Giải bài tập SGK Đạo đức 4 bài 13: Tôn trọng luật giao thông

Giải bài tập SGK Đạo đức 4 bài 13

Giải bài tập SGK Đạo đức 4 bài 13: Tôn trọng luật giao thông được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Chúng tôi hi vọng, tài liệu học tập lớp 4 này sẽ hữu ích cho việc dạy và học của thầy cô và các em học sinh. Chúc tiết học của quý thầy cô thành công!

Trả lời phần Câu hỏi

Câu 1 trang 40 Đạo Đức 4:

Tai nạn giao thông để lại những hậu quả gì?

Trả lời:

  • Nhiều người bị thương, tàn tật, bị chết.
  • Kinh tế bị thiệt hại do hậu quả của tai nạn giao thông.

Câu 2 trang 40 Đạo Đức 4:

Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông?

Trả lời:

Tai nạn giao thông xảy ra có rất nhiều nguyên nhân:

  • Do tài người điều khiển phương tiện giao thông: ý thức kém, không chấp hành luật an toàn giao thông, sử dụng rượu bia, …
  • Do thời tiết xấu.
  • Do đường xá của nước ta không thuận lợi: nhỏ, hẹp, mật độ điểm phương tiện lại cao.

Câu 3 trang 40 Đạo Đức 4:

Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn?

Trả lời:

  • Đọc rõ kĩ và hiểu luật an toàn giao thông trước khi tham gia giao thông.
  • Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông và đường bộ.
  • Tuyệt đối không uống rượu khi tham gia giao thông.
  • Tuyên truyền kêu gọi mọi người cùng chấp hành luật an toàn giao thông.

Giải phần Bài tập

Bài 1 trang 41 Đạo Đức 4:

Những bức tranh nào dưới đây thể hiện việc đúng Luật Giao thông? Vì sao?

Trả lời:

  • Những tranh thể hiện đúng luật an toàn giao thông:
    • Tranh 1: Các bạn đi đúng phần người, không dàn hàng.
    • Tranh 5: Mọi người chấp hành đèn giao thông, không ai vượt đèn đỏ.
    • Tranh 6: Mọi người đứng chờ tàu, k ai vượt hàng rào.
  • Những tranh thể hiện chưa đúng luật an toàn giao thông
    • Tranh 2: Chở quá nhiều người và đồ đạc.
    • Tranh 3: Các bạn chăn trâu để trâu lên hết đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác.
    • Tranh 4: Bạn đi xe đạp đang đi ngược chiều rất nguy hiểm

Bài 2 trang 41 Đạo Đức 4:

Em hãy dự đoán xem điều gì có thể xảy ra trong các tình huống sau:

a) Một nhóm học sinh đang đá bóng giữa lòng đường.

b) Hai bạn ngồi chơi trên đường tàu hỏa.

c) Hai người đang phơi rơm rạ trên đường quốc lộ.

d) Một nhóm thiếu niên đang đứng xem và cổ vũ cho đám thanh niên đua xe máy trái phép.

đ) Học sinh tan trường đang tụ tập dưới lòng đường trước cổng trường

e) Để trâu bò lung tung trên đường quốc lộ.

g) Đò qua sông chở quá số người quy định

Trả lời:

a) Bóng có thể đá trúng vào ai đó trên đường và có thể làm họ ngã xe. Việc đá bóng dưới lòng đường cũng gây tắc đường, cản trở giao thông qua lại.

b) Tàu hỏa có thể đến bất cứ lúc nào và hai bạn có thể k đi ra kịp.

c) Cản trở giao thông của đường quốc lộ.

d) Việc đua xe máy ảnh có thể gây tai nạn nghiêm trọng cho chính họ và người khác.

đ) Gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm

e) Gây nguy hiểm cho trâu và chính tài xế lái xe

g) Đò có thể bị lật do quá nhiều người.

Bài 3 trang 41 Đạo Đức 4:

Em sẽ làm gì khi:

a) Bạn em nói: “Luật giao thông chỉ cần ở thành phố, thị xã”.

b) Bạn em ngồi cạnh em trong ô tô thò đầu ra ngoài.

c) Bạn em rủ em ném đất đá lên tàu hỏa.

d) Bạn em đi xe đạp va vào một người đi đường

đ) Các bạn em xúm lại xem một vụ tai nạn giao thông.

e) Một nhóm bạn em khoác tay nhau đi bộ giữa lòng đường.

Trả lời:

a) Em nghĩ Luật giao thông luôn cần áp dụng ở mọi nơi có giao thông, dù là thành phố hay nông thôn và giải thích cho bạn hiểu.

b) Bảo bạn đừng thò đầu ra ngoài bởi như vậy rất nguy hiểm.

c) Em từ chối và không muốn ném do rất nguy hiểm cho người khác.

d) Đến xin lỗi hộ bạn và hỏi xem người đó có bị làm sao không? Nếu có vấn đề gì thì đưa người đó đi bệnh viện luôn.

đ) Bảo với các bạn nhanh chóng giải tán để không gây ách tắc giao thông.

e) Bảo các bạn đi gọn vào lề đường để tránh ảnh hưởng đến giao thông và không nguy hiểm.

Bài 4 trang 42 Đạo Đức 4:

Em hãy cùng các bạn trong nhóm tìm hiểu, nhận xét về việc thực hiện Luật giao thông ở địa phương mình và đưa ra một vài biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.

Trả lời:

  • Nhận xét:
    • Nhiều phụ huynh hay tụ tập trước cổng trường vào giờ tan học gây ách tắc giao thông.
    • Nhiều người không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
  • Biện pháp khắc phục:
    • Vào đội thanh niên xung kích để giải tỏa ách tắc mỗi giờ tan học của trường.
    • Tuyên truyền luật an toàn giao thông để mọi người chấp hành hơn.
Đánh giá bài viết
46 6.216
Sắp xếp theo

Giải bài tập SGK Đạo Đức 4

Xem thêm