Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Đạo Đức 2 Cánh Diều trang 10 Bài 2 Kính trọng thầy cô giáo

Giải Đạo Đức 2 Cánh Diều trang 10 Bài 2 Kính trọng thầy cô giáo có đáp án chi tiết nằm trong bộ sách Cánh Diều lớp 2 được biên soạn theo chương trình mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kĩ năng, luyện tập kiến thức lớp 2.

Giải Đạo Đức 2 trang 10 Cánh Diều

Khởi động

Cùng các bạn hát bài cô giáo

- Nhạc: Nguyễn Mạnh Tường

- Thơ: Nguyễn Huy

Khám khá

1. Đọc thơ và trả lời câu hỏi:

Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho

Nguyễn Xuân Sanh

a. Cô giáo trong bài thơ đã làm những gì cho học sinh?

b. Những việc làm đó thể hiện tình cảm của cô giáo đối với học sinh như thế nào?

c. Tình cảm của bạn nhỏ trong bài thơ đối với cô giáo như thế nào?

Bài làm:

a. Cô mỉm cười thật tươi, cô dạy em tập viết, xem chúng em làm bài, cô giáo giảng, cô cho điểm 10.

b. Những việc làm đó thể hiện tình cảm yêu thương học sinh, tận tâm với công việc của cô giáo.

c. Tình cảm của bạn nhỏ trong bài thơ rất yêu thương cô giáo.

2. Tìm hiểu hành động, lời nói thể hiện sự kính trọng

Giải đạo đức 2

Bài làm:

Chào thầy cô giáo.

Thưa thầy cô giáo khi trả lời.

Chúc mừng thầy cô giáo.

Tham gia tích cực các cộng việc trong lớp.

3. Thảo luận về cách ứng xử thể hiện sự kính trọng thầy cô giáo

Cách chào và cách xưng hô

Cách đưa và nhận xách vở

Cách thể hiện sự quan tâm và biết ơn.

Bài làm:

Cách chào và cách xưng hô: Chào thư thầy/ cô. Lễ phép dạ vâng.

Cách đưa và nhận xách vở: đưa bằng hai tay

Cách thể hiện sự quan tâm và biết ơn.: chú mừng thầy cô 20-11, hỏi thăm thầy cô, tham gia bán can sự để giúp đỡ thầy cô.

Luyện tập

1. Nhận xét hành vi

Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn dưới tranh dưới đây:

Giải Đạo Đức 2

Bài làm:

Em nhận xét:

1. Học sinh rất lễ phép xin phép cô ra ngoài.

2. Hai bạn nam chơi game trong lớp không tôn trọng thầy cô giáo

3. Cô bé lễ phép chào hỏi cô khi gặp cô ở ngoài.

4. Bạn nam đưa vở bằng 1 tay thiếu lễ phép với cô giáo.

2. Xử lí tình huống

Đạo đức 2 sách Cánh Diều

Đạo đức 2 sách Cánh Diều

Bài làm:

1. Nếu là bạn của Tân em sẽ khuyên Tân là dù ở trường hay ở ngoài cũng phải lễ phép chào hỏi thầy cô.

2. Nếu ngồi cạnh nói leo em sẽ khuyên: Bạn không nên nói leo trong lớp như vậy là mất lịch sự.

3. Liên hệ

Em đã làm gì thể hiện sự kính trọng với thầy cô giáo.

Bài làm:

Em đã chào hỏi cô lễ phép. Khong nói leo trong lớp. Đưa đồ bằng hai tay. Lễ phép vớp cô. Không làm việc riêng trong lớp.Chăm chỉ học tập.

Vận dụng

1. Thực hành

a. Chào thầy giáo, cô giáo.

b. Nói lời chúc mừng thồy gióo, cô giáo nhân ngày lễ.

c. Nói lời để nghị thể hiện sự kính trọng với thầy giáo, cô giáo.

2. Làm thiệp chúc mừng thổy gióo,

3. Viết lời yêu thương và gửi cho cô gióo thẩy giáo, cô giáo mà em yêu quý.

Bài làm:

2, Em có thể làm một số thiệp đơn giản bằng giấy màu và kèm lời chú: Chúc thầy cô 20-11 vui vẻ, hạnh phúc.

3. Nhân ngày 20-11 em muốn gửi tới cô lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cô luôn mạnh khoẻ, luôn là chiếc thuyền đưa bọn em tới thành công. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ.

.......................................................

Ngoài Giải Đạo Đức 2 Cánh Diều trang 10 Bài 2 Kính trọng thầy cô giáo trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 10.101
Sắp xếp theo

    Đạo Đức 2 Cánh diều

    Xem thêm