Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trọn bộ các bài hát lớp 1

Tổng hợp bài hát lớp 1 bao gồm 17 bài hát lớp 1, nhằm giúp các em học sinh lớp 1 tập hát và hát đúng nhạc, đúng lời, giúp nâng cao khả năng nhận thức và hiểu biết của các em. Từ đó, làm phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh trở nên phong phú và sinh động hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Học hát cùng các em lớp 1

2. Lời bài hát lớp 1

Quê Hương Tươi Đẹp

Tác giả: Nhạc Dân Ca Nùng, lời Anh Hoàng

Quê hương em biết bao tươi đẹp

Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây

Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về

Ngàn lời ca vui mừng chào đón

Thiết tha tình quê hương.

Mời bạn vui múa ca

Nhạc sĩ: Phạm Tuyên

Chim ca líu lo

Hoa như đón chào

Bầu trời xanh

Nước long lanh

La la lá la

Là là la là

Mời bạn cùng vui múa vui ca

Tìm Bạn Thân

Nhạc và lời: Việt Anh

Nào ai ngoan ai xinh ai tươi

Nào ai yêu những người bạn thân

Tìm đến đây, ta cầm tay

Hát lên nào …

Nào ai ngoan ai xinh ai tươi

Nào ai yêu những người bạn thân

Cùng đến đây, ta cầm tay

Múa vui nào …

Lý Cây Xanh

Dân ca Nam Bộ

Cái cây xanh xanh

Thì lá cũng xanh

Chim đậu trên cành

Chim hót líu lo

Líu lo là líu lo

Líu lo là líu lo.

Đàn gà con

Nhạc: Phi-líp-pen-cô

Lời: Việt Anh

Trông kìa đàn gà con lông vàng

Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn

Cùng tìm mồi ăn ngon ngon

Đàn gà con đi lon ton.

Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều

Uống nước vào là no căng diều

Rồi cùng nhau ta đi chơi

Đàn gà con xinh kia ơi.

Sắp đến tết rồi

Nhạc và lời: Hoàng Vân

Sắp đến tết rồi

Đến trường rất vui

Sắp đến tết rồi

Về nhà rất vui

Mẹ sẽ may áo mới nhé

Ai cũng vui mừng ghê

Mùa xuân nay em đã lớn

Biết đi thăm ông bà.

Bầu Trời xanh

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ

Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu đám mây hồng hồng.

Em yêu lá cờ xanh xanh, yêu cánh chim trắng trắng.

Em yêu mầu cờ xanh xanh, yêu cánh chim hòa bình.

Em cất tiếng ca vang vang, vui bước chân tới trường

Tập tầm vông

Nhạc: Lê Hữu Lộc

Lời: Theo Đồng dao

Tập tầm vông, tay không tay có.

Tập tầm vó, tay có tay không.

Tay nào có? Tay nào không? Tay nào có? Tay nào không?

Có có, không không

Quả

Nhạc và lời: Xanh Xanh

Quả gì mà chua chua thế

Xin thưa rằng quả khế

Ăn vào thì chắc là chua

Vâng vâng chua thì để nấu canh chua.

Quả gì mà da cưng cứng

Xin thưa rằng quả trứng

Ăn vào thì nó làm sao

Không sao ăn vào thì sẽ thêm cao.

Quả gì mặc bao nhiêu áo

Xin thưa rằng quả pháo

Ăn vào thì chắc là dai

Không dai nhưng mà nổ điếc hai tai.

Quả gì mà lăn lông lốc

Xin thưa rằng quả bóng

Sao mà quả bóng lại lăn

Do chân bao người cùng đá trên sân.

Quả gì mà gai chi chít

Xin thưa rằng quả mít

Ăn vào thì chắc là đau

Không đau thơm lừng tận mấy hôm sau.

Quả gì mà to to nhất

Xin thưa rằng quả đất

To bằng quả mít mật không

To hơn to bằng nghìn núi Thái Sơn.

Hòa Bình Cho Bé

Nhạc và lời: Huy Trân

Cờ hòa bình bay phấp phới
Giữa trời xanh biển xanh
Kìa đàn bồ câu trắng trắng
Mắt tròn xoe hiền hòa.

Hòa bình là tia nắng ấm
Thắm hồng môi bé xinh
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát
Tay vòng tay bé ngoan.

Đi tới trường

Nhạc: Đức Bằng

Lời: Theo học vần lớp 1 cũ

Từ nhà sàn xinh xắn đó

Chúng em đi tới trường nào

Lội suối lại lên nương cao

Nghe véo von chim hót hay

Thật là hay hay!

Đường và chân

Nhạc: Hoàng Long

Lời: thơ Xuân Tửu

Đường và chân là đôi bạn thân

Chân đi chơi

Chân đi học

Đường ngang dọc

Đường vẫn tới nơi

Chân nhớ đường

Chân bước đi

Đường theo chân

In giấu lại

Đường và chân là đôi bạn thân

Đường và chân là đôi bạn thân.

............................................................................

Trên đây là danh sách và lời bài hát cùng cách hướng dẫn trọn bộ 17 bài hát lớp 1. Dạy hát nhằm giáo dục học sinh những tình cảm tốt đẹp, cảm nhận được vẻ đẹp của bài hát, để các em thêm yêu thích âm nhạc, có khả năng tham gia ca hát ở trong và ngoài trường học. Bên cạnh đó, dạy hát còn làm phát triển năng lực ngôn ngữ, lời ca của học sinh trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Ngoài Trọn bộ các bài hát lớp 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
26 28.843
Sắp xếp theo

    Môn khác lớp 1

    Xem thêm