang là trường được thành lập sớm nhất tỉnh và là trường đầu tiên đạt chuẩn quốc gia. Đây cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý và giảng dạy, nhiều năm dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục (khối các trường đại trà).
- Trải qua hơn 60 năm kể từ ngày thành lập trường, THPT Hồng Quang ngày càng khẳng định tên tuổi của mình, và sứ mệnh của mình.

Kết quả đạt được

- Hằng năm hơn 90% cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến. 5 năm liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ đạt TSVM; công đoàn, đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc. Với những thành tích đã đạt được trong suốt 5 năm học gần đây trường THPT Hồng Quang được chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc giai đoạn từ năm học 2005 - 2006 đến năm học 2009 - 2010.-
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%
- Luôn nằm trong top 100 trường có điểm ĐH cao nhất nước.
- Và rất nhiều giải thưởng khác không kể hết như HSG cấp tỉnh, cấp quốc gia,...

THPT Hồng Quang

sinh hoạt

75. THPT Trần Hưng Đạo

  • Địa chỉ: Trần Thái Tông, Thống Nhất, Tp. Nam Định, Nam Định

Giới thiệu trường

- Thành lập 20/11/1966
- Trường hơn 50 năm qua luôn cố gắng để gặt hái thành tích cao nhất.

Kết quả đạt được

- 1991 Huân chương Lao động hạng Ba
- 1996 Huân chương Lao động hạng Nhì
- 2000 Huân chương Lao động hạng Nhất
- 2006 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- 2009 Danh hiệu trường Chuẩn quốc gia của UBND tỉnh
- 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
- 2011 Huân chương Độc lập hạng Ba- Chi bộ Đảng: được Tỉnh ủy Nam Định tặng Bằng khen Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm 2005-2010.
- Nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống Dạy tốt – Học tốt:
+ Chất lượng thi tốt nghiệp đạt 99,9% đến 100%: tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 60 đến 70%.
+ Thi đỗ vào Đại học (nguyện vọng 1) đạt tỷ lệ từ 56% đến 70%, luôn đứng trong tốp 100 trường có điểm cao nhất nước..
- Thể dục thể thao: từ năm 2006 đến nay đội tuyển TDTT của trường đã đạt 90 Huy chương:
+ Khu vực Đông Nam Á: 9 HC Vàng, 10 HC Bạc, 8 HC Đồng.
+ Quốc gia: 26 HC Vàng, 23 HC Bạc, 14 HC Đồng.


Kỷ niệm trường Trần Hưng Đạo Nam Định 45 năm thành lập

76. THPT Hàm Rồng

Địa chỉ: Chu Văn An, Trường Thi, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá

Giới thiệu trường

- Thành lập 1975
- Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, thế hệ thầy, cô giáo, thế hệ học sinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước phát triển nhà trường cả về số lượng và chất lượng.
- Các thế học sinh được đào tạo, nhiều học sinh thành đạt, giữ cương vị, học vị cao trong xã hội.

Kết quả đạt được

- Nhà trường liên tục nhiều năm được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.
- Năm 1999, 2006 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
- Năm 2000, 2005, 2008 được Bộ giáo dục đào tạo tặng bằng khen.
- Năm 2001, 2004, 2007 được UBND tỉnh tặng bằng khen và đặc biệt năm 2003 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3, năm 2009 được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và được tặng HCLĐ hạng nhì; - Năm 2010 được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và cờ thi đua của Bộ GD-ĐT.
- Nhiều năm qua, nhà trường liên tục trong tốp 10 trường dẫn đầu toàn tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi. Đặc biệt năm học 2009-2010 xếp thứ 2 toàn tỉnh,
- Năm học 2010-2011 xếp thứ 6 toàn tỉnh về chất lượng thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Năm học 2013 - 2014 xếp thứ 3 toàn tỉnh.
- Nhà trường liên tục được Cục Khảo thí - Bộ GD-ĐT xếp trong tốp 100 trường có tỷ lệ học sinh vào Đại học cao nhất trong toàn quốc.
- Đặc biệt trong năm học 2011 - 2012 có học sinh Dương Công Tráng đạt thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân, năm học 2012 - 2013 học sinh Lê Văn Luân đạt thủ khoa trường ĐH Y Hà Nội.

THPT Hàm Rồng

THPT Hàm Rồng

77. THPT BC Hai Bà Trưng

Địa chỉ: Trưng Nhị, Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Giới thiệu trường

- Hơn 20 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy và trò, trường THCS&THPT Hai Bà Trưng đã khẳng định vị thế đơn vị lá cờ đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh.
- Là trường điểm chất lượng cao, Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn.
- Trường ngày càng khẳng định tên tuổi của mình hơn nữa

Kết quả đạt được

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn 100%
- Tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ đạt 94 - 95%
- Nhiều học sinh đạt HSG cấp tỉnh, cấp quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật, văn hoá văn nghệ, thể thao,...

TH Hai Bà Trưng

TH Hai Bà Trưng

78. THPT Vũng Tàu

  • Địa chỉ: 9/9 Đường Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Điện thoại: 0254 3852 188
  • Giới thiệu trường

- Được xây dựng từ tháng 7-1954 với tên gọi Trường Trung học Vũng Tàu, toạ lạc tại số 28 đường Thống Nhất, phường Châu Thành, thị xã Vũng Tàu.
- Ngày 25/08/2005 Trường THPT Vũng Tàu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia.
- Ngày 28/3/2008 khánh thành trường mới khang trang, hiện đại ở một vị trí tuyệt đẹp của thành phố biển Vũng Tàu.
- Tất cả học sinh đều được học 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.
Từ 1991 - 2002: Tên trường là TRƯỜNG P.T.T.H VŨNG TÀU. Địa điểm: Số 163/32 Lê Hồng Phong - TP Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Từ 2002 - 2008: Tên trường là TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VŨNG TÀU. Địa điểm: Số 163/32 Lê Hồng Phong - TP Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Từ 2008 - nay: Tên trường là TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VŨNG TÀU. Địa điểm: Số 09 Thi Sách - Phường 8 - TP Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả đạt được

- Từ năm học đầu tiên đến nay Trường THPT Vũng Tàu liên tục là trường tiên tiến xuất sắc – nhiều năm liền trường có số học sinh thi đỗ tú tài 100%;
- 3 năm liên tục (2007-2008; 2008-2009; 2009-2010) trường nằm trong tốp 100 trường THPT trên toàn quốc có điểm thi đại học cao.
- 13 năm liên tục có học sinh đạt giải Quốc gia về các bộ môn văn hóa, 10 học sinh đã đạt các giải trên chương trình đường lên đỉnh Olympia của đài truyền hình Việt Nam…
- Tính đến 2011 , trường đã có 9 năm liền được UBND Tỉnh trao “lá cờ đầu của bậc THPT” hoặc cờ thi đua xuất sắc.
- Trường được nhiều bằng khen của UBND Tỉnh, Bộ GD & ĐT, của Thủ tướng Chính phủ và được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

THPT Vũng Tàu

THPT Vũng Tàu

79. THPT Ngô Quyền

Địa chỉ: Số, 2 Mê Linh, An Biên, Lê Chân, Hải phòng

Giới thiệu trường

- Được thành lập năm 1920.
- Trường Ngô Quyền là ngôi trường trung học đầu tiên của tỉnh Hải Phòng và cũng là một trong số những trường trung học đầu tiên của Việt Nam.
- Nhiều lần cố tổng Bí Thư Nguyễn văn Linh về thăm trường và phát biểu cảm tưởng. Vào tháng 5-2005 trường được công nhận là đạt chuẩn Quốc gia.

Kết quả đạt được

- Huân Chương Lao Động hạng Ba - 1980
- Huân chương Lao động hạng Nhì - 1985
- Huân chương Lao động hạng Nhì - 1990
- Huân chương Lao động hạng Nhất - 2000
- Huân chương Độc lập hạng Ba – năm 2005
- Tháng 5 /2005 được công nhận là Trường đạt chuẩn Quốc gia
- 2007: 658/683 học sinh đạt điểm thi 3 môn thi vào đại học đạt 15 điểm trở lên. Trong đó có 16 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên.
- 2009: Trường xếp thứ 58/200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất cả nước
- Luôn đứng trong top 100 trường THPT đạt điểm thi Đại học cao nhất cả nước

THPT Ngô Quyền

THPT Ngô Quyền

80. THPT Chuyên Lý Tự Trọng

Địa chỉ: 19 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ

Giới thiệu trường
- Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đến nay hơn 25 năm xây dựng và phát triển... Cũng là một quãng đường ngắn... Nhưng trên quãng đường ngắn ấy, bao miệt mài, nỗ lực của các thế hệ thầy và trò đã in dấu, để cho hôm nay ngôi trường chuyên mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng đang ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn...
- Trường đã làm rạng danh hơn cho miền Tây chân chất

Kết quả đạt được

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn 100%
- Hơn 25 năm với thành tích:
+ 378 học sinh giỏi quốc gia,
+ 597 huy chương học sinh giỏi Olympic khu vực phía Nam,
+ 56 học sinh giỏi quốc gia về máy tính cầm tay;
+ Các kì thi giải toán bằng tiếng Anh, tiếng Anh trên internet, Olympic trại hè phương Nam, thi hùng biện tiếng Anh, tiếng Pháp khu vực phía Nam, các học sinh đã đem về 142 huy chương với 18 HCV;
- Hai năm đầu tiên tham gia hội thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh THPT, trường đã đạt 5 giải quốc gia, trong đó có 2 giải nhất lĩnh vực Hóa học, 2 giải chung cuộc; hai năm đầu tiên tham gia hội thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp, trường đạt được 3 giải quốc gia.
- Lọt top 100 trường có điểm thi cao nhất nước.

THPT Chuyên Lý Tự Trọng

THPT Chuyên Lý Tự Trọng

81. THPT Yên Khánh A

Địa chỉ: ĐT481B, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

Giới thiệu trường
- Trường THPT Yên Khánh A được thành lập tháng 8/1965.
- Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có hơn 17.000 học sinh tốt nghiệp THPT; hơn 3000 học sinh tham gia quân đội, 58 liệt sỹ, hơn 4500 người có trình độ đại học và sau đại học.

Kết quả đạt được:
- Đã được Chủ tịch nước tặng thưởng:
+ Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1989.
+ Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 1995.
+ Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 2000.
+ Huân chương Độc lập hạng Ba, năm 2005.
+ Huân chương Độc lập hạng Nhì, năm 2010.
+ Danh hiệu Anh hùng lao động, năm 2012.
- Tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức Tốt, Khá đạt 98% trở lên.
- Học sinh giỏi tỉnh: 794 giải cá nhân, trong đó: 206 giải nhất, 246 giải nhì, 182 giải ba, 160 giải khuyến khích.
- Học sinh giỏi Quốc gia: 33 giải Quốc gia và khu vực, trong đó: 5 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 12 giải khuyến khích; Có 1 em dự tuyển chọn tham gia Olympic Toán học Quốc tế.
- Tỷ lệ đỗ đại học và cao đẳng hàng năm đạt 80% đến trên 90%; nằm trong tốp 100 trường có điểm thi đại học cao nhất toàn quốc..
- Thành tích về TD TD đạt:
+ 147 giải đồng đội, trong đó: 53 giải nhất, 38 giải nhì, 31 giải ba, 25 giải KK.
+ 364 giải cá nhân, trong đó: 122 giải nhất, 107 giải nhì, 135 giải ba.
- Thành tích về văn hóa-văn nghệ, đạt 124 giải đồng đội, 189 giải cá nhân, trong đó: 54 giải nhất, 81 giải nhì, 96 giải ba, 72 giải KK.

THPT Yên Khánh A

THPT Yên Khánh A

82. THPT Tống Văn Trân

  • Địa chỉ: ĐT485, tt. Lâm, Ý Yên, Nam Định
  • Giới thiệu trường

- Năm 1961 trường cấp III Ý Yên - Nay là trường THPT Tống Văn Trân được thành lập.

- Qua chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường đã trở thành cái nôi đào tạo tài năng cho quê hương, đất nước. Nhiều học sinh của trường đã trở thành các cán bộ ưu tú, những trí thức tiêu biểu.

  • Kết quả đạt được

-n50 năm qua đã có 20802 học sinh ghi tên vào sổ đăng bộ của nhà trường.

- Có 4996 học sinh phục vụ trong quân đội đã có 780 người là sĩ quan và là sĩ quan cao cấp. Trong những học sinh là chiến sĩ đã có 128 anh chị là liệt sĩ.

- Có 7250 học sinh đỗ vào các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Trong đó có tới 795 người có học vị thạc sĩ. Có 70 người có học vị tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư,...

- Có 2960 học sinh đang tham gia lao động ở các công nông trường trong nước và nước ngoài với tay nghề cao

- Có 1515 học sinh đạt giải học sinh giỏi bộ môn cấp Tỉnh, 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 2 học sinh giỏi toàn diện được tặng huy hiệu Bác Hồ, 215 đội tuyển học sinh giỏi các môn đạt giải học sinh giỏi của tỉnh.

- Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp đều đạt 100% và đỗ vào các trường Đại học đạt từ 60% trở lên

- Trường đều giữ vững xếp hạng trong tốp 100, tốp 200 các trường THPT tốt nhất nước

- Danh hiệu cao quý của nhà trường:

+ 1991 trường được nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba.

+ 2000 trường được nhà nước tặng Huân chương lao động hạng nhất.

+ 2001 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

+ 2005 được Công Đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

+ 2008 được UBND tỉnh cấp Bằng trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

THPT Tống Văn Trân

THPT Tống Văn Trân

83. THPT Phan Châu Trinh

  • Địa chỉ: 154 Lê Lợi, Hải Châu 1, Đà Nẵng, Hải Châu 1 Đà Nẵng
  • Giới thiệu trường

-Trường THPT Phan Châu Trinh được thành lập vào tháng 9 năm 1952.

- Trải qua hơn 60 năm hình thành, xây dựng và phát triển, trường THPT Phan Châu Trinh là một trong những đơn vị giáo dục có uy tín, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước.

- Ngày 15/9/1952, trường được thành lập, cơ sở đặt tại trường Tiểu học Phù Đổng hiện nay.

- Năm học 1954 - 1955, trường được xây dựng tại 167 Lê Lợi (cơ sở cũ của trường hiện nay) và chính thức được mang tên trường trung học Phan Châu Trinh. Từ năm học 2004 - 2005, trường xây dựng thêm cơ sở mới tại 154 Lê Lợi.

  • Kết quả đạt được:

-Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Olympic quốc tế, cấp quốc gia, Olympic 30/4 khu vực phía Nam, học sinh giỏi cấp thành phố ngày càng tăng.

- Trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh THPT, học sinh Phan Châu Trinh luôn đạt được thứ hạng cao ở cấp quốc gia và thành phố.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường luôn đạt 100%;

- Tỷ lệ học đậu Đại học - Cao đẳng đạt trên 90% , nằm trong tốp 100 THPT trên toàn quốc có tỉ lệ đậu ĐH - CĐ cao nhất nước.

THPT Phan Châu Trinh

THPT Phan Châu Trinh

84. THPT Gia Định

  • Địa chỉ: 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Giới thiệu trường

- Được thành lập từ năm 1956, là một trong những trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất tại Tp HCM.

- Lịch sử trường trải qua 4 lần đổi tên: ban đầu là một trường tư thục thuộc Giáo hội Công giáo tên là Trường Tư Thục Nguyễn Duy Khang thành lập ngày 13/3 /1956. Từ năm 1975-1978 trường có tên là Trường PTTH Lạc Hồng, rồi sau đó là Trường Thạnh Mỹ Tây (1978-1994) và sau cùng là tên gọi như hiện nay từ 18/11/1994-nay.

- Sau nhiều lần cải cách, chất lượng đào tạo của trường tăng rõ rệt và tăng liên tục nhanh chóng vượt lên một tầm cao mới.

  • Kết quả đạt được:

-Trường thường xuyên lọt vào tốp đầu các kỳ thi lớn như: Kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, Kì thi Olympic 30 tháng 4... và là trường được sự chú ý cũng như được giới chuyên môn và các bậc phụ huynh đánh giá cao trong thời gian gần đây.

+ Đạt 1026 giải cấp thành phố đến 2013

+ Tính từ năm 1979 - 2010 có 57 thủ khoa ĐH (thủ khoa ngành, trường,...). Nhiều nhất là năm học 2001-2002 có 12 thủ khoa.

- Tỷ lệ tốt nghiệp luôn 100%

- Và hàng trăm giải quốc tế khác,...

THPT Gia Định

THPT Gia Định

85. THPT Nguyễn Thị Minh Khai

  • Địa chỉ: Võ Quý Huân, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
  • Giới thiệu trường

Mùa thu 1965, khi đế quốc Mỹ đang leo thang chiến tranh, bắn phá miền Bắc, đe doạ tới an ninh Thủ đô, song Thành uỷ, UBND thành phố Hà nội vẫn chỉ thị cho Sở giáo dục thành lập thêm một tr­ường cấp ba mới ở cửa ngõ phía Tây thành phố, với cái tên: tr­ường cấp III Trần Phú (tiền thân của tr­ường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hôm nay) để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân lao động vùng ngoại thành là khát khao hiểu biết văn hoá, vươn tới ánh sáng khoa học.

  • Kết quả đạt được

-Chất lượng học tập ngày càng nâng cao, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt tới 100%; Học sinh giỏi Thành phố tăng lên (trên 10 HS đạt giải/ năm);

- Học sinh thi đỗ ĐH&CĐ luôn trong top 200 trường dẫn đầu cả nước

- Hoạt động VHVN - TDTT có phong trào sôi nổi, đạt nhiều thành tích cao

- Hoạt động văn hoá văn nghệ với nhiều loại hình sinh hoạt phong phú. Nhiều học sinh đạt huy chương trong các cuộc thi TP

- Hoạt động thể dục thể thao có phong trào sôi nổi, đạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng cấp Thành Phố. Đặc biệt 10 năm liền trường được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTT của Thành phố.

- Hoạt động VH-VN-TT góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm lấn học đường, trường liên tục được tuyên dương về phong trào phòng chống TNXH&MT

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

86. THPT Thuận Thành 1

  • Địa chỉ: Phố Khám, TL 282, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
  • Giới thiệu trường

-Được thành lập từ năm 1961, cho đến nay Trường THPT Thuận Thành 1 là trường dẫn đầu khối THPT không chuyên của tỉnh Bắc Ninh.

- Năm 1981 đổi tên thành Trường Phổ thông trung học Thuận thành.

- Năm 1999 được mang tên Trường Trung học phổ thông Thuận thành số 1 ngày nay

  • Kết quả đạt được

-Trong sân chơi "Đất học Kinh Bắc", ba năm liên tiếp trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 1 có học sinh đạt giải Nhất. Đặc biệt, năm 2012, hai học sinh trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 1 giành giải Nhất, Nhì.

- Trường THPT Thuận Thành số 1 liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, hiện đang dẫn đầu khối THPT không chuyên trong tỉnh về thành tích thi Đại học, được xếp trong tốp 100 trường có tỷ lệ học sinh đỗ ĐH cao nhất toàn quốc; 6 năm gần đây liên tục có học sinh đỗ thủ khoa Đại học. Trường có tổng số 21 giải quốc gia và trên 800 giải cấp tỉnh…

- Năm học 2012-2013, trường THPT Thuận Thành số 1 có 492/678 em học sinh đỗ ĐH nguyện vọng 1, chiếm 73,32 % số học sinh thi đại học và xếp thứ 80 toàn quốc tăng 31 bậc so với năm học 2011-2012.

- Với những thành tích xuất sắc, Trường THPT Thuận Thành số 1 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1987, hạng Nhì năm 2003 và hạng Nhất năm 2011; được Chính phủ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua"; Ba lần được UBND tỉnh tặng Cờ "đơn vị dẫn phong trào thi đua".

Thuận Thành 1

Thuận Thành 1

87. THPT Tứ Kỳ

  • Địa chỉ: ĐT391, tt. Tứ Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
  • Giới thiệu trường

-Trong lễ kỉ niệm nhà giáo Việt Nam 2015 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Trường cấp 3 Tứ Kỳ (nay là Trường THPT Tứ Kỳ) được thành lập năm 1963. Với sự phấn đấu bền bỉ của các thế hệ nhà giáo, Trường THPT Tứ Kỳ đã trưởng, thành vươn lên là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục Hải Dương. Nhiều năm liền, trường luôn ở tốp đầu tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi.

  • Kết quả đạt được

-Từ năm học 1993-1994 đến 2015, nhà trường có 5 học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, 142 học sinh giỏi đạt giải nhất, nhì của tỉnh.

- Kết quả thi ĐH luôn xếp ở tốp 100 trường THPT trên toàn quốc.

- Tại các cuộc thi khác, nhà trường cũng gặt hái được nhiều thành tích cao. Năm học 2013- 2014, có sản phẩm sáng tạo khoa học dự thi cấp Bộ. Năm học 2014 -2015, tham dự cuộc thi Tích hợp liên môn, trường có một sản phẩm đạt giải Khuyến khích cấp Bộ.

THPT Tứ Kỳ

THPT Tứ Kỳ

88. THPT Nguyễn Khuyến

  • Địa chỉ: Số 40 Nguyễn Du, Tp. Nam Định, Nam Định
  • Điện thoại: 0350 3846 732
  • Giới thiệu trường

- Thực hiện Chỉ thị số 12 - CT/ TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam Ninh tháng 9 năm 1976 trường cấp 3 Nguyễn Khuyến (nay là trường THPT Nguyễn Khuyến) được thành lập trên mảnh đất Thành Nam.

- Nằm ở trung tâm thành phố Nam Định, số 40 - Đường Nguyễn Du, trường THPT Nguyễn Khuyến có địa thế và kiến trúc đẹp nổi tiếng.

  • Kết quả đạt được

-Sau hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, từ ngôi trường này đã có 15.350 học sinh tốt nghiệp.

- Năm học 2016-2017, trường THPT Nguyễn Khuyến tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

- 24 năm liên tục trường đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến Xuất sắc”. Chi bộ Đảng của trường nhiều năm liền được công nhận “Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh”. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên là tổ chức vững mạnh xuất sắc..

- Trường đã lọt top 100 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước.

THPT Nguyễn Khuyến

Trường đẹp như mơ

89. THPT Thanh Hà

  • Địa chỉ: tt. Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương
  • Giới thiệu trường

- Ngày 29/3, Trường THPT Thanh Hà tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

- Trường THPT Thanh Hà, được thành lập tháng 8/1965, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt".

Kết quả đạt được:

-Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt hàng năm đạt trên 90%, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt trên 70%.

- Đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường luôn đứng ở thứ hạng cao trong khối các trường THPT của tỉnh.

- Chỉ tính từ năm học 2003 - 2004 đến nay đã có 355 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh với 03 giải nhất, 33 giải nhì, 129 giải ba và 190 giải khuyến khích. Đặc biệt, nhà trường có 03 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn toán, văn, lịch sử.

- Kết quả thi tốt nghiệp hàng năm đạt 100%. Nhiều năm gần đây kết quả thi vào đại học luôn đứng trong tốp 100 trường THPT có điểm thi vào đại học cao nhất trên toàn quốc.

THPT Thanh Hà

THPT Thanh Hà

90. THPT Nguyễn Hữu Cầu

  • Địa chỉ: Tô Ký, Mỹ Huề, Hóc Môn, Quận 12, Hồ Chí Minh
  • Giới thiệu trường

- Là trường công lập thuộc “top” của huyện Hóc Môn, TP.HCM và là một trong 6 trường THPT của thành phố được mở các lớp chuyên, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu sau gần 40 năm phát triển đã xây dựng nên truyền thống “vượt khó vươn lên dạy tốt, học giỏi”, tạo được uy tín trong xã hội về chất lượng giáo dục và trở thành điểm sáng của ngành giáo dục nói chung, và của thành phố nói riêng.

  • Kết quả đạt được

- Năm 2012 - 2013 trường có

+ 161 được học sinh giỏi huyện (trong đó 17 giải nhất, 16 giải nhì, 10 giải 3 và công nhận 118 HGS); 70 học sinh giỏi cấp thành phố (12 giải nhất, 16 giải nhì, 42 giải 3).

+ Kỳ thi Olympic 30/4 trường cũng có 12 huy chương, trong đó có 2 vàng, 4 bạc và 6 đồng.

-Kết quả thi tốt nghiệp đạt 100%, thi ĐH - CĐ đạt 55,3%, trong có 72 học sinh đậu 2 ĐH, có học sinh đạt điểm rất cao như các em Trịnh Quốc Khánh (Thủ khoa ĐH Y Dược TP HCM: 29,5đ, Á khoa ĐH Bách Khoa: 28,0đ), Võ Anh Kiệt (Á khoa ĐH Y Dược: 29,0đ).

-Với những thành tích ấy, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu vinh dự nhận cờ Thi đua của UBND TP.HCM, được công nhận “Tập thể Lao Động xuất sắc”, Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

- Những năm gần đây các kết quả càng tăng và trường đã lọt top 100 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước.

THPT Nguyễn Hữu Cầu

HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU

91. THPT Nguyễn Gia Thiều

  • Địa chỉ: 27 ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
  • Giới thiệu trường

- Cuối năm 1950 trường được thành lập tại thôn Lạc Thổ ( Lúc đó thuộc Gia Lâm ) với 1 lớp trung học. Do trường ở gần Liễu Ngạn - quê hương của Nguyễn Gia Thiều nên thầy giáo Tạ Văn Ru , Hiệu trưởng đầu tiên của trường đã chọn tên danh nhân văn hoá Nguyễn Gia Thiều đặt thành tên trường.

- Trường Nguyễn Gia Thiều là một trong 4 trường trung học công lập của Hà Nội lúc đó với các lớp từ Đệ Tứ đến Đệ Thất.

- Năm 1956 trường chuyển về địa điểm hiện nay (số 27, ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội). Tháng 9 năm 1958 , trường trở thành trường. Phổ thông cấp II + III với 4 lớp cấp III đầu tiên ( 2 lớp 8 và 2 lớp 9 ).
- Trường Nguyễn Gia Thiều đã trở thành trường cấp III đầu tiên của ngoại thành Hà Nội đồng thời cũng trở thành một trong những trường đi đầu trong phương hướng vừa học vừa làm, giáo dục toàn diện để đào tạo học sinh.

  • Kết quả đạt được

- Đội tuyển Học sinh giỏi của trường năm nào cũng giành nhiều giải, thuộc tốp dẫn đầu các trường THPT của TP và năm nào cũng có học sinh dự thi Học sinh giỏi Quốc gia .
- Đỗ tốt nghiệp trên 99% cho đến 100%. Với những thành tích và cống hiến trong nhiều năm, tháng 11-2008 trường THPT Nguyễn Gia Thiều được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
- Nhà trường đã tổ chức trọng thể Kỷ niệm 50 năm khoá học sinh cấp III đầu tiên của trường ( 1958-2008 ) trong Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2008.


LỄ BẾ GIẢNG - KHÓA (09-12) THPT NGUYỄN GIA THIỀU, HÀ NỘI.

92. THPT Bỉm Sơn

  • Đia chỉ: 151 Trần Phú, Khu phố 3, Ba Đình, Tx. Bỉm Sơn, Thanh Hoá
  • Giới thiệu trường

- Thành lập: Tháng 8/1983.

- Từ ngày thành lập trường luôn giữ vững là đơn vị "Dạy tốt, học tốt", liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc. Chất lượng giáo dục đạo đức, trí dục của nhà trường ổn định, nổi bật là kết quả thi vào đại học và bồi dưỡng học sinh giỏi.

  • Kết quả đạt được:

Thành tích nhà trường những năm học gần đây (2000 - 2006)

- Năm học 1999-2000 Trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến cấp Tỉnh, được UBND Tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới giáo dục 1990-2000.

- Năm học 2000-2001 Trường được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen

- Năm học 2002-2003 Trường được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. ·

- Năm học 2003-2004 Trường được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen về 10 năm đổi mới sự nghiệp giáo dục, UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen đơn vị xuất sắc

- Năm học 2004-2005 Trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, được UBND Tỉnh Thanh Hóa cấp bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010.

- Năm học 2005-2006 Trường được công nhận là đơn vị dẫn đầu khối THPT toàn tỉnh, được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành đề nghị Bộ tặng cờ Đơn vị xuất sắc.

- Từ năm học 1999-2000 đến năm học 2002-2003 đội tuyển học sinh giỏi của trường liên tục đạt giải nhất toàn đoàn với tổng cộng 250 giải.

- Các năm học 2003-2004 đến 2006-2007 trường là đơn vị xuất sắc về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Có 5 học sinh đạt giải quốc gia các môn Toán, Văn, Lịch sử, Vật lý; 2 học sinh đạt giải Ba chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia; 3 học sinh đạt giải khu vực cuộc thi máy tính Casio bỏ túi;

-Tỷ lệ đậu đại học nguyện vọng 1 hàng năm đạt từ 45% đến 51%.

- Năm học 2005-2006 tỷ lệ đậu đại học nguyện vọng 1 là 49,2%, cả 2 nguyện vọng là 61,8%.

kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT Bỉm Sơn

93. THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

  • Địa chỉ: Nguyễn Cư Trinh, Phường 1, Tp. Cà Mau, Cà Mau
  • Giới thiệu trường

- Thành lập ngày 30/8/1991, lúc đầu thành lập, trường được biên chế lớp học từ lớp 4 đến lớp 9 với 2 môn chuyên: chuyên văn và chuyên toán, tổng số học sinh là 302 em.

- Đến năm học 1992 - 1993, trường được đổi tên là trường chuyên cấp II, III Phan Ngọc Hiển.

- Từ khi thành lập cho đến năm học 2011 – 2012, điều kiện phát triển của nhà trường hết sức khó khăn, thiếu thốn. Hơn 20 năm tồn tại, cơ sở vật chất của trường hết sức nghèo nàn và xuống cấp nhưng với sự nổ lực trường đã được như hôm nay.

  • Kết quả đạt được

- Năm 1998, trường đạt giải Nhì cuộc thi "Bảy sắc cầu vồng" toàn quốc do VTV 3 tổ chức và được Thủ tướng Chính
phủ tặng bằng khen;

- Năm 2000, trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba;

- Năm 2007, trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì;

-Năm học 2009 - 2010, trường được Chính phủ tặng Cờ thi đua với thành tích: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2009 - 2010;

-Từ năm học 2010 – 2011, đến nay, trường luôn đạt Danh hiệu thi đua "Tập thể lao động xuất sắc", liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua.

- Hàng năm, tỷ lệ đầu tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%;

- Tỷ lệ trúng tuyển Đại học luôn ở mức trên 70% và nằm trong top 100 trường THPT có chất lượng đào tạo tốt nhất cả nước;

- Số lượng các em đoạt giải quốc gia nhiều nhất và đạt nhiều huy chương trong các kỳ thi Olympic ĐBSCL và 30/4…: Từ năm học 1992 – 1993 đến năm học 2015 – 2016, trường đạt 1064 giải học sinh giỏi vòng tỉnh; 205 huy chương Olympic 30.4; 148 huy chương ĐBSCL, Trại hè Phương Nam, 258 giải học sinh giỏi Quốc gia; 49 giải Casio khu vực…

Một Ngày Mới (Khai Giảng Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển 2015)

94. THPT Lý Tự Trọng

  • Địa chỉ: Thôn Nội QL21, Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định
  • Giới thiệu trường

- Cách đây hơn 50 năm, Trường phổ thông cấp III - nay là Trường THPT Lý Tự Trọng được thành lập trên cơ sở tách trường cấp III Liên khu III thành hai trường phổ thông mang tên Lê Hồng Phong và Lý Tự Trọng. Với lý tưởng sống đẹp của lớp lớp học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng được mảnh đất này hun đúc mà nên. Hai năm sau ngày thành lập, Trường Lý Tự Trọng chuyển về các xã Nam Trung, rồi Nam Hoa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của các huyện phía nam tỉnh Nam Định.

  • Kết quả đạt được:

- Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi là 75%

- Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ đạt từ 65% đến 75%.

- Trường THPT Lý Tự Trọng đạt chất lượng cao của tỉnh, được xếp vào TOP 100 trường THPT chất lượng cao của cả nước.

- Nửa thế kỷ qua, nhà trường đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng; được đón nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Nam Định đến thăm, động viên khích lệ.

55 Năm THPT Lý Tự Trọng Nam Định

95. THPT Nguyễn Đức Cảnh

  • Địa chỉ: QL39B, Kỳ Bá, Tp. Thái Bình, Thái Bình
  • Giới thiệu trường

Suốt 30 năm qua, sự phát triển và trưởng thành của Trường luôn gắn liền với những giá trị riêng, những trang sử truyền thống vẻ vang mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Giá trị lớn nhất của Trường là công tác quản lý học sinh, duy trì nền nếp, kỷ cương học đường, đó là nền tảng vững chắc để nhà trường vững bước đi lên.

  • Kết quả đạt được

- Năm 2001, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh là 1 trong 3 trường THPT đầu tiên của Thái Bình được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010, và tiếp tục được công nhận giai đoạn 2010 - 2020.

- Trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

- Từ năm 2005 đến 2015, Trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, được nhận nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh

-Lọt top 100 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước.

THPT Nguyễn Đức Cảnh

THPT Nguyễn Đức Cảnh

96. THPT Lê Quý Đôn - Đống đa

  • Địa chỉ: 195 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
  • Giới thiệu trường

- Kể từ mùa thu năm Canh Tuất 1970 - nay, trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa đã tròn 45 năm tuổi.
- Lịch sử truyền thống 45 năm của Nhà trường đã được viết nên bởi bao thế hệ giáo viên và học sinh.
- Với niềm tự hào về ngôi trường được mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, hơn 45 năm qua, tập thể Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương.

  • Kết quả đạt được

- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm trên 99%.

- Số học sinh đạt giải cấp Thành phố cũng liên tục tăng cao, nhiều học sinh đạt giải Quốc gia môn Lịch sử và Địa lí.

- Kết quả thi Đại học - Cao đẳng những năm gần đây, trường luôn xếp thứ hạng cao trong top 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất toàn quốc và nằm trong top những trường đứng đầu của Hà Nội.

THPT Lê Quý Đôn - Đống đa

FLASHMOD

97. THPT Bình Giang

  • Địa chỉ: Thái Học Huyện Bình Giang, Hải Dương
  • Giới thiệu trường

- Tháng 9- 1961 trường cấp III Bình Giang nay là trường THPT Bình Giang được thành lập.

- Nhìn lại chặng đường 40 năm qua với biết bao thăng trầm, trải qua 4 địa điểm khác nhau, xây dựng trường lớp mới, bao lần phải đối mặt với khó khăn, song trường nhờ sự giúp đỡ của huyện uỷ ngày càng phát triển và khẳng định vị thế.

  • Kết quả đạt được

- Trường có 10137 học sinh tốt nghiệp trong các kì thi học sinh giỏi có 2 học sinh đạt giải nhì quốc gia;

- 300 học sinh đạt giải các môn cấp tỉnh có gần 2000 học sinh tham gia quân đội, trong đó có hơn 200 học sinh là liệt sĩ; hơn 2000 học sinh tốt nghiệp đại học đang phục vụ trên các mặt trận sản xuất, KH-KT trên mọi miền đất nước.

- Nhiều học sinh đã trở thành cán bộ quản lý giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ở các cấp.

- Trường lọt top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước.

THPT Bình Giang

THPT Bình Giang

98. THPT Huỳnh Mẫn Đạt

  • Địa chỉ: Tôn Thất Tùng, Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Giới thiệu trường

- Là một trong những đơn vị giáo dục có uy tín của tỉnh Kiên Giang, những năm qua, chất lượng giáo dục của Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt có bước phát triển bền vững, bởi nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh công tác thi đua, động viên khen thưởng kịp thời để mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh không ngừng phấn đấu vươn lên, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục.

  • Kết quả đạt được

- Chất lượng giáo dục của trường được nâng lên học sinh có học lực khá giỏi chiếm trên 76%, tốt nghiệp THPT đạt 100%.

- Trong 05 năm gần đây, năm học nào trường cũng có học sinh đạt giải trong kỳ thi toàn quốc và giải Toán trên máy tính cầm tay.

- Tỷ lệ học sinh đỗ đại học hàng năm bình quân đạt 99%.

- Và nhiều danh hiệu khác.

Liên khúc miền Tây - thầy cô trường Huỳnh Mẫn Đạt

99. THPT Chuyên Bạc Liêu

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu

Giới thiệu trường

-Trên mảnh đất Dạ cổ này đã mọc lên những ngôi trường nhằm chăm lo đào tạo những người con có trình độ văn hoá cao để phục vụ quê hương Bạc Liêu. Trường THPT Chuyên Bạc Liêu là một trong những ngôi trường dựng lên nhằm đáp ứng kỳ vọng đó của những người con nơi cuối đất cuối trời của Tổ quốc.

- Trường THPT Chuyên Bạc Liêu với "18 NĂM MẶN HẠT MUỐI NGHĨA TÌNH" đã làm được nhiều điều không tưởng.

Kết quả đạt được

- Huân chương Lao động hạng Ba – 2002

- Huân chương Lao động hạng Nhì – 2011

- Nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Nhiều Bằng khen của UBND Tỉnh Minh Hải (cũ) và Tỉnh Bạc Liêu.

- Đã giành được 213 giải HSG Quốc gia, trong đó có 4 giải Nhất, 16 giải Nhì,65 giải Ba, 128 giải KK.

- Ngoài ra còn có 146 giải HSG ĐBSCL, và 117 Huy chương các loại tại kì thi HSG Olympic 30/4 miền Nam.

- Tỷ lệ tốt nghiệp 15 năm liên tục đạt 100%, trừ năm học 2008 – 2009 chỉ đạt 98,13%.

- Tỷ lệ thi đỗ ĐHCĐ đạt từ 70% trở lên. Năm học 2008 – 2009 đạt trên 95% cao nhất trong nhiều năm qua, được Bộ GDĐT xếp thứ 107 trong tốp 200 trường THPT có tỉ lệ học sinh có điểm thi Đại học cao nhất cả nước, (trong hơn 2000 trường THPT của cả nước).

- Nhiều giải và Huy chương các loại về TDTT, về Tin học trẻ không chuyên của cả nước, về giải toán trên máy tính Casio của khu vực, về văn nghệ …

- Trường đạt “Chuẩn quốc gia” (2005) và “Chuẩn văn hoá” (2002 và 2006)

- 09 năm liền được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua, là đơn vị dẫn đầu của ngành GDĐT tỉnh nhà.

Lễ Tri Ân & Trưởng Thành 2015 - Trường THPT Bạc Liêu [Niên khóa 2012-2015]

100. THPT Sào Nam

Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Giới thiệu trường

- Cuối năm 1958, xuất phát từ yêu cầu cần thiết phải có một trường Trung học để con em trong huyện nhà có điều kiện đi học nên mọi người đã đóng góp kinh phí xây dựng trường Trung học Sào Nam. Ông Huỳnh Ấn nhà ở gần trường đảm nhận việc thiết kế, thi công và đã hoàn thành xong vào đầu tháng 9 năm 1959. Trường khai giảng năm học đầu tiên vào ngày 15 tháng 9 năm 1959.

Kết quả đạt được:

- Huân chương Lao động hạng Nhất (2004);

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (2005);

- Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2007)..

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%

- 2006-2007 tỷ lệ đỗ ĐH - CĐ là 69,66% nay tăng hơn nữa,.....

- Lọt top 100 trường có điểm thi ĐH cao nhất nước.

THPT Sào Nam

THPT Sào Nam

Trên đây VnDoc đã chia sẻ top 100 trường THPT theo danh sách của Bộ GD&ĐT 2016. Để tham khảo thêm các tài liệu học tập ôn thi truy cập vào VnDoc.com

Đánh giá bài viết
1 843
Sắp xếp theo

    Học tập

    Xem thêm