Lập dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng lớp 7

Lập dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng lớp 7 được biên soạn để giúp các em HS học tập tốt môn Ngữ văn 7 và đạt kết quả cao cho bài viết sắp tới, đồng thời trở thành tài liệu tham khảo cho quý thầy cô và phụ huynh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để giao lưu và dễ dàng chia sẻ các tài liệu học tập hay lớp 7 mời các bạn tham gia nhóm facebook Tài liệu học tập lớp 7.

Lập dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng lớp 7 gồm có 4 dàn ý hay, trình bày đa dạng cho đề văn Biểu cảm về cây hoa hồng. Mời các bạn học sinh, quý phụ huynh và các thầy cô tham khảo.

I. Dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng - Bài tham khảo 1

1. Mở bài

  • Dẫn dắt, giới thiệu về cây hoa hồng thông qua các câu thơ, câu hát…
  • Gợi ý:

(1) Hoa hồng màu đỏ
Cánh tròn tròn xinh
Gió thổi rung rinh
Hương thơm ngan ngát

(2) Hoa Hồng nhiều gai
Có nhiều hương sắc
Đùa vui trong nắng
Nụ hồng tươi xinh

(3) Loài hoa tên gọi dễ thương
Cánh hồng hé nở đưa hương xa gần.

(4) Hương thơm bay khắp đó đây
Hoa hồng làm đẹp cho đời ngát hương.

2. Thân bài

a. Miêu tả từng bộ phận của cây hoa hồng:

- Thân cây:

  • Thẳng, cứng cáp, có nhiều gai nhọn để bảo vệ hoa
  • Ở phía gốc màu nâu sẫm, càng lên cao chuyển dần sang màu xanh

- Lá cây:

  • To bằng cái thìa, lá non thì sẽ nhỏ hơn
  • Lá có màu xanh thẫm, mặt dưới màu sắc hơi chuyển sang đỏ thẫm
  • Hai bên mép lá có hình răng cưa, chỉ những lá già mới có gai nhọn, nhưng không sắc hay cứng như gai ở thân cây

- Nụ hoa:

  • Nhỏ, bằng đầu ngón tay út
  • Được bọc bởi lớp yếm màu xanh
  • Nhô thẳng lên trời như ngọn đuốc

- Bông hoa:

  • Khi hoa nở, xòe ra như chiếc váy công chúa
  • Những cánh hoa mềm mại như nhung xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp
  • Ở giữa là nhụy hoa với những hạt phấn màu vàng như nghệ
  • Mùi hương hoa hồng vô cùng nồng nàn, thu hút rất nhiều ong bướm ghé thăm và người thưởng thức

- Công dụng, ý nghĩa của hoa hồng:

  • Hoa hồng nở quanh năm, với nhiều điều kiện khác nhau, lại dễ chăm sóc nên được nhiều người ưa chuộng
  • Hoa hồng có nhiều màu sắc khác nhau, lại có thể lai tạp nên đáp ứng nhu cầu đa dạng của người yêu hoa
  • Hoa hồng ngoài để ngắm, tặng nhau, còn được dùng để chiết xuất làm nước cất, toner, nước hoa, nước xả vải…
  • Hình ảnh hoa hồng đi vào nghệ thuật (trang trí nhà cửa, tranh ảnh, trang phục…), đi vào cả thơ ca

3. Kết bài

  • Những tình cảm mà em dành cho cây hoa hồng
  • Những mong muốn, suy ngẫm của em về sự phát triển của loài hoa này trong tương lai.

II. Dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng - Bài tham khảo 2

Lập dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng lớp 7

1. Mở bài

  • Giới thiệu về cây hoa hồng mà em muốn biểu cảm.
  • Gợi ý:

Trên thế giới này, có vô vàn những loài hoa xinh đẹp, rực rỡ. Mỗi loài mang trong mình ý nghĩa, giá trị riêng biệt. Nhưng đối với em, thì hoa hồng luôn là loài hoa đẹp nhất. Chính vì vậy, mà trước sân nhà em, có trồng rất nhiều cây hoa hồng nhung.

2. Thân bài

- Tả khái quát:

  • Những cây hoa hồng được trồng ở đâu? Do ai trồng? Được mang cây giống về từ đâu?
  • Những cây hồng ấy thuộc giống gì? Có hoa màu gì?
  • Năm nay những cây hồng đấy đã bao nhiêu năm tuổi rồi?

- Tả chi tiết cây hoa hồng:

  • Phần rễ: rễ chùm, không to lớn nhưng vẫn đâm rất sâu, hút đủ đầy các chất dinh dưỡng nuôi cây.
  • Phần thân: nhỏ, cứng, màu xanh sẫm, càng lên cao càng nhạt, có rất nhiều gai nhọn, những gai ở phần ngọn sẽ mềm hơn.
  • Phần lá: mỏng, mặt trên màu xanh sẫm, mặt dưới phơn phớt đỏ, hai bên mép lá có hình răng cưa.
  • Phần cành: từ thân chính mọc ra rất nhiều cành nhỏ, theo đủ hình dáng, tạo nên từng gốc hồng xum xuê.
  • Phần hoa: hoa hồng thường to bằng chén trà, khi nở bung có màu đỏ rực rỡ; cánh hoa mỏng, nhẹ, mềm mịn như nhung; ở giữa là nhụy hoa vàng tươi.
  • Mùi hương của hoa hồng: thơm nồng, bay xa, giữ lâu, được nhiều người ưa chuộng, dùng làm nước hoa, sữa tắm, nước xả vải…

3. Kết bài

  • Nêu những tình cảm, suy nghĩ của em dành cho cây hoa hồng.

III. Dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng - Bài tham khảo 3

1. Phần mở bài: Giới thiệu về hoa hồng

Hoa hồng là loài hoa đẹp mà ai cũng yêu thích, nhà em có trồng cây hoa hồng ngay trước nhà. Mỗi khi hoa nở mùi thơm dễ chịu và khiến khu vườn đẹp trở nên rực rỡ, lung linh hơn.

2. Phần thân bài

  • Hoa hồng có thân mảnh khảnh, nhiều gai nhọn xung quanh.
  • Khi còn nhỏ lá non, gai nhỏ đến khi trưởng thành lá màu xanh thẫm, có viền răng cưa, xung quanh gai mọc nhiều và nhọn hơn làm nhiệm vụ bảo vệ thân cây.
  • Một cây hoa hồng chỉ có vài bông, dù không nhiều nhưng rất đẹp và quyến rũ.
  • Khi ra hoa những nụ hồng e ấp, khúm núm, khi hoa nở cánh hoa xòe ra và có màu đỏ thẫm, hương thơm dễ chịu thu hút côn trùng.
  • Dưới nụ hoa là đài hoa màu xanh ngọc bích rất đẹp.
  • Khi hoa nở những cánh hoa mỏng manh xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều tầng lớp xen kẽ. Càng vào sâu bên trong cánh hoa càng mỏng, nhỏ.
  • Chính giữa bông hoa đó là nhị vàng, đầu nhị có phấn trắng, đây chính là “vũ khí” thu hút ong bướm.
  • Khi hoa hồng nở, hương thơm thoảng thoảng, dễ chịu trong gió.
  • Vẻ đẹp của hoa hồng là kiệt tác không loài hoa nào sánh bằng.

3. Phần kết bài: Cảm nhận về cây hoa hồng

  • Hoa hồng chính là loài hoa em yêu thích nhất.
  • Khu vườn em đẹp, rực rỡ hơn khi có hoa hồng.
  • Cây hoa hồng biểu tượng sắc đẹp và tình yêu.

IV. Dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng - Bài tham khảo 4

1. Mở bài: giới thiệu cây hoa hồng

Ví dụ: Em rất thích hoa, trong tất cả các loài hoa em thích nhất là hoa hồng. Hoa hồng rất đẹp và mang một ý nghĩa: hết sức đặc biệt.

2. Thân bài: tả hoa hồng

a. Tả bao quát cây hoa hồng:

  • Cây hoa hồng nhỏ
  • Hoa hồng có thể được trồng ở rất nhiều nơi
  • Có nhiều loại hoa hồng khác nhau
  • Hoa hồng có nhiều màu khác nhau

b. Tả chi tiết cây hoa hồng

- Tả thân cây hoa hồng:

  • Thân cây hoa hồng nhỏ
  • Mỗi cây hoa hồng có một bông hoa
  • Thân hoa hồng có nhiều gai nhọn
  • Thân hoa hồng có thể cầm vừa nắm tay

- Tả lá hoa hồng

  • Lá hoa hồng màu xanh
  • Lá hoa hồng có nhiều gai nhọn
  • Lá hoa hồng mọc từ thân cây và có rất ít lá

- Tả hoa hồng

  • Hoa hồng rất nhiều màu, thường thì có màu đỏ
  • Hoa hồng có nhiều cánh
  • Cánh hoa hồng rất mổng
  • Dưới cánh hoa có đài hoa màu xanh
  • Hoa hồng có nhị hoa màu vàng
  • Hoa hồng rất đẹp

3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về hoa hồng

Ví dụ: hoa hồng là một loài hoa rất đẹp và có nhiều ý nghĩa. Em rất thích hoa hồng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây, là tài liệu Lập dàn ý biểu cảm về cây hoa hồng lớp 7. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác như: Ngữ văn lớp 7, Soạn bài lớp 7, Học tốt Ngữ Văn 7, Giải Vở bài tập Ngữ Văn và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tài liệu tham khảo:

Đánh giá bài viết
56 19.746
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 7

    Xem thêm